CT Phát thanh trực tiếp
Danh mục
Chương trình phát thanh trực tiếp
NỘI DUNG

Chương trình Phát thanh trực tiếp ngày 28.6.2023

Chủ đề: Tăng cường phòng chống cháy nổ trên địa bàn Quảng Trị

Phát sóng: 10h thứ 4 ngày 28.6 trên sóng PT của Đài PTTH Quảng Trị.

Dẫn: Kính chào quí thính giả đang đến với CT PT trên sóng PT của Đài PTTH Quảng Trị. Chủ đề của CT hôm nay là tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin từ UBND tỉnh, mặc dù các cấp, ngành, đơn vị liên quan và người dân đã nỗ lực vào cuộc nhưng thời gian qua, tình hình cháy nổ xảy ra ở khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Thực tế đó đòi hỏi ngành chức năng cùng với chính quyền các cấp và người dân cùng vào cuộc để chú trọng hơn vấn đề phòng chống cháy nổ thời gian tới. Khách mời của CT hôm nay là Thượng tá Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Trị cùng chia sẽ những thông tin về nội dung này.

Nhạc cắt

Dẫn: Trước hết xin cảm ơn Thượng tá Lê Văn Hoàng- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC –CA tỉnh đã nhận lời tham gia cùng chương trình hôm nay của chúng tôi và cùng trao đổi về tầm quan trọng của công tác PCCC –CNCH và đây cũng chính là một trong những hình thức tuyên truyền đến người dân, CSSX KD, DN …chú trọng hơn nữa công tác này.

Thượng tá Lê Văn Hoàng: Xin chào thính giả đang nghe Đài.

Dẫn: Trước hết mời quí thính giả cùng nghe một PS ngắn sau đây.

Trước nguy cơ cháy nổ có xu hướng gia tăng trên địa bàn, nhất là trong mùa nắng nóng, khô hạn, các cơ quan chức năng của TP. Đông Hà đang triển khai nhiều giải pháp để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy .

Theo đánh giá của UBND TP. Đông Hà, thời gian qua, công tác PCCC đã đạt được nhiều kết quả tích cực, không có vụ cháy nào gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 4 vụ cháy, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 10 triệu đồng, không có thiệt hại về người; trong đó 2 vụ cháy do chập điện, 2 vụ cháy do bất cẩn của người dân trong sử dụng nguồn lửa.

Tuy nhiên, lĩnh vực này của Đông Hà vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: nguy cơ cháy nổ còn cao do trên địa bàn tập trung nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh và có diện tích rừng khá lớn; ý thức chấp hành quy định của pháp luật về PCCC của một bộ phận người dân chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC có mặt còn hạn chế, chưa đảm bảo tính răn đe, dẫn đến người vi phạm cố tình chây ỳ, kéo dài không khắc phục vi phạm; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC…

PV: Ông Nguyễn Sỹ Trong - Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà cho biết.

Trích băng

Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, cấp phép kinh doanh đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng để phát hiện những công trình xây dựng sai giấy phép, không đảm bảo về công tác PCCC.

Nhạc cắt.

Dẫn: Thưa Thượng tá, cho đến thời điểm này, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh diễn ra như thế nào? Đặc biệt trong năm 2023 này thưa ĐC?

Thượng tá :

Dẫn: Theo đánh giá của Thượng tá thì nguyên nhân xãy ra các vụ cháy nổ là gì?

Thượng tá trả lời.

Dẫn: Như Thượng tá Lê Văn Hoàng vừa chia sẽ thì thực trạng cháy nổ diễn biến phức tạptrong thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cháy nổ ở khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh như: một số địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC; trang bị phương tiện PCCC tại chỗ chưa đảm bảo; lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; ý thức về PCCC của một bộ phận người dân vẫn hạn chế.

Vậy thì trước thực trạng đó, lực lượng CS PCCC –CNCH CA tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền như thế nào trong thời gian qua và trong năm 2023 này? Nét mới là gì? Việc ra mắt các CLB PCCC ở địa phương có ý nghĩa ra sao thưa ĐC?  

Thượng tá trả lời: Nội dung tuyên truyền, tập huấn, hình thức, mô hình hay…..

Dẫn: Vâng, ngoài công tác tuyên truyền tập huấn thì việc nâng cao nhận thức, trang bị cho người dân kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người ở các khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cũng rất quan trọng, ý kiến của Thượng tá về vấn đề này như thế nào?

 

Thượng tá trả lời:

Dẫn: Thực trạng về cháy nổ xãy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như Thượng tá đã chia sẽ ở đầu chương trình, và để hiểu rõ hơn về vai trò của các DN, cơ sở sản xuất, vai trò của chính quyền địa phương trong công tác PCCC, Phóng viên Ngọc Diệp sẽ có kết nối với ông Bùi Quốc Hùng- Chủ tịch UBND xã Triệu Giang trong việc chủ động PCCC, công tác tuyên truyền, khó khăn và những đề xuất?

Phần cầu PV của Ngọc Diệp.

Dẫn: Với những ý kiến đề xuất từ DN, chính quyền địa phương như thế thì Thượng tá có phản hồi như thế nào?

 

Thượng tá trả lời.

 

Dẫn: Cũng trong chương trình hôm nay, Thượng tá có thể cho biết những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh?

Thượng tá trả lời.

 

Dẫn: Vâng, và chúng tôi cũng đã nhận được một câu hỏi của thính giả gửi về cho chương trình với nội dung như sau:

 

 Câu hỏi của thính giả: Gia đình chúng tôi ở vùng nông thôn ở Hải Lăng thì khi có sự cố cháy thì làm thế nào?

Thượng tá trả lời.

 

Cũng một câu hỏi khác của một thính giả nghe Đài: Tôi thấy ở một số nơi như chợ thường hay thắp nhang cúng ngày rằm, mùng 1, ở những nơi này thường hay xãy ra cháy nổ, vậy có nên cấm việc làm này hay không?

 

Thượng tá trả lời.

 

Dẫn: Xin cảm ơn Thượng tá Lê Văn Hoàng.

Sau đây là một số ý kiến từ cơ sở về PCCC hiện nay, mời Thượng tá Lê Văn Hoàng và thính giả cùng nghe.

Ý KIẾN.

 

Dẫn: Thưa quí vị và các bạn! UBND tỉnh đã ban hành Công văn  gửi Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với vai trò thường trực Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh, Phòng CS PCCC- CNCH tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ này như thế nào thời gian tới? đặc biệt là những tháng mùa khô năm nay và 6 tháng cuối năm 2023?

 

Thượng tá trả lời.

 

Dẫn: UBND tỉnh cũng đã yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH) và tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung, văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình hình cháy, nổ phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn, phạm vi, lĩnh vực quản lý.

 

Vâng, trong năm 2022 , 3 cán bộ chiến sỹ khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán Karaoke ISIS (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, và chúng ta cũng đã chứng kiến sự vất vả của nghề PCCC với những đóng góp trên mặt trận này vì sự bình yên, an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân.  Những chiến sỹ trên mặt trận này là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an, là điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Dẫn: Chúng tôi cũng xin khép lại CT PT chủ đề “ Tăng cường công tác PCCC trên địa bàn tỉnh” tại đây, một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của KM CT là Thượng tá Lê Văn Hoàng- Trưởng phòng CS PCCC-CNCH – CA tỉnh đã tham gia chương trình, cảm ơn quí thính giả đã quan tâm lắng nghe.

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 27/06/2023 15:21 Lê Vĩnh Nhiên 29/06/2023 09:21
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà