âm nhạc và đời sống
Danh mục
Âm nhạc và đời sống
NỘI DUNG

  QRTV giới thiệu

Kính thưa quý vị và các bạn. Trong những ngày này, các tầng lớp trong xã hội của chúng ta dành những tình cảm để tri ân các quý thầy cô giáo đã và đang đứng trên bục giảng. Những người được xã hội xem như là người lái con thuyền tri thức chở các thế hệ trẻ đến với bến bờ tương lai. Chương trình Âm nhạc và Đời sống của Đài PTTH Quảng Trị đúng vào dịp 20/11 chúng tôi sẽ dành thời lượng chương trình để giới thiệu một số ca khúc của các thầy cô giáo Quảng Trị sáng tác về đề tài nghề giáo của mình và tình yêu quê hương đất nước. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 16 h 30 ngày chủ nhật 20/11 và 9h 30 ngày thứ năm 24/11/2022.

                     CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

                   ( 20/11/2022)- Chủ đề “ Ký ức tinh khôi               

                                      Lời xướng + Nhạc hiệu chương trình

MC: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 16h 30 ngày thứ chủ nhật hàng tuần.

Kính thưa quý vị, Trong những ngày này, các tầng lớp trong xã hội chúng ta dành những tình cảm để tri ân các quý thầy cô giáo đã và đang đứng trên bục giảng. Những người được xã hội xem như là người lái con thuyền tri thức chở các thế hệ trẻ đến với bến bờ tương lai.

 Chương trình Âm nhạc và Đời sống của Đài PTTH Quảng Trị đúng vào dịp 20/11 chúng tôi sẽ dành thời lượng chương trình để giới thiệu một số ca khúc của các thầy cô giáo Quảng Trị sáng tác về đề tài nghề giáo của mình và tình yêu quê hương đất nước. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe

              Xướng, nhạc Tiểu mục " Thanh âm của yêu thương”

  

(  Kỷ thuật viên trích một đoạn bài hát “  ký ức tinh khôi” Trương Hằng Nga, ca sỹ Khánh Huyền thể hiện)

MC: Thưa quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe một tình ca có tên là “ Ký ức tinh khôi” ca khúc của tác giả Trương Hằng Nga qua sự thể hiện của nữ ca sỹ Khánh Huyền.

Trương Hằng Nga là một nhạc sỹ trẻ không chuyên, hiện đang là giáo viên tại trường Tiểu học& THCS xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tốt nghiệp Cao đẳng môn Tiếng Anh vào năm 1989. Cô đã có nhiều năm dạy ở các vùng núi, vùng sâu của tỉnh Quảng Trị.

Lớn lên tại Đông Hà, quê cha tại miền biển Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Vốn thích âm nhạc từ nhỏ, niềm đam mê này luôn theo đuổi cô trong sự nghiệp trồng người, tuy nhiên do những điều kiện khách quan nên mãi để đến năm 1998, cô có sáng tác đầu tay của mình có tên là “ Quảng Trị một tình yêu”. Từ đó cho đến nay cô đã có trên 10 ca khúc, có những ca khúc được bạn bè đồng nghiệp yêu thích. Trong cuộc thi viết về quê hương Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị năm 2020, cô và nhạc sỹ Lê Trọng Lập đồng ca khúc “ Cam Lộ ngày về”, cô viết phần lời, ca khúc đạt giải C cuộc thi.

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị của trao đổi trò chuyện của Biên tập viên Chương trình với cô giáo Trương Thị Hằng Nga xung quanh ca khúc này. Mời quý vị quan tâm theo dõi.

                            

Mc: Trước hết xin cảm ơn cô  Trương Thị Hằng Nga đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ.

-TTHN:

MC: Vâng, khán thính giả vừa nghe ca khúc “ Ký ức tinh khôi” một sáng tác rất hay, giai điệu ca từ trong sáng về học trò, qua sự thể hiện của ca sỹ Khánh Huyền, cô  có thể chia sẽ cảm xúc và hoàn cảnh ra đời của ca khúc này ạ?

-TTHN: Nói về hoàn cảnh cũng như cảm xúc khi sáng tác.

MC: Vâng, được biết cô ngoài sáng này có những sáng tác rất cảm xúc về mái trường thân yêu, tình thầy trò, cô có thể cho biết tên những sáng tác này

-TTHN:….

MC:  Vâng đối với nhiều người thì kỷ niệm học trò luôn ăm ắp trinh nguyên, với một cô giáo nhiều năm trong nghề luôn tâm huyết với nghề như cô chắc đó là máu thịt và tâm huyết của mình. Quay trở lại với ca khúc “ Ký ức tinh khôi”, vậy nghệ thuật sáng tác ca khúc này cô đã dung như thế nào ạ

TTHN: Nói về giai điệu, thủ pháp sáng tác

MC: Vâng, hiện cô đang có những sáng tác gì mới và đang ấp ủ dự định gì trong tương lai ạ

TTHN: trả lời

MC: Vâng, như đã nói trên Cô Trương Thị Hằng Nga là một người giáo viên, chưa phải là một nhạc sĩ chính thức, nhưng với sự đam mê nghệ thuật, tìm tòi học hỏi, đã sáng tác nhiều ca khúc hay được công chúng đón nhận như ca khúc “ Bến Bờ của yêu thương”, “ Cam Lộ ngày về”, “ Quảng Trị một tình yêu”…

Cảm ơn cô đã có cuộc trò chuyện này. Những người làm CT và thính giả chúc cô luôn sức khỏe và có những sáng tác hay phục vụ công chúng.

TTHN:

PHÁT LẠI BÀI HÁT

                                     NHẠC CẮT

Phát bài hát “ Đông Hà một tình yêu” nhạc Lê Đình Trí

MC: Kính thưa quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc “Đông Hà một tình yêu” một sáng tác rất ấn tượng của nhạc sỹ Lê Đình Trí, qua sự thể hiện của nam ca sỹ Văn Linh.

Thưa quý vị, hiện nay nhạc sỹ Lê Trí vừa là nhạc sỹ vừa là thầy giáo dạy nhạc tại Trường CĐSP tỉnh Quảng Trị. Nhạc sĩ Lê Đình Trí hiện nay là Hội Viên hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị. Trong Chương trình hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với Nhạc sỹ Đình Trí. Kính mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.

1/  MC: Xin Chào Thầy, rất vui vì được  có cuộc nói chuyện với Thầy về nội dug CT Hôm nay ạ

- Đình Trí: trả lời .....

2/ Thưa Thầy được biết ca khúc " Đông Hà một tình yêu Thầy sáng tác và đã được công chúng đón nhận. Xin Thầy cho biết hoàn cânh cũng như cảm xúc khi sáng tác ca khúc này được không ạ

- Đình Trí: Trả lời

3/ Bài hát Đông Hà một tình yêu; là một khung cảnh tươi mới của một thành phố trẻ, xin Thầy cho biết rõ hơn về giai điệu cũng như thủ thuật sáng tác ca khúc được

không ạ

- Đình Trí: Trả lời

4/ Thưa Thầy, được biết ca khúc đã được sáng tác một thời gian trước và luôn có trong các sự kiện của Đông Hà. Trong sự kiện Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Đông bài hát cũng được thể hiện. Thầy cho biết thêm về điều này ạ.

- Đình Trí: Trả lời

5/ MC: Xin cảm ơn Thầy đã có cuộc trao đổi hôm nay, chúc Thầy luôn sức khỏe và có nhiều sáng tác mới

 

Kỷ thuật phát lại ca khúc “ Quảng Trị một tình yêu “ bản phối mới

                                                NHẠC CẮT

 ( Kỹ thuật phát bài hát “ Tình em Gió hát”)

Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe ca sĩ Thanh Bình và Thái Song từ Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị thể hiện một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Quảng Trị Nguyễn Xuân Vũ. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ hiện nay là Trưởng khoa nhạc- họa của Trường phỏ thông liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ hiện nay là Hội Viên hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị.

Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Vũ đã có những tác phẩm được công chúng đón nhận như: Mồ hôi đá,  Cah tôi, Đàn bầu, Tình ca Quảng Trị và Tình em gió hát mà quý vị và các bạn vừa nghe. Tình em gió hát là một ca khúc sáng tác về miền Tây Quảng Trị, căng tràn sức sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị của trao đổi trò chuyện của Biên tập viên Chương trình với nhạc sĩ Xuân Vũ xung quanh ca khúc này. Mời quý vị quan tâm theo dõi.

MC: Xin chào nhạc sỹ Xuân Vũ, rất vui khi có cuộc trò chuyện với anh ngày hôm nay ạ

NSXV: Chào Việt Hà

MC: Thưa anh, chúng ta vừa nghe ca khúc “ Tình em gió hát” một sáng tác rất hay của anh, qua sự thể hiện của đôi song ca, ca sỹ Thanh Bình và ca sỹ Thái Song đến từ Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị. Vậy anh có thể chia sẽ về xất xứ bài hát này được không ạ

NXV: Trong phần trả lời có nói bài được giải gì luôn

MC: Thưa anh, được biết anh có một số ca khúc mang hơi thở của núi rừng miền cao Quảng Trị, như bài hát này, bài về Đakrong, ngay cả bài “ Mồ hôi đá”, vậy miền đất Tây Quảng Trị đã đưa lại cho anh những cảm xúc thế nào ạ

NXV:

MC: Vâng, quay lại với bài hát : Tình em gió hát”, anh đã sử dụng thử thuật sáng tác như thế nào ạ

NXV:

MC: Vâng, với giai điệu và ca từ rất hay, ca khúc “ Tình em gió hát” được công chúng đánh giá là một trong những sáng tác ấn tượng về Khe Sanh- Hướng Hóa. Chúc anh luốn có những sáng tác hay nữa để phục vụ công chúng ạ

NSXV

 

Kỷ thuật phát lại ca khúc

Thưa quý thính giả, thưa các quý thầy cô giáo. Một lần nữa những người làm chương trình xin gửi đến quý thầy cô giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục luôn sức khỏe để phục vụ cho sự nghiệp trồng người. Chúc quý thầy cô giáo bên cạnh công tác giảng dạy tiếp tục cháy mãi đam mê ngọn lửa sáng tác nghệ thuật của mình.

Chương trình “ Âm nhạc và đời sống” của Đài PTTH Quảng Trị đến đây kết thúc, chương trình do Việt Hà biên tập. Đỗ Hằng và ……..  thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Việt Hà 18/11/2022 09:28 Lê Vĩnh Nhiên 18/11/2022 09:55
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà