AN TOÀN GIAO THÔNG
Danh mục
An toàn giao thông
NỘI DUNG

 

Kịch bản chương trình PTTT An toàn giao thông:

Phát thanh trực tiếp thứ 2 ngày 25-10

Đảm bảo ATGT đường thủy trong mùa mưa bão

MC: Kính chào Qv & các bạn!  Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình của Đài PTTH QT. Và tôi là Thái Hiền của An toàn giao thông sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút vào thứ 2 và thứu 6 hàng tuần. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh, tần số 92,5Mgzh và được livestream trực tiếp trên trang fanpage Đài PTTH Quảng Trị. Quý vị và các bạn có thể tương tác với chương trình qua số ĐT: 0233.3595399 hoặc comment để lại câu hỏi trong phần bình luận khi chương trình đang diễn ra, chúng tôi sẽ tập hợp và chuyển những thắc mắc, chia sẻ của quý vị đến khách mời của CT giải đáp.

Thưa quý vị! Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh ta tương đối ổn định, tuy nhiên, hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy rất lớn. Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh QT đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT đường thủy. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong chương trình ATGT hôm nay với khách mời là Thượng tá Lê Việt Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh QT.

MC: Xin chào anh!

A Hùng trả lời:-Chào quý thính giả của chương trình An toàn giao thông

    - Chào BTV Thái Hiền

MC: Cảm ơn anh đã đồng hành cùng ATGT của Đài PTTH QT và anh có thể cho biết thời gian qua tình hình giao thông đường thủy tại tỉnh ta như thế nào? Có xảy ra vụ tai nạn GT nào không ạ?

Anh Hùng trả lời:  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 04 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài là 133,2km, trong đó: 03 tuyến ĐTNĐ quốc gia dài 110,4km (tuyến sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Bến Hải) và 01 tuyến ĐTNĐ địa phương dài 22,8km (tuyến sông Ô Giang).

(Sông Hiếu dài 27 km, Cách cầu Cửa Việt 150 m về phía hạ lưu đến Bến Đuồi, cấp III kỹ thuật; Sông Thạch Hãn dài 46 km, từ ngã ba Gia Độ đến Ba Lòng, cấp IV kỹ thuật; Sông Bến Hải (bao gồm nhánh Bến Tắt) dài 37,4 km, từ kè Cửa Tùng đến đập Sa Lung và nhánh Bến Tắt, cấp IV, V kỹ thuật; Sông Ô Giang dài 22,8 km, từ Ngã ba Vân Trình đến cách cầu Khe Mương 250m về phía hạ lưu, cấp V kỹ thuật).

Trong thời gian qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương hệ thống luồng lạch, phao tiêu, hiểu báo luôn được đảm bảo, phương tiện hoạt động thông suốt, an toàn. Lực lượng liên ngành Cảnh sát giao thông – Đoạn quản lý đường sông- Chi Cục đăng kiểm 13 đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn chủ phương tiện làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, Bên cạnh đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đường thủy, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, đảm bảo trật tự  an toàn  giao thông đường thủy nội địa. Nhờ đó tình hình trật tự ATGT đường thủy nội địa được đảm bảo, luồng tuyến thông suốt và đặc biệt là trong nhiều năm liền TNGT đường thủy không xảy ra, giữ gìn sự bình yên trên sông nước quê hương.

MC: Vâng! Chúng ta sẽ còn gặp lại Thượng táViệt Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh QT trong phần sau của chương trình. Và quý vị đừng quên, số điện thoại 0233.3595399 luôn sẵn sàng đợi quý vị. Nếu có thắc mắc cần tư vấn quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi để được khách mời giải đáp chi tiết quý vị nhé! Còn bây giờ, chúng tôi xin dành ít phút để điểm lại một số tin tức an toàn giao thông đáng chú ý trong tuần qua.

                                        Nhạc cắt Tin tức giao thông 

Tin 1: Tối 20/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra 2 vụ TNGT liên quan đến xe đầu kéo khiến 2 người đi xe máy tử vong thương tâm.Trong 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nói trên, 1 vụ xảy ra trên QL1 thuộc địa phận huyện Hướng Hóa và 1 vụ xảy ra trên đường Tỉnh lộ 578b thuộc địa phận huyện Triệu Phong. Vụ tai nạn trên đường Tỉnh lộ 578b xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 20/10, ô tô đầu kéo BKS T16-182.62 kéo theo sơmi rơmoóc BKS T99-077.13, do Đặng Đình H. (SN 1977, trú tại đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên đường Tỉnh lộ 578b theo hướng từ cầu Đại Lộc đi Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Khi đến đoạn Km 4+100 Tỉnh lộ 578b, thuộc địa phận thôn Dương Văn Lộc (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong), ô tô đầu kéo va vào xe máy BKS 74D-271.45, do Nguyễn Ngọc D. (SN 1994, trú tại Bố Liêu, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng.

 

Vụ tai nạn thứ 2 cùng ngày (20/10) xảy ra tại Km 65+528 QL9 đoạn qua huyện Hướng Hóa giữa xe ô tô đầu kéo với xe máy khiến 1 người tử vong thương tâm. Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô đầu kéo BKS 74H- 000.38 kéo theo rơmoóc BKS 74R-001.77 do Nguyễn Quang Tr. (SN 1988, trú tại Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá) điều khiển, lưu thông trên QL9 theo hướng từ Lao Bảo về huyện Đakrông. Khi đến đoạn Km 65+528 QL9 thuộc địa phận khóm 4, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), ô tô đầu kéo va chạm với xe máy BKS 74H1- 157.95 do Trần Minh B. (SN 1972, trú tại Húc Ván, xã Húc, huyện Hướng Hoá) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến người đi xe máy tử vong tại hiện trường, xe máy hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin 2: Bắt đầu từ ngày 25/10, hai đoàn kiểm tra của Bộ GTVT sẽ kiểm tra việc mở lại vận tải khách 5 lĩnh vực trên toàn quốc. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của. Đoàn kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Sở GTVT các tỉnh, thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam (từ Thanh Hóa trở vào). Đoàn kiểm tra số 2 sẽ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Sở GTVT các tỉnh, thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình trở ra phía Bắc.

Nhạc cắt Giao thông và cuộc sống

MC: Qv & các bạn đang nghe chương trình An toàn giao thông đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh, tần số 92,5Mgzh và được livestream trên trang fanpage Đài PTTH Quảng Trị. Quý vị và các bạn có thể tương tác với chương trình qua số ĐT: 0233.3595399 hoặc comment để lại câu hỏi trong phần bình luận khi chương trình đang diễn ra, chúng tôi sẽ tập hợp và chuyển những thắc mắc, chia sẻ của quý vị đến khách mời của CT giải đáp. Chủ đề của chương trình hôm nay là Đảm bảo giao thông đường thủy trong mùa mưa bão với khách mời của chương trình là Thượng táViệt Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh QT

MC: Thưa anh, thời gian qua lực lượng CSGT đường thủy thuộc phòng CSGT CA  tỉnh QT đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT đường thủy như thế nào ạ?  

Anh Hùng trả lời: Hiện nay trên địa bàn tỉnh các phương tiện hoạt động khai thác cát sỏi tập trung chủ yếu trên 2 tuyến sông Hiếu và sông Thạch Hãn, với 7 đơn vị có giấy phép khai thác mỏ còn thời hạn, 32 phương tiện thủy được đăng ký hoạt động; 44 bến bãi tập kết khai thác cát sỏi trong đó 13 bến bãi hoạt động có giấy phép và 31 bến bãi không có giấy phép. Có 02 công trình nổi (Nhà hàng nổi Du thuyền tại km17 sông Thạch hãn, thuộc khu 1, phường 2, thị xã Quảng Trị và HTX kinh doanh dịch vụ cầu phao Trung Yên (xã Triệu Độ, Triệu Phong): km4 sông Thạch Hãn.

