Tạp chí Tuổi hoa
Danh mục
Tạp chí tuổi hoa
NỘI DUNG

Tạp chí tuổi hoa 3.12

 

KM dẫn: Khánh Minh xin chào các bạn! Rất vui khi hôm nay KM được gặp các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Chương trình tuần này, chúng ta cùng theo dõi những nội dung như sau đây nhé!

-         Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức ngày hội STEM – “Trải nghiệm sáng tạo - khơi nguồn đam mê”

-         Chung kết cuộc thi Bông mai vàng năm 2022

 

-         Trao 300 suất học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn

-         Phóng sự: Câu lạc bộ Quyền trẻ em - Mô hình với nhiều hoạt động bổ ích

-         Người lính Điện Biên kể chuyện - là cuốn sách sẽ được giới thiệu trong tủ sách tuổi hoa tuần này

Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình nhé!

Tin 1: Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức ngày hội STEM – “Trải nghiệm sáng tạo - khơi nguồn đam mê”

 

KM dẫn: Các bạn thân mến, vừa qua, Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Trải nghiệm sáng tạo -Khơi nguồn đam mê” năm học 2022-2023. ( Diệu Luyến – Minh Trường)

        Ngày hội STEM năm nay có 8 sản phẩm đến từ 7 lớp trong toàn trường tham gia gồm các đề tài thuộc lĩnh vực: Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tin học và Toán học. Tham gia Ngày hội, các bạn được khám phá, thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo có tính ứng dụng cao, gần gũi với cuộc sống bằng những vật liệu tái chế. Các sản phẩm đã tạo ra tương đối đa dạng, nhiều đề tài được nghiên cứu công phu và thực nghiệm trong cuộc sống, sinh hoạt tiêu biểu như: máy hút bụi mi ni; Nhà chống lũ lụt; làm dụng cụ treo tranh, bảng phụ trong dạy học; thiết kế và chế tạo thước chữ T; trồng rau hữu cơ; thuyền chạy bằng hơi nước; Ngày hội STEM được tổ chức nhằm tạo sân chơi khoa học, bổ ích, lý thú, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần khám phá khoa học và kỹ năng sống theo định hướng phát triển năng lực của mỗi bạn học sinh. Thông qua Ngày hội, giúp các bạn có cơ hội đổi mới phương pháp học tập, gắn việc học lý thuyết với thực tiễn, thực hiện quan điểm giáo dục học đi đôi với hành giúp học sinh khắc sâu kiến thức những môn đã học. Vận dụng các kiến thức lý thuyết trên trang sách vở vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, từ đó khơi dậy niềm đam mê cho các bạn. Trong khuôn khổ ngày hội Stem nhà trường còn tổ chức hội thi rung chuông vàng.

          Kết thúc ngày hội STEM, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho lớp 9A; giải nhì cho lớp 8B; giải Ba cho lớp 6A và Lớp 8A và 3 giải khuyến khích cho các lớp. Đồng thời trao giải nhất rung chuông vàng cho bạn học sinh Võ Lê Như Quỳnh lớp 9B.

Tin 2: Chung kết cuộc thi Bông mai vàng năm 2022 (OFF)

 

 

 KM dẫn: Trong không khí hân hoan của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động hướng về chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), vừa qua, Nhà thiếu nhi tỉnhi tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát Bông Mai vàng năm 2022. Liên hoan Tiếng hát Bông Mai vàng năm 2022 với gần 50 tiết mục dự thi vòng sơ loại. BTC đã chọn ra 27 tiết mục xuất sắc nhất vào chung kết Liên hoan với các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca (ở hai bảng TH và THCS ). Các bạn thiếu nhi hội tụ tại Liên hoan để cùng nhau giao lưu, thể hiện năng khiếu nghệ thuật tại sân chơi âm nhạc dành cho tuổi thơ, hứa hẹn mang đến cho khán giả các tiết mục văn nghệ đặc sắc, có tính sáng tạo, đạt chất lượng nghệ thuật …như những thanh âm trong trẻo của cuộc sống hòa vào âm nhạc, trở thành “chất men” khiến khán giả say mê, chăm chú dõi theo.

 

Tin 3: Trao 300 suất học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn

KM dẫn: Các bạn thân mến! Vừa qua, tại Trường TH&THCS Trần Hữu Dực xã Triệu Thuận, Tổ chức từ thiện Tzu Chi Đài Loan phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Hội khuyến học huyện Triệu Phong tổ chức trao học bổng “Tzu Chi ” năm học 2022 – 2023 cho các bạn học sinh tù Tiểu học đến THPT có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo đó, 300 suất học bổng “ Tzu Chi ” được trao cho bạnc học sinh có gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn huyện. Trong đó, các bạn học sinh Tiểu học 100 suất, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, 100 suất cho các bạn học sinh THCS mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng và 100 suất cho các anh chị học sinh THPT mỗi suất trị giá 3  triệu đồng, Tổng giá trị các suất  học bổng là trên 700 triệu đồng.

 

Phóng sự: Câu lạc bộ Quyền trẻ em – Mô hình với nhiều hoạt động bổ ích

KM dẫn: Các bạn học sinh yêu quý! Tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt và trẻ em, cộng đồng về quyền, trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Đó là những lợi ích mà câu lạc bộ (CLB) quyền trẻ em mang lại qua các nội dung và hình thức hoạt động, đa dạng, thiết thực. Trong chương trình hôm nay, Khánh Minh cùng các bạn hãy đến với trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Đông Hà để cùng tìm hiểu về Câu lạc bộ Quyền trẻ em các bạn nhé.

Buổi sinh hoạt CLB quyền trẻ em mang tên “Chồi xanh” của các bạn học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Đông Hà trong tháng 11 mở đầu bằng hoạt động ôn lại kiến thức về các quyền cơ bản của trẻ em.

Các nhóm tiến hành thảo luận rồi lần lượt trình bày những quyền cơ bản của trẻ em đã được tìm hiểu tại lớp học. Bước sang chủ đề “Vai trò của sự hợp tác”, thông qua các trò chơi và hoạt động thảo luận, trình bày, các bạn học sinh cùng trao đổi, nêu ý kiến về những vấn đề như tầm quan trọng của việc hợp tác, làm thế nào để hợp tác hiệu quả… Cuối cùng, điều đọng lại qua buổi sinh hoạt là thành viên CLB rút ra những bài học cho riêng mình về tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách hiệu quả. Đây cũng là những kỹ năng sống rất cần thiết cho các bạn học sinh chúng ta sau này.

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Mô hình CLB quyền trẻ em trong các trường THCS, đơn vị triển khai tập huấn cho giáo viên và học sinh, sau đó tổ chức cho các bạn học sinh đăng ký tham gia. Sau khi xây dựng mô hình điểm và đánh giá, rút kinh nghiệm, phòng đã chỉ đạo các trường thành lập CLB quyền trẻ em. Với sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của ban giám hiệu nhà trường, các CLB quyền trẻ em đã tổ chức sinh hoạt theo định kỳ với nhiều chủ đề, hoạt động bổ ích, thiết thực như tìm hiểu kiến thức về quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, trao đổi, thảo luận về quyền tham gia của trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em… Ngoài hình thức chủ yếu là trao đổi, thảo luận và trình bày ý kiến, nhiều CLB còn tổ chức các cuộc thi hay trò chơi nhỏ để nâng cao hiệu quả sinh hoạt, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Được biết, việc xây dựng CLB quyền trẻ em trong trường học là hoạt động nhằm hiện thức hóa Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh.  Thông qua việc tham gia sinh hoạt CLB, học sinh được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề thiết thực, được tìm hiểu và nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời qua đó tạo sân chơi bổ ích hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Hoạt động của các CLB này còn tác động thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Cô giáo Nguyễn Thị Loan

Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tạo môi trường để các em thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em, đặc biệt là giúp trẻ em nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ em tại cộng đồng, trường học trong việc thực hiện quyền của mình, tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa các thành viên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em giao tiếp, vui chơi, giải trí lành mạnh, tăng cường sự tham gia của trẻ vào các vấn đề về trẻ em và hoạt động truyền thông, vận động chính sách có lợi cho trẻ em, phát hiện và bồi dưỡng cho những trẻ em có năng khiếu có thể phát huy được hết khả năng của mình.Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, giúp các em nâng cao nhận thức pháp luật về quyền trẻ em, luật trẻ em công ước quốc tế quyền trẻ em, các chính sách liên quan trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đề xuất những ý kiến, kiến nghị đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em. Trang bị các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kiến thức phòng tránh các tệ nạn xã hội. Thông qua đây nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, sự cần thiết về quyền của trẻ em; tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

 

KM dẫn: Các bạn  thân mến! Qua phóng sự vừa rồi, chúng mình đã được biết thêm thế nào về mô hình Câu lạc bộ quyền trẻ em rồi đúng không nào. KM hi vọng chúng ta hãy tham gia thật tốt hơn nữa như những gì có trong mô hình CLB Quyền trẻ em các bạn nhé. Còn trong mục Tủ sách tuổi hoa của chương trình tuần này,  chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuốn sách Người lính Điện Biên kể chuyện qua phần giới thiệu của bạn Thục Anh. Các bạn cùng Khánh Minh theo dõi ngay sau đây nhé.

KM dẫn: Các bạn ơi, mục Khéo tay hôm nay các bạn có đoán xem chúng ta sẽ làm gì không nào? Khánh Minh hồi hộp quá các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ chị Quỳnh Phương, chị Phương sẽ hướng dẫn chúng ta ở mục Khéo tay tuần này.

Chào kết KM dẫn: Các bạn thân mến. Thời lượng của chương trình: Tạp chí tuổi hoa của chúng mình cũng đã hết rồi, KM hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tuần sau nhé! 

Giới thiệu phát sóng: Được biết, việc xây dựng CLB quyền trẻ em trong trường học là hoạt động nhằm hiện thức hóa Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh.  Thông qua việc tham gia sinh hoạt CLB, học sinh được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề thiết thực, được tìm hiểu và nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời qua đó tạo sân chơi bổ ích hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Hoạt động của các CLB này còn tác động thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạp chí tuổi hoa được phát sóng vào lúc 18h40, thứ 7, ngày 3.12 trên sóng truyền hình của đài PTTH Quảng Trị. Mời QV&CB đón xem.

Giới thiệu phát sóng phát thanh: Tạp chí tuổi hoa được phát sóng vào lúc 11h10, thứ 6, ngày 2.12 trên sóng phát thanh của đài PTTH Quảng Trị. Mời QV&CB đón nghe.

 

 

 

 

Tạp chí tuổi hoa 3.12

 

KM dẫn: Khánh Minh xin chào các bạn! Rất vui khi hôm nay KM được gặp các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Chương trình tuần này, chúng ta cùng theo dõi những nội dung như sau đây nhé!

-         Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức ngày hội STEM – “Trải nghiệm sáng tạo - khơi nguồn đam mê”

-         Chung kết cuộc thi Bông mai vàng năm 2022

 

-         Trao 300 suất học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn

-         Phóng sự: Câu lạc bộ Quyền trẻ em - Mô hình với nhiều hoạt động bổ ích

-         Người lính Điện Biên kể chuyện - là cuốn sách sẽ được giới thiệu trong tủ sách tuổi hoa tuần này

Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình nhé!

Tin 1: Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức ngày hội STEM – “Trải nghiệm sáng tạo - khơi nguồn đam mê”

 

KM dẫn: Các bạn thân mến, vừa qua, Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Trải nghiệm sáng tạo -Khơi nguồn đam mê” năm học 2022-2023. ( Diệu Luyến – Minh Trường)

        Ngày hội STEM năm nay có 8 sản phẩm đến từ 7 lớp trong toàn trường tham gia gồm các đề tài thuộc lĩnh vực: Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tin học và Toán học. Tham gia Ngày hội, các bạn được khám phá, thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo có tính ứng dụng cao, gần gũi với cuộc sống bằng những vật liệu tái chế. Các sản phẩm đã tạo ra tương đối đa dạng, nhiều đề tài được nghiên cứu công phu và thực nghiệm trong cuộc sống, sinh hoạt tiêu biểu như: máy hút bụi mi ni; Nhà chống lũ lụt; làm dụng cụ treo tranh, bảng phụ trong dạy học; thiết kế và chế tạo thước chữ T; trồng rau hữu cơ; thuyền chạy bằng hơi nước; Ngày hội STEM được tổ chức nhằm tạo sân chơi khoa học, bổ ích, lý thú, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần khám phá khoa học và kỹ năng sống theo định hướng phát triển năng lực của mỗi bạn học sinh. Thông qua Ngày hội, giúp các bạn có cơ hội đổi mới phương pháp học tập, gắn việc học lý thuyết với thực tiễn, thực hiện quan điểm giáo dục học đi đôi với hành giúp học sinh khắc sâu kiến thức những môn đã học. Vận dụng các kiến thức lý thuyết trên trang sách vở vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, từ đó khơi dậy niềm đam mê cho các bạn. Trong khuôn khổ ngày hội Stem nhà trường còn tổ chức hội thi rung chuông vàng.

          Kết thúc ngày hội STEM, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho lớp 9A; giải nhì cho lớp 8B; giải Ba cho lớp 6A và Lớp 8A và 3 giải khuyến khích cho các lớp. Đồng thời trao giải nhất rung chuông vàng cho bạn học sinh Võ Lê Như Quỳnh lớp 9B.

Tin 2: Chung kết cuộc thi Bông mai vàng năm 2022 (OFF)

 

 

 KM dẫn: Trong không khí hân hoan của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động hướng về chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), vừa qua, Nhà thiếu nhi tỉnhi tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát Bông Mai vàng năm 2022. Liên hoan Tiếng hát Bông Mai vàng năm 2022 với gần 50 tiết mục dự thi vòng sơ loại. BTC đã chọn ra 27 tiết mục xuất sắc nhất vào chung kết Liên hoan với các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca (ở hai bảng TH và THCS ). Các bạn thiếu nhi hội tụ tại Liên hoan để cùng nhau giao lưu, thể hiện năng khiếu nghệ thuật tại sân chơi âm nhạc dành cho tuổi thơ, hứa hẹn mang đến cho khán giả các tiết mục văn nghệ đặc sắc, có tính sáng tạo, đạt chất lượng nghệ thuật …như những thanh âm trong trẻo của cuộc sống hòa vào âm nhạc, trở thành “chất men” khiến khán giả say mê, chăm chú dõi theo.

 

Tin 3: Trao 300 suất học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn

KM dẫn: Các bạn thân mến! Vừa qua, tại Trường TH&THCS Trần Hữu Dực xã Triệu Thuận, Tổ chức từ thiện Tzu Chi Đài Loan phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Hội khuyến học huyện Triệu Phong tổ chức trao học bổng “Tzu Chi ” năm học 2022 – 2023 cho các bạn học sinh tù Tiểu học đến THPT có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo đó, 300 suất học bổng “ Tzu Chi ” được trao cho bạnc học sinh có gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn huyện. Trong đó, các bạn học sinh Tiểu học 100 suất, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, 100 suất cho các bạn học sinh THCS mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng và 100 suất cho các anh chị học sinh THPT mỗi suất trị giá 3  triệu đồng, Tổng giá trị các suất  học bổng là trên 700 triệu đồng.

 

Phóng sự: Câu lạc bộ Quyền trẻ em – Mô hình với nhiều hoạt động bổ ích

KM dẫn: Các bạn học sinh yêu quý! Tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt và trẻ em, cộng đồng về quyền, trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Đó là những lợi ích mà câu lạc bộ (CLB) quyền trẻ em mang lại qua các nội dung và hình thức hoạt động, đa dạng, thiết thực. Trong chương trình hôm nay, Khánh Minh cùng các bạn hãy đến với trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Đông Hà để cùng tìm hiểu về Câu lạc bộ Quyền trẻ em các bạn nhé.

Buổi sinh hoạt CLB quyền trẻ em mang tên “Chồi xanh” của các bạn học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Đông Hà trong tháng 11 mở đầu bằng hoạt động ôn lại kiến thức về các quyền cơ bản của trẻ em.

Các nhóm tiến hành thảo luận rồi lần lượt trình bày những quyền cơ bản của trẻ em đã được tìm hiểu tại lớp học. Bước sang chủ đề “Vai trò của sự hợp tác”, thông qua các trò chơi và hoạt động thảo luận, trình bày, các bạn học sinh cùng trao đổi, nêu ý kiến về những vấn đề như tầm quan trọng của việc hợp tác, làm thế nào để hợp tác hiệu quả… Cuối cùng, điều đọng lại qua buổi sinh hoạt là thành viên CLB rút ra những bài học cho riêng mình về tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách hiệu quả. Đây cũng là những kỹ năng sống rất cần thiết cho các bạn học sinh chúng ta sau này.

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Mô hình CLB quyền trẻ em trong các trường THCS, đơn vị triển khai tập huấn cho giáo viên và học sinh, sau đó tổ chức cho các bạn học sinh đăng ký tham gia. Sau khi xây dựng mô hình điểm và đánh giá, rút kinh nghiệm, phòng đã chỉ đạo các trường thành lập CLB quyền trẻ em. Với sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của ban giám hiệu nhà trường, các CLB quyền trẻ em đã tổ chức sinh hoạt theo định kỳ với nhiều chủ đề, hoạt động bổ ích, thiết thực như tìm hiểu kiến thức về quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, trao đổi, thảo luận về quyền tham gia của trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em… Ngoài hình thức chủ yếu là trao đổi, thảo luận và trình bày ý kiến, nhiều CLB còn tổ chức các cuộc thi hay trò chơi nhỏ để nâng cao hiệu quả sinh hoạt, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Được biết, việc xây dựng CLB quyền trẻ em trong trường học là hoạt động nhằm hiện thức hóa Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh.  Thông qua việc tham gia sinh hoạt CLB, học sinh được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề thiết thực, được tìm hiểu và nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời qua đó tạo sân chơi bổ ích hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Hoạt động của các CLB này còn tác động thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Cô giáo Nguyễn Thị Loan

Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tạo môi trường để các em thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em, đặc biệt là giúp trẻ em nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ em tại cộng đồng, trường học trong việc thực hiện quyền của mình, tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa các thành viên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em giao tiếp, vui chơi, giải trí lành mạnh, tăng cường sự tham gia của trẻ vào các vấn đề về trẻ em và hoạt động truyền thông, vận động chính sách có lợi cho trẻ em, phát hiện và bồi dưỡng cho những trẻ em có năng khiếu có thể phát huy được hết khả năng của mình.Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, giúp các em nâng cao nhận thức pháp luật về quyền trẻ em, luật trẻ em công ước quốc tế quyền trẻ em, các chính sách liên quan trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đề xuất những ý kiến, kiến nghị đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em. Trang bị các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kiến thức phòng tránh các tệ nạn xã hội. Thông qua đây nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, sự cần thiết về quyền của trẻ em; tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

 

KM dẫn: Các bạn  thân mến! Qua phóng sự vừa rồi, chúng mình đã được biết thêm thế nào về mô hình Câu lạc bộ quyền trẻ em rồi đúng không nào. KM hi vọng chúng ta hãy tham gia thật tốt hơn nữa như những gì có trong mô hình CLB Quyền trẻ em các bạn nhé. Còn trong mục Tủ sách tuổi hoa của chương trình tuần này,  chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuốn sách Người lính Điện Biên kể chuyện qua phần giới thiệu của bạn Thục Anh. Các bạn cùng Khánh Minh theo dõi ngay sau đây nhé.

KM dẫn: Các bạn ơi, mục Khéo tay hôm nay các bạn có đoán xem chúng ta sẽ làm gì không nào? Khánh Minh hồi hộp quá các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ chị Quỳnh Phương, chị Phương sẽ hướng dẫn chúng ta ở mục Khéo tay tuần này.

Chào kết KM dẫn: Các bạn thân mến. Thời lượng của chương trình: Tạp chí tuổi hoa của chúng mình cũng đã hết rồi, KM hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tuần sau nhé! 

Giới thiệu phát sóng: Được biết, việc xây dựng CLB quyền trẻ em trong trường học là hoạt động nhằm hiện thức hóa Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh.  Thông qua việc tham gia sinh hoạt CLB, học sinh được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề thiết thực, được tìm hiểu và nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời qua đó tạo sân chơi bổ ích hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Hoạt động của các CLB này còn tác động thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạp chí tuổi hoa được phát sóng vào lúc 18h40, thứ 7, ngày 3.12 trên sóng truyền hình của đài PTTH Quảng Trị. Mời QV&CB đón xem.

Giới thiệu phát sóng phát thanh: Tạp chí tuổi hoa được phát sóng vào lúc 11h10, thứ 6, ngày 2.12 trên sóng phát thanh của đài PTTH Quảng Trị. Mời QV&CB đón nghe.

 

 

 

Tạp chí tuổi hoa 3.12

 

KM dẫn: Khánh Minh xin chào các bạn! Rất vui khi hôm nay KM được gặp các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Chương trình tuần này, chúng ta cùng theo dõi những nội dung như sau đây nhé!

-         Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức ngày hội STEM – “Trải nghiệm sáng tạo - khơi nguồn đam mê”

-         Chung kết cuộc thi Bông mai vàng năm 2022

 

-         Trao 300 suất học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn

-         Phóng sự: Câu lạc bộ Quyền trẻ em - Mô hình với nhiều hoạt động bổ ích

-         Người lính Điện Biên kể chuyện - là cuốn sách sẽ được giới thiệu trong tủ sách tuổi hoa tuần này

Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình nhé!

Tin 1: Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức ngày hội STEM – “Trải nghiệm sáng tạo - khơi nguồn đam mê”

 

KM dẫn: Các bạn thân mến, vừa qua, Trường TH&THCS Phường 4 tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Trải nghiệm sáng tạo -Khơi nguồn đam mê” năm học 2022-2023. ( Diệu Luyến – Minh Trường)

        Ngày hội STEM năm nay có 8 sản phẩm đến từ 7 lớp trong toàn trường tham gia gồm các đề tài thuộc lĩnh vực: Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tin học và Toán học. Tham gia Ngày hội, các bạn được khám phá, thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo có tính ứng dụng cao, gần gũi với cuộc sống bằng những vật liệu tái chế. Các sản phẩm đã tạo ra tương đối đa dạng, nhiều đề tài được nghiên cứu công phu và thực nghiệm trong cuộc sống, sinh hoạt tiêu biểu như: máy hút bụi mi ni; Nhà chống lũ lụt; làm dụng cụ treo tranh, bảng phụ trong dạy học; thiết kế và chế tạo thước chữ T; trồng rau hữu cơ; thuyền chạy bằng hơi nước; Ngày hội STEM được tổ chức nhằm tạo sân chơi khoa học, bổ ích, lý thú, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần khám phá khoa học và kỹ năng sống theo định hướng phát triển năng lực của mỗi bạn học sinh. Thông qua Ngày hội, giúp các bạn có cơ hội đổi mới phương pháp học tập, gắn việc học lý thuyết với thực tiễn, thực hiện quan điểm giáo dục học đi đôi với hành giúp học sinh khắc sâu kiến thức những môn đã học. Vận dụng các kiến thức lý thuyết trên trang sách vở vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, từ đó khơi dậy niềm đam mê cho các bạn. Trong khuôn khổ ngày hội Stem nhà trường còn tổ chức hội thi rung chuông vàng.

          Kết thúc ngày hội STEM, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho lớp 9A; giải nhì cho lớp 8B; giải Ba cho lớp 6A và Lớp 8A và 3 giải khuyến khích cho các lớp. Đồng thời trao giải nhất rung chuông vàng cho bạn học sinh Võ Lê Như Quỳnh lớp 9B.

Tin 2: Chung kết cuộc thi Bông mai vàng năm 2022 (OFF)

 

 

 KM dẫn: Trong không khí hân hoan của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động hướng về chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), vừa qua, Nhà thiếu nhi tỉnhi tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát Bông Mai vàng năm 2022. Liên hoan Tiếng hát Bông Mai vàng năm 2022 với gần 50 tiết mục dự thi vòng sơ loại. BTC đã chọn ra 27 tiết mục xuất sắc nhất vào chung kết Liên hoan với các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca (ở hai bảng TH và THCS ). Các bạn thiếu nhi hội tụ tại Liên hoan để cùng nhau giao lưu, thể hiện năng khiếu nghệ thuật tại sân chơi âm nhạc dành cho tuổi thơ, hứa hẹn mang đến cho khán giả các tiết mục văn nghệ đặc sắc, có tính sáng tạo, đạt chất lượng nghệ thuật …như những thanh âm trong trẻo của cuộc sống hòa vào âm nhạc, trở thành “chất men” khiến khán giả say mê, chăm chú dõi theo.

 

Tin 3: Trao 300 suất học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn

KM dẫn: Các bạn thân mến! Vừa qua, tại Trường TH&THCS Trần Hữu Dực xã Triệu Thuận, Tổ chức từ thiện Tzu Chi Đài Loan phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Hội khuyến học huyện Triệu Phong tổ chức trao học bổng “Tzu Chi ” năm học 2022 – 2023 cho các bạn học sinh tù Tiểu học đến THPT có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo đó, 300 suất học bổng “ Tzu Chi ” được trao cho bạnc học sinh có gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn huyện. Trong đó, các bạn học sinh Tiểu học 100 suất, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, 100 suất cho các bạn học sinh THCS mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng và 100 suất cho các anh chị học sinh THPT mỗi suất trị giá 3  triệu đồng, Tổng giá trị các suất  học bổng là trên 700 triệu đồng.

 

Phóng sự: Câu lạc bộ Quyền trẻ em – Mô hình với nhiều hoạt động bổ ích

KM dẫn: Các bạn học sinh yêu quý! Tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt và trẻ em, cộng đồng về quyền, trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Đó là những lợi ích mà câu lạc bộ (CLB) quyền trẻ em mang lại qua các nội dung và hình thức hoạt động, đa dạng, thiết thực. Trong chương trình hôm nay, Khánh Minh cùng các bạn hãy đến với trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Đông Hà để cùng tìm hiểu về Câu lạc bộ Quyền trẻ em các bạn nhé.

Buổi sinh hoạt CLB quyền trẻ em mang tên “Chồi xanh” của các bạn học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Đông Hà trong tháng 11 mở đầu bằng hoạt động ôn lại kiến thức về các quyền cơ bản của trẻ em.

Các nhóm tiến hành thảo luận rồi lần lượt trình bày những quyền cơ bản của trẻ em đã được tìm hiểu tại lớp học. Bước sang chủ đề “Vai trò của sự hợp tác”, thông qua các trò chơi và hoạt động thảo luận, trình bày, các bạn học sinh cùng trao đổi, nêu ý kiến về những vấn đề như tầm quan trọng của việc hợp tác, làm thế nào để hợp tác hiệu quả… Cuối cùng, điều đọng lại qua buổi sinh hoạt là thành viên CLB rút ra những bài học cho riêng mình về tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách hiệu quả. Đây cũng là những kỹ năng sống rất cần thiết cho các bạn học sinh chúng ta sau này.

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Mô hình CLB quyền trẻ em trong các trường THCS, đơn vị triển khai tập huấn cho giáo viên và học sinh, sau đó tổ chức cho các bạn học sinh đăng ký tham gia. Sau khi xây dựng mô hình điểm và đánh giá, rút kinh nghiệm, phòng đã chỉ đạo các trường thành lập CLB quyền trẻ em. Với sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của ban giám hiệu nhà trường, các CLB quyền trẻ em đã tổ chức sinh hoạt theo định kỳ với nhiều chủ đề, hoạt động bổ ích, thiết thực như tìm hiểu kiến thức về quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, trao đổi, thảo luận về quyền tham gia của trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em… Ngoài hình thức chủ yếu là trao đổi, thảo luận và trình bày ý kiến, nhiều CLB còn tổ chức các cuộc thi hay trò chơi nhỏ để nâng cao hiệu quả sinh hoạt, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Em

Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Được biết, việc xây dựng CLB quyền trẻ em trong trường học là hoạt động nhằm hiện thức hóa Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh.  Thông qua việc tham gia sinh hoạt CLB, học sinh được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề thiết thực, được tìm hiểu và nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời qua đó tạo sân chơi bổ ích hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Hoạt động của các CLB này còn tác động thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Cô giáo Nguyễn Thị Loan

Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Nguyễn Huệ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tạo môi trường để các em thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em, đặc biệt là giúp trẻ em nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ em tại cộng đồng, trường học trong việc thực hiện quyền của mình, tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa các thành viên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em giao tiếp, vui chơi, giải trí lành mạnh, tăng cường sự tham gia của trẻ vào các vấn đề về trẻ em và hoạt động truyền thông, vận động chính sách có lợi cho trẻ em, phát hiện và bồi dưỡng cho những trẻ em có năng khiếu có thể phát huy được hết khả năng của mình.Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, giúp các em nâng cao nhận thức pháp luật về quyền trẻ em, luật trẻ em công ước quốc tế quyền trẻ em, các chính sách liên quan trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đề xuất những ý kiến, kiến nghị đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em. Trang bị các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kiến thức phòng tránh các tệ nạn xã hội. Thông qua đây nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, sự cần thiết về quyền của trẻ em; tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

 

KM dẫn: Các bạn  thân mến! Qua phóng sự vừa rồi, chúng mình đã được biết thêm thế nào về mô hình Câu lạc bộ quyền trẻ em rồi đúng không nào. KM hi vọng chúng ta hãy tham gia thật tốt hơn nữa như những gì có trong mô hình CLB Quyền trẻ em các bạn nhé. Còn trong mục Tủ sách tuổi hoa của chương trình tuần này,  chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuốn sách Người lính Điện Biên kể chuyện qua phần giới thiệu của bạn Thục Anh. Các bạn cùng Khánh Minh theo dõi ngay sau đây nhé.

KM dẫn: Các bạn ơi, mục Khéo tay hôm nay các bạn có đoán xem chúng ta sẽ làm gì không nào? Khánh Minh hồi hộp quá các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ chị Quỳnh Phương, chị Phương sẽ hướng dẫn chúng ta ở mục Khéo tay tuần này.

Chào kết KM dẫn: Các bạn thân mến. Thời lượng của chương trình: Tạp chí tuổi hoa của chúng mình cũng đã hết rồi, KM hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tuần sau nhé! 

Giới thiệu phát sóng: Được biết, việc xây dựng CLB quyền trẻ em trong trường học là hoạt động nhằm hiện thức hóa Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh.  Thông qua việc tham gia sinh hoạt CLB, học sinh được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề thiết thực, được tìm hiểu và nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời qua đó tạo sân chơi bổ ích hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Hoạt động của các CLB này còn tác động thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạp chí tuổi hoa được phát sóng vào lúc 18h40, thứ 7, ngày 3.12 trên sóng truyền hình của đài PTTH Quảng Trị. Mời QV&CB đón xem.

Giới thiệu phát sóng phát thanh: Tạp chí tuổi hoa được phát sóng vào lúc 11h10, thứ 6, ngày 2.12 trên sóng phát thanh của đài PTTH Quảng Trị. Mời QV&CB đón nghe.

 

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trần Thị Mỹ Nhị 29/11/2022 13:26 Lê Vĩnh Nhiên 30/11/2022 15:42

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà