Vâng, trước hết xin được trò chuyện với ông Lê Văn Diêu, Trưởng Ban Từ thiện phật giáo tỉnh Quảng Trị, thưa ông qua chia sẽ của anh Hồ Đình Vũ trong ps vừa rồi thì ông cũng đã thấy ngôi nhà có ý nghĩa như thế nào với gia đình anh Vũ, vậy là người tham gia bắc nhịp cầu nối để gia đình anh Vũ nhận được sự chia sẽ của những tấm lòng hảo tâm, ông có chia sẽ hành trình đó như thế nào ?
TL
Vâng, để kết nối kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống quả là điều không đơn giản, nếu không muốn nói đó là chặng đường hết sức khó khăn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì chương trình đã kết nối được 200 triệu đồng, vậy thưa ông Lê Văn Diêu, làm thế nào để chúng ta có được kết quả đó ạ?
TL
Trong quá trình kêu gọi, điều gì khiến ông ấn tượng nhất, thưa ông ?
( Ban đầu khi tiếp cận chúng tôi chỉ nghĩ kết nối để hỗ trợ số tiền vài triệu đồng để anh chữa bệnh , nhưng qua sự chia sẽ ..các đơn vị hảo tâm quan tâm, khảo sát .. và kết quả chúng tôi rất vui. Ấn tượng đó là sự nhiệt tình của những người kết nối . )
Vậy, còn chị Tâm Nhân, được biết chị tham gia khá nhiều chương trình từ thiện nhất là các hoạt động của CT KNYT, Chị thấy như thế nào ?
( Tôi cũng đồng ý với Bác Diêu như vậy, làm từ thiện – không phải là cho đi bao nhiêu mà cách chia sẽ của mpoij người để tìm sự đồng cảm.
TL
Bản thân chị đã làm từ thiện như thế nào ạ ? chị có thể chia sẽ với mọi người ? ( Bản thân tôi tham gia cảm giác rất vui mỗi khi triển khai các chương trình từ thiện. Chúng tôi tự đi, đến tận nơi để thấy hoàn cảnh và kêu gọi … )
Trong quá trình tham gia các hoạt động từ thiện, tổ chức của anhcó gặp khó khăn gì không?
(Trong quá trình đi từ thiện thì chúng tôi cũng có gặp khó khăn nhưng không nhiều. Vì trước khi đến hoạt động từ thiện tìm hiểu khá kỹ hoạch phối hợp thống nhất thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức ... Nhìn chung khi chúng tôi đến thì nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ rất nhiệt tình từ các cấp và bà con nên cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên, văn hóa, địa hình, hoặc …cũng có những khó khăn nhất định nhưng nếu mình thực sự quyết tâm thì mình sẽ làm được.
TL
Vậy, từ thực tế đó, theo chị, để các hoạt động từ thiện giữ đúng ý nghĩa thì nên quan tâm như thế nào ?
TL
Còn ông Lê Văn Diêu, từ thực tế của ông theo ông, để hoạt động từ thiện hiệu quả nên quan tâm vấn đề gì ?
TL
Vâng, xin cảm ơn ông Lê Văn Diêu và chị Tâm Nhân.
MC: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của gia đình anh Hồ Đình Vũ và những ngôi nhà nhân ái ở Thị xã Quảng Trị, ở huyện hải Lăng là một trong số nhiều hình thức kết nối mà chúng tôi những người thực hiện chương trình KNYT đã thực hiện trong năm qua. Hay câu chuyện làm từ thiện hiện nay qua chương trình KNYT chúng tôi nghĩ rằng đó hành trình không bao giờ dừng lại, trên mỗi chặng đường kết nối, chúng tôi luôn nổ lực để làm nhịp cầu đến với những cảnh đời cơ cực trong cuộc sống. Và, rất may mắn chúng tôi đãkhông đơn đọc trên hành trình này. Tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ps ngắn sau.
Theo dõi TH ngắn :
Tổng hợp -Thanh trao lợn
Hiển trao xe đẹp …
An trao Tiền …
Loan Trao Tiền …
Mai Linh trao …
Nhạc cắt
MC: Thưa qúy vị và các bạn, vừa rồi là những kết quả rất ý nghĩa mà chương trình KNYT đã thực hiện được trong thời gian qua. Và chúng tôi sẽ không bao giờ có được kết nối đó nếu như thiếu sự đồng hành của các tổ chức cá nhân hảo tâm.
Thưa quý vị và các bạn, như những hình ảnh mà quý vị và các bạn vừa theo dõi, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chị Tâm Nhân đã dành thời gian đến thăm một số nhân vật kết nối yêu thương đã thực hiện trong thời gian qua. Và, xin được hỏi chị Tâm Nhân, cảm xúc của chị như thế nào khi thấy những kết quả mà chương trình của chúng ta đã đạt được trong thời gian qua ?
TL
Vâng, như vậy chúng ta đã gặp nhau ở sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia và tôi nghĩ đó cũng là lý do của rất nhiều đơn vị, cá nhân hảo tâm thu xếp điều kiện để tham gia các hoạt động thiện nguyện nói chung và chương trình KNYT nói riêng. Khi đến thăm những nhân vật kết nối yêu thương, điều gì khiến chị ấn tượng nhất ?
TL
( Thấy những nhân vật, những hoàn cảnh quá cơ cực …, nhưng rất vui thấy nhiều n gười nhờ sự giúp đỡ có những thay đổi trong cuộc sống – Như em Sương , nhận học bổng và học rất giỏi , khi đến thăm thấy một căn nhà toàn là giấy khen tôi rất xúc động …)
Vâng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Khi chúng ta giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn và có những kết quả thực sự rất vui mừng. Chị Tâm Nhân, Chị còn rất trẻ nhưng lại có rất nhiều hoạt động thiện nguyện như biểu diễn văn nghệ vì trẻ mồ côi …, vậy bạn có suy nghĩ gì khi tham gia nhưng chương trình này?
( Mỗi người góp một ích tùy theo cách của mình, tùy tâm …. Tôi thấy chương trình KNYT hãy ở điểm là khơi dậy được …Nếu học sinh thì trao học bổng, nếu người nghèo tặng vật nuôi con giống, quần, vốn làm kinh tế ...và còn kết nối để làm nhà....) cho nên quyết định tiếp tục đồng hành cùng chương trình.
Vâng, trong CT hôm nay, ngay tại chương trình đầu xuân mới này,chị có điều gì chia sẻ ?
(Lời chúc xuân đầu năm và quyết định tặng 50 triệu để đồng hành trong năm 2017)
MC Xin cảm ơn chị rất nhiều, còn ông Lê văn Diêu, ông đã có hành trình gần 40 năm làm từ thiện ông, có điêì gì chia sẽ dành cho những bạn trẻ khi làm từ thiện nói chung, cho chúng tôi những người thực hiện chương trình KNYT cũng như tất cả mọi người.
TL
|