Căn cứ quy định tại điều 10, Thông tư số 62/2011/TT-BCA, ngày 07/9/2011 quy định về hoạt động TTKS của cảnh sát đường thủy, quy định. Hiện nay lực lượng CSGT đường thủy đã: Phối hợp kiểm soát tiêu chuẩn, điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, gồm: Hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; Tình hình an toàn của luồng chạy tàu, hành lang bảo vệ luồng, công trình, cảng, bến thủy nội địa và công trình khác có liên quan trên đường thủy nội địa. Đồng thời kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện; bằng, chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ chuyên môn của người làm việc trên phương tiện và các loại giấy tờ khác có liên quan đến người, phương tiện và an toàn hoạt động vận tải; Kiểm soát điều kiện, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của các thiết bị neo, lái, chằng buộc, lai dắt, trang bị cứu sinh, cứu đắm, cứu hỏa, hệ thống tín hiệu. Kiểm soát về an toàn hoạt động vận tải, gồm: chủng loại, trọng lượng, quy cách, kích thước hàng hóa, đồ vật, số người chuyên chở trên phương tiện và các biện pháp bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách, hàng hóa; Kiểm soát việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội và các lĩnh vực khác có liên quan trên đường thủy, như: quốc phòng, hải quan, thương mại, khoáng sản, thủy sản, môi trường, đê điều…

Trong năm 2020 Thực hiện kế hoạch TTKS, XLVP trên đường thủy, Phòng CSGT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an các địa phương, lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động của các bến thủy nội địa như các điểm khai thác cát sạn, lấn chiếm luồng chạy tàu, các công trình nổi, các công trình có liên quan đến đường thủy nội địa. Đã tiến hành TTKS, phối hợp liên ngành tiến hành 180 ca TTKS với 760 lượt CBCS tham gia, phát hiện và lập biên bản 45 trường hợp vi phạm quy định về tài nguyên khoáng sản, vi phạm ATGT đường thủy nội địa, cụ thể: bắt giữ 03 vụ vi phạm về khai thác cát trái phép, với 03 phương tiện và 26m3 cát, tổng mức tiền phạt là 12.000.000 đồng, chuyển giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật; Xử lý 37 phương tiện thủy vi phạm TTATGT ĐTNĐ với các lỗi phổ biến là không có giấy chứng nhận đăng ký, quá hạn kiểm định, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn, thay đổi công dụng PT, phạt tiền 259.400.000 đồng; đình chỉ hoạt động 06 phương tiện.

MC: Vậy mùa mưa bão đang đến thì Phòng CSGT CA tỉnh đã triển khai kế hoạch, phương án thế nào để đảm bảo ATGT?

Anh Hùng trả lời: Quảng Trị là địa bàn có nhiều đồi núi, sông suống, có độ dốc từ Tây sang Đông nên khi có mưa lớn kéo dài sẽ gây ra lũ lụt. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, mùa mưa bão năm nay sẽ tiếp tục phức tạp. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy. Thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương có tuyến đường thủy tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở; đồng thời hướng dẫn cho chủ bến, người điều khiển phương tiện, hành khách chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy. Tổ chức kiểm tra, yêu cầu ký cam kết và nhắc nhở chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa đối với 100% các chủ phương tiện thủy, chủ bến cát, bến phà, bến đò chở khách ngang sông. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Người đi phà, đi đò phải mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cá nhân”, “Tuyến sông an toàn”.

Đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống lũ, bão, cứu hộ, cứu nạn được đặc biệt quan tâm. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động đảm bảo lực lượng, phương tiện, công cụ, vật tư sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Bố trí lực lượng làm công tác hướng dẫn, điều tiết, phân tuyến, phân luồng các phương tiện. Tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng sử dụng các phương tiện được trang bị phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tham mưu Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra các phương tiện thủy, các bến khách ngang sông; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện không neo đậu tàu thuyền gần khu vực cầu, cống nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản, phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Tất cả các phương tiện khi vận chuyển hành khách và hàng hóa phải có giấy đăng ký, đăng kiểm, phương tiện còn giá trị lưu hành, thiết bị an toàn và phao cứu sinh đầy đủ. Người điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Lực lượng CSGT đường thủy cũng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn bến bãi, phương tiện chở khách không đăng ký, đăng kiểm, chở quá tải, quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn, kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của chính mình và người tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa.

MC: Thưa anh, thường thì các vụ tai nạn giao thông đường thủy xuất phát từ nguyên nhân gì?

Anh Hùng trả lời: Trong nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không xảy ra vụ TNGT nào trên tuyến đường thủy nội địa. Tuy nhiên qua thống kê, phân tích của cơ quan chức năng thì nguyên nhân các vụ TNGT đường thủy chủ yếu là do:

- Chở quá số người, quá trọng tải cho phép (quá mức nước an toàn).

- Người điều khiển không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn.

- Phương tiện không đăng ký, đăng kiểm

- Không chấp hành các quy định về quy tắc giao thông đường thủy.

MC: Cảm ơn Thượng táViệt Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh QT Và để quý vị có thể rõ hơn về công việc của lực lượng CSGT đường thủy nhằm đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão, mời quý thính giả hãy cùng nghe một phóng sự sau đây:

Phóng sự: CSGT đường thủy QT đảm bảo ATGT mùa mưa bão

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 04 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài là 133,2km, trong đó: 03 tuyến ĐTNĐ quốc gia dài 110,4km (tuyến sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Bến Hải) và 01 tuyến ĐTNĐ địa phương dài 22,8km (tuyến sông Ô Giang). Được sự quan tâm của các cấp các ngành, chính quyền địa phương hệ thống luồng lạch, báo hiệu luôn được đảm bảo, phương tiện hoạt động thông suốt, an toàn. Đặc biệt là trong nhiều năm liền TNGT đường thủy không xảy ra, giữ gìn sự bình yên trên sông nước quê hương. Lực lượng liên ngành Cảnh sát giao thông - Đăng kiểm - Đường thủy nội địa - Chi Cục đăng kiểm 13 đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn chủ phương tiện làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Bên cạnh đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng  đường thủy, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, đảm bảo trật tự  an toàn  giao thông đường thủy nội địa. Nhờ đó tình hình trật tự ATGT đường thủy nội địa được đảm bảo, luồng tuyến thông suốt và đặc biệt nhiều năm qua không có TNGT đường thủy xảy ra.

Công tác tuyên truyền Pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa đã được quan tâm và chú trọng. Đã phối hợp các cơ quan truyền thông như đài truyền hình Khu vực, đài truyền hình Quảng Tri, chuyên mục “đèn xanh đèn đỏ”, Báo Quảng Trị, Bản tin ANTT Công an tỉnh Quảng Trị để xây dựng các phóng sự, đưa các tin bài liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nôi địa để tuyên truyền rộng rãi đến với quần chúng nhân dân; cấp phát hàng ngàn tờ rơi, pa nô, áp phích, Luật Giao thông đường thủy nội địa, tuyên truyền Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng hải, đường thủy nội địa và các văn bản pháp luật liên quan với nhiều hình thức nội dung phong phú, truyền tải đến mọi cá nhân tổ chức hoạt động, kinh doanh các ngành nghề  liên quan đến đường thủy nội địa và người điều khiển phương tiện thủy cũng như người tham gia giao thông đường thủy nội địa, thực hiện đúng quy định về sử dụng áo phao, cặp phao dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.

Song song với công tác tuyên truyền lực lượng CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT CA tỉnh QT đã triển khai phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông. Cùng với hoạt động TTKS phát hiện vi phạm, CSGT và các lực lượng liên ngành đã phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện liên quan tổ chức trên tuyến đường thủy nội địa như: tổ chức giải đua thuyền tại lễ hội Thống nhất non sông Sông Bến Hải, Lễ thả đèn trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc…      

Mùa mưa bão đang tới, những diễn biến bất thường của thời tiết sẽ khiến tình hình giao thông đường thủy tiềm ẩn nhiều phức tạp. Ngay từ thời điểm này, lực lượng CSGT, Công an tỉnh QT đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường thủy như: Làm tốt công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình địa phương, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý để các phương tiện thủy hoạt động một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người tham gia giao thông. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, hạn chế tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT đường thủy của người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông. Bên cạnh các biện pháp bảo đảm ATGT đường thủy đã và đang được các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tích cực triển khai, các chủ phương tiện và người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, hạn chế đến mức thấp nhấp những vụ tai nạn có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

MC: Vâng! Vừa rồi là một phóng sự ngắn về công việc của lực lượng CSGT đường thủy và để cụ thể hơn mời anh Hùng cùng quý thính giả nghe cuộc trao đổi sau đây giữa PV Thành Chung với Trung tá Đinh Ngọc Thương - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy thuộc phòng CSGT CA tỉnh. Xin mời anh Thành Chung!

               (Phỏng vấn qua điện thoại 2phút ghi trước)

 Thành Chung: Xin chào quý thính giả của ATGT. Chào chị Thái Hiền và khách mời tại phòng thu ạ! Đứng cạnh tôi lúc này là anh Đinh Ngọc Thương hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát GT đường thủy trên khu vực sông Thạch Hãn. Thưa anh! Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, mực nước các sông dâng cao, vậy có ảnh hưởng gì đến giao thông đường thủy tại tỉnh ta không ạ?

Anh trả lời: Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước tại các tuyến sông dâng cao, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy nói chung như cầu phao, đò dọc, đò ngang ngừng hoạt động, các bến thủy nội địa neo đậu tàu thuyền tránh bảo, lũ tăng cao, tình trạng đăng, đáy rớ giảm hẳn…

Thành Chung: Vậy để đảm bảo ATGT đường thủy, Đội CSGT đường thủy Phòng CSGT CA tỉnh đã triển khai công việc thế nào thưa anh?

Anh trả lời:Chúng tôi triển khai lực lượng ứng trực 24/24h, hạ thủy ca nô, sẳn sàng ứng phó khi có lệnh điều động.

Thành Chung: Hiện tại thì tình hình dịch covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường. Vậy đội CSGT đường thủy đã thực hiện công tác kiểm dịch trên đường thủy như thế nào để đẩy lùi dịch bệnh ạ?

 Anh trả lời: qua công tác TTKS về giao thông đường thủy nội địa thì chúng tôi đã tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện thủy, đò dọc, đò ngang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo đúng theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Hiện nay có tuyến tàu Chính Nghĩa vận chuyển khách ra đảo Cồn Cỏ thì chúng tôi đã yêu cầu thực hiện đúng theo quy định phòng chống dịch covid19.

Thành Chung: Mùa mưa bão chắc chắn là việc thực thi nhiệm vụ sẽ gặp rất nhiều khó khăn đúng không anh?

Anh trả lời:

Thành Chung: Vâng! Chia sẻ với các anh! Vậy anh và các anh em của đội CSGT đường thủy có đề xuất, mong muốn gì thêm không?  

Anh trả lời:

Thành Chung: Vâng! Cảm ơn anh!  Chúc các anh sức khỏe để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ điều tiết giao thông đường thủy trong mùa mưa bão này. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu với chị Thái Hiền cùng khách mời!

MC: Cảm ơn anh Thành Chung và Trung tá Đinh Ngọc Thương, quay trở lại với khách mời là Thượng táViệt Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh QT. Thưa anh! Chúng ta vẫn biết là tham gia giao thông ở cả đường bộ, đường sắt, hay đường thủy thì ý thức vẫn là quan trọng nhất. Vậy thì để nâng cao ý thức cho mọi người khi tham gia GT đường thủy, Phòng CSGT CA tỉnh đã có những cách tuyên truyền như thế nào ạ?

Anh Hùng trả lời: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, ngay từ đầu năm Phòng CSGT đã giao nhiệm vụ tuyên tuyền phổ biến pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa trực tiếp là Đội CSGT đường thủy và đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền trên tuyến đường thủy nội địa tỉnh Quảng Trị. Các địa điểm được chọn là nhà văn hóa của các thôn, xã của vùng sông nước, các cụm tàu thuyền thường tập kết neo đậu để tổ chức tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân cách mặc áo phao và xử lý tình huống khi gặp mưa bão bất ngờ. Chúng tôi thường đến những địa bàn thường xuyên xảy ra mưa bão, gió lốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường thủy để tuyên truyền và công tác tuyên truyền đã giúp người dân nắm rõ hơn. Đặc biệt là nâng cao ý thức đảm bảo an toàn nhất là khi mùa mưa bão đang tới gần. Người dân thường xuyên được tuyên truyền, nhắc nhở nên họ nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, sau các buổi tuyên truyền họ sẽ nhắc nhở người nhà và bà con trong làng, hàng xóm, dòng họ chấp hành quy định về ATGT đường thủy và khi có mưa bão,  tuyệt đối dừng mọi hoạt động trên tuyến đường thủy. Chúng tôi đã cử cán bộ tới các bến đò ngang tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cảng, bến, phương tiện trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng phương án, kế hoạch huy động các phương tiện, thiết bị, vật tư phục vụ công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa bão khi có yêu cầu; hướng dẫn phương pháp sử dụng áo phao cứu sinh an toàn cho hàng nghìn người dân tham gia giao thông đường thủy và tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT đường thủy nội địa đối với các chủ phương tiện, bến phà, bến đò chở khách ngang sông, cầu phao, nhà nổi. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, hạn chế tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT đường thủy của người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông.

MC: Vâng! Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh của các chiến sỹ CSGT đường thủy ứng cứu người dân và vật lộn với con nước trong mùa bão lũ lịch sử vào năm 2020. Quả thật các chiến sỹ CSGT đường thủy đã có những việc làm kịp thời và ý nghĩa. Anh Hùng có thể chia sẻ thêm một chút về điều này?

Anh Hùng trả lời: Năm 2020, tại các tỉnh Miền trung trong đó có Quảng Trị xảy ra trận lụt lịch sử gây nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước của nhân dân. Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo CA tỉnh, lực lượng CSGT đường thủy trong toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, các trang thiết bị kịp thời có mặt tại những nơi xung yếu, ngập sâu, sạt lỡ đất, núi … để ứng cứu người và tài sản của nhân dân, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men…đã kịp thời đưa người già, trẻ em, người ốm đau, phụ nữ mang thai đến các trung tâm y tế và các địa điểm an toàn.

MC: Anh Hùng này, chỉ đội CSGT đường thủy của Phòng CSGT CA tỉnh thì chắc chắn sẽ không thể nào quán xuyến hết được tất cả các tuyến sông. Vậy lực lượng CSGT các huyện thị có hỗ trợ thêm cho lực lượng CSGT đường thủy không ạ?

Anh Hùng trả lời: Lực lượng CSGT đường thủy của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng trị hiện nay biên chế 08 đồng chí, trong khi đó các tuyến sông trên địa bàn dài (125,4 km), lưu lượng phương tiện vận tải tham gia giao thông lớn nên không thể quán xuyến hết được. Phòng CSGT đã chủ động tham mưu Giám đốc CA tỉnh có văn bản chỉ đạo Công an các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu phong, Đakrông, Hướng Hóa  và TP Đông Hà bố trí lực lượng CSGT-TT tổ chức tuyên truyền, TTKS-XLVP các tuyến sông trên địa bàn quản lý, vì vậy góp phần đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa trong những năm qua.

MC: Qv & các bạn đang nghe chương trình An toàn giao thông đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh, tần số 92,5Mgzh và được livestream trên trang fanpage Đài PTTH Quảng Trị. Quý vị và các bạn có thể tương tác với chương trình qua số ĐT: 0233.3595399 hoặc comment để lại câu hỏi trong phần bình luận khi chương trình đang diễn ra, chúng tôi sẽ tập hợp và chuyển những thắc mắc, chia sẻ của quý vị đến khách mời của CT giải đáp. Chủ đề của chương trình hôm nay là Đảm bảo ATGT đường thủy mùa mưa bão với khách mời của chương trình là Thượng tá Lê Việt Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh QT. Và chúng tôi cũng vừa nhận được tín hiệu điện thoại của một thính giả theo dõi chương trình. Kỹ thuật viên thu âm Vĩnh Lộc nối máy giúp ạ?

MC: A lô. Chào thính giả! Thính giả có thể tự giới thiệu về mình một chút được không ạ?

Thính giả: Tôi tên là ở ….

MC: Vâng! Chủ đề của chương trình hôm nay là Đảm bảo ATGT đường thủy mùa mưa bão với khách mời là Thượng tá Lê Việt Hùng– Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh QT, vậy thính giả có thắc mắc gì muốn hỏi ạ?

Thính giả: Vâng! Chào khách mời chương trình. Tôi thấy nhiều phương tiện vận chuyển đường thủy không trang bị đủ áo phao cho khách. Vậy xin hỏi điều này có vi phạm luật GT đường thủy nội địa không? Và nếu vi phạm thì mức xử phạt thế nào? Và tỉnh ta đã có trường hợp chủ phương tiện vận tải đường thủy nào bị phạt vì lỗi này chưa ạ? Cảm ơn CT!

MC: Vâng! Câu hỏi này của thính giả xin được chuyển cho anh Hùng. Thính giả chờ máy để nghe !

Anh Hùng trả lời:

+ Khoản 3, Điều 12,NĐ 132/2015 ngày 25/12/2015 quy định: xử phạt đối với hành vi không trang bị một trong các loại thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, PCCC, neo đậu, liên kết phương tiện. (mức tiền phạt tùy theo công suất của phương tiện)

+ Khoản 2, Điều 27,NĐ 132/2015 ngày 25/12/2015 quy định: “phạt tiền từ 100.000 đ đến 200.000 đ đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông”

Hiện tại tỉnh ta chưa có trường hợp phạt lỗi này.

MC: Vâng! Cảm ơn phần trả lời của anh Hùng. Cảm ơn thính giả đã quan tâm và tương tác cùng ATGT. Chúc thính giả tham gia giao thông an toàn và bảo vệ mình trước dịch Covid 19. Hẹn gặp thính giả ở một chủ đề khác của ATGT! Và đừng quên số ĐT: 02333595399 lúc nào cũng sắn sàng để kết nối cùng thính giả ạ!

MC: Quay trở lại với chủ đề của ATGT hôm nay là Đảm bảo ATGT đường thủy mùa mưa bão. Ít phút còn lại của chương trình anh có điều gì chia sẻ với mọi người, đặc biệt là người dân thường xuyên tham gia giao thông bằng đường thủy trong mùa mưa bão này ạ?

Anh Hùng trả lời: Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông đường thủy nội địa đặc biệt là khi mùa mưa bảo sắp đến, tôi có một số chia sẽ đến thính giả nghe đài như sau:

- Chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc về ATGT đường thủy nội địa.

- Không chở quá mức nước an toàn

- Luôn mặc áo phao khi ngồi trên phương tiện thủy đang hoạt động

- Phải có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện bảo đảm tiêu chuẩn ATKT.

- Tuyệt đối không đưa các phương tiện vào hoạt động khi mưa bảo đến.

- Thực hiện nghiêm các khuyến cáo của của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Thay mặt lực lượng CSGT đường thủy Công an toàn tỉnh chúc bà con nhân dân luôn an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới.

MC: Vâng! Cảm ơn thông điệp của Thượng tá Lê Việt Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh QT. Và 30 phút ATGT được phát trực tiếp trên sóng phát thanh Đài PTTH QT của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng ATGT của Đài PTTH QT. Chúc mọi người an toàn trên mọi nẻo đường. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong khung giờ này tuần sau!

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 25/10/2021 08:42 Lê Vĩnh Nhiên 25/10/2021 09:03

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà