Pháp luật và đời sống 20 7 2021 - Thực hiện Nghị quyết Hội đồng về tái thiết sản xuất nông nghiệp ở vùng núi
Danh mục
Pháp luật & đời sống
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ tái thiết kinh tế nông nghiệp bị thiệt hại sau bão, lũ. Tại các địa phương vùng núi, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng đã và đang được các ngành chức năng và các địa phương triển khai tích cực và bước đầu đưa lại hiệu quả trong việc tái thiết sản xuất sau mưa lũ ở vùng núi. Đây là nội dung chúng tôi sẽ đề cập tới quý vị và các bạn trong CM pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Pháp luật và đời sống 20 7 2021 - Thực hiện Nghị quyết Hội đồng về tái thiết sản xuất nông nghiệp ở vùng núi

Thưa quý vị và các bạn! Thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ tái thiết kinh tế nông nghiệp bị thiệt hại sau bão, lũ. Tại các địa phương vùng núi, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng đã và đang được các ngành chức năng và các địa phương triển khai tích cực và bước đầu đưa lại hiệu quả trong việc tái thiết sản xuất sau mưa lũ ở vùng núi. Đây là nội dung chúng tôi sẽ đề cập tới quý vị và các bạn trong CM pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Với việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, tái thiết lại sản xuất, ổn định cuộc sống sinh hoạt và sinh kế cho người dân bị thiệt hại, Nghị quyết của HĐND tỉnh chính là cơ sở để các địa phương vùng núi cũng như ngành chức năng nỗ lực triển khai việc tái thiết sản xuất sau mưa lũ.

Tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, địa phương này dựa trên các phương án của huyện và tỉnh cụ thể hóa vào công tác tái thiết sản xuất sau mưa lũ. Theo đó, địa phương đã sớm khôi phục lại 108 héc ta đất hoa màu kịp thời đưa vào sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu năm nay. Bước đầu, diện tích lúa và hoa màu đưa vào sản xuất đã đưa lại hiệu quả trong việc tái thiết sản xuất cho bà con vùng núi. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông cho biết:

Trích băng:

Chia về thêm về niềm vui, phấn khởi của bà con nông dân, ông Lê Hữu Cầu, thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông cho biết:

Trích băng:

Sau mưa lũ cuối năm 2020, hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa là địa phương bị ảnh hưởng nặng về cơ sở, mặt bằng phục vụ cho tái thiết sản xuất nông nghiệp với hàng trăm héc ta đất lúa, hoa màu bị bồi lấp, hàng trăm km kênh mương thủy lợi bị hư hỏng nặng.  Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tập trung nhiệm vụ tái thiết kinh tế nông nghiệp bị thiệt hại sau bão, lũ, núi, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả trả lại mặt bằng sản xuất cho người dân sau mưa lũ. Bên cạnh đó, chú trọng đến hệ thống kênh mương, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng đối với địa bàn huyện Đakrông có 485/940 héc ta đất lúa và hoa màu các loại được khôi phụ sản xuất trong vụ Đông Xuân 2021 và mang lại năng suất, sản lượng cao. Ở Hướng Hóa có hơn 800 héc ta lúa nước được khôi phục đưa vào sản xuất chỉ đạt 23% so với cùng kì năm trước.

Phỏng vấn ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết:

Trích băng:

Chia sẻ thêm về việc thực hiện của địa phương trong việc tái thiết sản xuất ở vùng núi, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa nói:

Trích băng:

Trên cơ sở nghị quyết HĐND tỉnh, đối với mỗi địa phương vùng núi cũng đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả. Tuy nhiên, bước vào vụ Hè Thu năm 2021 tại các địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Nhiều diện tích đất của bà con bị vùi lấp hoặc cuốn trôi, hệ thống kênh mương bị hư hỏng nặng nên không thể đưa vào sử dụng, thiếu nước phục vụ cho sản xuất. Tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông, nhiều diện tích đất của bà con bị nước lũ tràn về kéo theo sỏi đá làm mất diện tích đất hoa màu của bà con. Chia sẻ thêm về khó khăn này, bà Hoàng Y Lê Va – Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, huyện Đakrông cho biết:

Trích băng:

Ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông chia sẻ thêm:

Trích băng:

Hiện nay, không chỉ đối với huyện Đakrông mà các địa phương vùng núi huyện Hướng Hóa vẫn còn không ít những diện tích bị bồi lấp chưa thể khắc phục sau mưa lũ, nhiều hệ thống kênh mương bị san phẳng, việc tái thiết sản xuất hoàn toàn hầu như khó để người dân vùng núi thực hiện được. Về lâu dài, họ vẫn rất cần sự quan tâm hơn nữa từ các ngành chức năng để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống./.

GTPS - Thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ tái thiết kinh tế nông nghiệp bị thiệt hại sau bão, lũ. Tại các địa phương vùng núi, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng đã và đang được các ngành chức năng và các địa phương triển khai tích cực và bước đầu đưa lại hiệu quả trong việc tái thiết sản xuất sau mưa lũ ở vùng núi. Đây là nội dung chúng tôi sẽ đề cập tới quý vị và các bạn trong CM pháp luật và đời sống kì này, CM được phát song vào lúc 11h20 ngày 20/7 trên song truyền hình của Đài PTTH Quảng Trị, mời quý vị và các bạn đón nghe./.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 19/07/2021 10:37 Lê Vĩnh Nhiên 22/06/2022 14:36
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà