Tạp chí Tuổi hoa
Danh mục
Tạp chí tuổi hoa
NỘI DUNG

Tạp chí TUỔI HOA

Thời lượng : 20 phút

Ngày phát sóng: 6.11.2021

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG

HÌNH ẢNH

THỜI LƯỢNG

I

DẪN 1:

MC: Xin chào các bạn nhỏ của Tạp chí Tuổi hoa! Chị rất vui khi được gặp các bạn nhỏ thân yêu trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Trong chương trình tuần này, tạp chí Tuổi hoa sẽ giới thiệu cùng các bạn và các em những nội dung đáng chú ý sau đây:

- MÙA HALLOWEEN 2021 ĐÁNG NHỚ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

- Hội thi truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

- Hiệu quả từ việc sinh hoạt CLB trẻ em gái của 3 thôn thuộc xã Ba Tầng

- Phóng sự học đường: Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực trong văn hóa giao thông học đường

- Sách hay Tuổi hoa

- Khéo tay chúng ta cùng gặp gỡ ai đây? Các bạn cùng chị sẽ theo dõi ở phần cuối của chuyên mục

Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm lại một vài thông tin đáng chú ý sau đây.

Trường quay

Làm clip tin chính, trên nền nhạc sôi nổi

 

 

 

 

Nhạc cắt : TIN TỨC TUỔI HOA

 

3-5P

 

TIN 1: MÙA HALLOWEEN 2021 ĐÁNG NHỚ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

MC. Các em thân mến, vừa qua, tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, Đêm hội Halloween 2021 đã tạo nên một đêm đặc biệt đối với các em học sinh, phụ huynh và các thầy, cô giáo. Halloween là lễ hội pha trộn giữa những nghi lễ tôn giáo và tập tục cổ xưa của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Halloween hay được biết đến là một lễ hội ma quỷ vào ngày cuối tháng 10 hàng năm đã dần trở thành một lễ hội phổ biến trên thế giới. Hòa mình vào không khí"Đêm hội Hallowen - Bí ẩn, rùng rợn, sợ hãi và thú vị", các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản đã được vẽ hóa trang mặt kết hợp với những trang phục tự chọn đầy sắc màu. Chương trình được tổ chức đầy sáng tạo bằng việc kết hợp các trò chơi vui vẻ mang tính đồng đội và trí tuệ cùng với âm nhạc độc đáo như: Trình diễn thời trang của các nước trên thế giới, màn thể hiện năng khiếu, màn thi làm xác ướp ai cập, trò chơi Trick or Treat, các tiết mục văn nghệ với những màn biểu diễn đẹp mắt, nhiệt huyết của các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản đã mang đến một không khí sôi động, hâm nóng lễ hội. Thông qua hoạt động của đêm hội, nhiều bạn học sinh của chúng ta có cơ hội phát triển khả năng sáng tạo nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng hợp tác tạo nên một không gian hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn và đầy ý nghĩa.

 

 

 

 

 

MC dẫn đứng tại studio

 

 

 

 

 

Hình ảnh: Những hình ảnh đã chụp được khi thực hiện hoạt động

 

Tin 2: Hội thi truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Với mong muốn giúp cho các em học sinh nhận biết được nhiều ngành nghề cơ bản trong xã hội, những nghề có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, vừa qua, trường Trường TH & THCS A Xing đã tổ chức hội thi Truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

Mục đích của hoạt động nhằm giúp các em làm quen với những nghề cơ bản trong xã hội, những nghề có vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân, cần thiết phải phát triển ở ngay địa phương mình. Từ đó phát triển hứng thú nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hình thành năng lực nghề nghiệp tương ứng. Thông qua hoạt động, giáo dục học sinh thái độ lao động và ý thức đúng đắn về nghề nghiệp, ý thức tôn trọng người lao động thuộc các ngành nghề khác nhau, ý thức tiết kiệm bảo vệ của công.

MC dẫn đứng tại studio

Hình ảnh:

Quay mới

 

Tin 3: Hiệu quả từ việc sinh hoạt CLB trẻ em gái của 3 thôn thuộc xã Ba Tầng

PTV: Các bạn và các em thân mến! Nhằm hạn chế và đi đến loại bỏ tảo hôn, nâng cao nhận thức cho chính các em gái về nhiều mặt trong học tập, cuộc sống gia đình và xã hội, vừa qua, UBND xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa đã phối hợp với Tổ chức Plan thành lập Nhóm ước mơ - Câu lạc bộ (gọi tắt là nhóm) bạn gái xã Ba Tầng. Với rất nhiều hoạt động thiết thực, đến nay, các em biết không, nhóm đã trở thành sân chơi bổ ích, thu hút sự tham gia của khá nhiều bạn trẻ em gái ở địa phương.

Đến với nhóm ước mơ, các trẻ em gái của chúng ta được tình nguyện viên chuyển tải nhiều kiến thức bổ ích như bình đẳng giới, các quyền trẻ em, tuổi dậy thì, giới tính, cách phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, các vấn đề về tảo hôn và các hệ luỵ để lại; thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; kỹ năng sống và cách phòng, tránh các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản… Bên cạnh đó, được hỏi đáp tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; được tham gia học cách nấu các món ăn ngon, cắm hoa đẹp, những việc có thể giúp bố mẹ ngoài giờ lên lớp trong khả năng của mình… Do đó, mỗi lần đến sinh hoạt tại nhóm, hầu hết các trẻ em gái trong xã rất thích thú, xem đây như ngôi nhà chung, sân chơi lành mạnh.

Nhờ có nhóm, trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ba Tầng được vui chơi, trao đổi kinh nghiệm học tập cũng như kinh nghiệm tự chăm sóc bản thân, nhất là tâm sinh lý lứa tuổi mới lớn. Đặc biệt, qua kiến thức nắm bắt được tại nhóm, các em nhận ra được những sai lầm trong tảo hôn và sinh con sớm, từ đó có định hướng đúng đắn cho mình trong hành động, hướng đến một tương lai tươi sáng.

 

 

 

MC dẫn đứng tại studio

Hình ảnh:

Biên tập lại từ CM

 

 

Nhạc cắt : PHÓNG SỰ HỌC ĐƯỜNG

 

 

II

PS1: Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực trong văn hóa giao thông học đường

PTV: Các em thiếu nhi yêu quý! Hưởng ứng Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngành giáo dục và Đào tạo Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã chú trọng triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, xây dựng được nhiều mô hình, nhiều cách làm hay trong đảm bảo an toàn giao thông học đường. Qua đó, không những góp phần nâng cao ý thức của các em trong việc chấp hành Luật An toàn giao thông mà còn nâng cao hành động để chính các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc xây dựng văn hóa giao thông học đường. Bây giờ chúng ta cùng theo chân các anh chị pv chuyên mục đến với các bạn trường TH Ng Trãi TXQT các em nhé.

Như đã thành thông lệ, hàng ngày, trước 5 phút giờ tan học, Đội Cờ đỏ trường Tiểu học Nguyễn Trãi lại có mặt tại cổng trường để cùng tham gia đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường giờ tan học. Các em tham gia hướng dẫn, nhắc nhở các phụ huynh khi đến đón học sinh phải dừng, đậu, đỗ xe theo quy định, theo các lối đi riêng dành cho xe ô tô, xe máy để tránh gây ùn tắc giao thông trước cổng trường. Không ai nhắc nhở, bảo ban, các em đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực để chung tay xây dựng mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông” của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi” duy trì hoạt động ngày càng hiệu quả.

Phỏng vấn: Em Nguyễn Ngọc Minh Châu

Học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị

( Em thấy rất vui khi được tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Em đã nhắc nhở các phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định. Đối với em ATGT rất quan trọng, em luôn chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia ATGT. Em nhắc nhở ba mẹ phải đậu xe trên lề đường.)

Trong những năm học qua, trường Tiểu học Nguyễn Trãi là một trong những trường học triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào an toàn giao thông học đường. Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Thông qua các hoạt động hội thi như “ Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” , “ Chúng em tham gia đảm bảo an toàn giao thông”…, đã góp phần nâng cao được ý thức chấp hành an toàn giao thông của các em học sinh trong trường.

Phỏng vấn: Em Hoàng Công Đức Huy

Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

( Đối với bản thân em, chấp hành luật ATGT, khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở ba mẹ không được đậu xe trước cổng trường để đảm bảo ATGT.)

Đáng ghi nhận, một trong những cách làm hay, hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn giao thông học đường được Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trong 3 năm học qua là mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông”. Thông qua mô hình này đã góp phần khắc phục đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm đưa đón học sinh đến trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra.

Phỏng vấn: Cô giáo Hoàng Thị Hạnh

Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị.

( Trong những năm qua, trường Tiểu học Nguyễn Trãi thực hiện rất tốt mô hình an toàn giao thông trước cổng trường. Để duy trì tốt mô hình này, liên đội đã thành lập Ban cờ đỏ, các em thường xuyên là những tuyên truyền viên trước cổng trường để nhắc nhở các phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định khi đến trường cũng như khi ra về. Các em luôn luôn cùng với Đội măng non để xây dựng các bản tin măng non về ATGT…)

Thời gian tới, với mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện Luật giao thông đường bộ, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết về việc thực hiện văn hóa giao thông; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT cho học sinh; tiếp tục duy trì tốt mô hình “ Cổng trường giao thông an toàn”. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mục tiêu xây dựng Mỗi em học sinh là những tuyên truyền viên tích cực trong đảm bảo văn hóa giao thông học đường, góp phần xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Trãi trở thành trường học thân thiện, an toàn.

MC dẫn đứng tại studio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình tư liệu

Quay mới

III

Nhạc cắt: SÁCH HAY

 

 

Nhạc cắt: ĐẾN VỚI QUYỂN SÁCH HAY

 

 

 

Mc dẫn: Các bạn học sinh yêu quý của chương trình Tạp chí Tuổi hoa ơi, tuần này chúng ta có nóng lòng muốn biết chị sẽ giới thiệu cuốn sách gì đến với chúng ta không nào? Không để các em đợi lâu, bây giờ chúng ta cùng gặp bạn Nguyễn Hoài Khánh Minh, trường TH Sông Hiếu, TP ĐH để cùng bạn ấy khám phá cuốn sách ngày hôm nay nhé.

 

 

-Trường quay

-Hình ảnh giới thiệu sách

Quay mới

 

KHÉO TAY

MC: Phần cuối của chuyên mục như thường lệ sẽ là phần khéo tay. Các em cùng theo dõi để tự tay làm cho mình những chiếc dây buộc tóc xinh đẹp nhé.

Trường quay

 

Chào cuối

 

Chào cuối

GTPS: Như đã thành thông lệ, hàng ngày, trước 5 phút giờ tan học, Đội Cờ đỏ trường Tiểu học Nguyễn Trãi lại có mặt tại cổng trường để cùng tham gia đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường giờ tan học. Các em tham gia hướng dẫn, nhắc nhở các phụ huynh khi đến đón học sinh phải dừng, đậu, đỗ xe theo quy định, theo các lối đi riêng dành cho xe ô tô, xe máy để tránh gây ùn tắc giao thông trước cổng trường. Không ai nhắc nhở, bảo ban, các em đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực để chung tay xây dựng mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông” của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi” duy trì hoạt động ngày càng hiệu quả. Mời quý vị, các bạn và các em chúng ta cùng theo dõi chương trình Tạp chí Tuổi hoa của Đài PTTH QT, được phát sóng vào lúc 18h30, thứ 7 ngày 6.11 trên sóng QRTV.

 

 

 

Tạp chí TUỔI HOA

Thời lượng : 20 phút

Ngày phát sóng: 6.11.2021

 

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG

HÌNH ẢNH

THỜI LƯỢNG

I

DẪN 1:

MC: Xin chào các bạn nhỏ của Tạp chí Tuổi hoa! Chị rất vui khi được gặp các bạn nhỏ thân yêu trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Trong chương trình tuần này, tạp chí Tuổi hoa sẽ giới thiệu cùng các bạn và các em những nội dung đáng chú ý sau đây:

- MÙA HALLOWEEN 2021 ĐÁNG NHỚ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

- Hội thi truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

- Hiệu quả từ việc sinh hoạt CLB trẻ em gái của 3 thôn thuộc xã Ba Tầng

- Phóng sự học đường: Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực trong văn hóa giao thông học đường

- Sách hay Tuổi hoa

- Khéo tay chúng ta cùng gặp gỡ ai đây? Các bạn cùng chị sẽ theo dõi ở phần cuối của chuyên mục

Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm lại một vài thông tin đáng chú ý sau đây.

Trường quay

Làm clip tin chính, trên nền nhạc sôi nổi

 

 

 

 

Nhạc cắt : TIN TỨC TUỔI HOA

 

3-5P

 

TIN 1: MÙA HALLOWEEN 2021 ĐÁNG NHỚ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

MC. Các em thân mến, vừa qua, tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, Đêm hội Halloween 2021 đã tạo nên một đêm đặc biệt đối với các em học sinh, phụ huynh và các thầy, cô giáo. Halloween là lễ hội pha trộn giữa những nghi lễ tôn giáo và tập tục cổ xưa của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Halloween hay được biết đến là một lễ hội ma quỷ vào ngày cuối tháng 10 hàng năm đã dần trở thành một lễ hội phổ biến trên thế giới. Hòa mình vào không khí"Đêm hội Hallowen - Bí ẩn, rùng rợn, sợ hãi và thú vị", các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản đã được vẽ hóa trang mặt kết hợp với những trang phục tự chọn đầy sắc màu. Chương trình được tổ chức đầy sáng tạo bằng việc kết hợp các trò chơi vui vẻ mang tính đồng đội và trí tuệ cùng với âm nhạc độc đáo như: Trình diễn thời trang của các nước trên thế giới, màn thể hiện năng khiếu, màn thi làm xác ướp ai cập, trò chơi Trick or Treat, các tiết mục văn nghệ với những màn biểu diễn đẹp mắt, nhiệt huyết của các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản đã mang đến một không khí sôi động, hâm nóng lễ hội. Thông qua hoạt động của đêm hội, nhiều bạn học sinh của chúng ta có cơ hội phát triển khả năng sáng tạo nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng hợp tác tạo nên một không gian hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn và đầy ý nghĩa.

 

 

 

 

 

MC dẫn đứng tại studio

 

 

 

 

 

Hình ảnh: Những hình ảnh đã chụp được khi thực hiện hoạt động

 

Tin 2: Hội thi truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Với mong muốn giúp cho các em học sinh nhận biết được nhiều ngành nghề cơ bản trong xã hội, những nghề có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, vừa qua, trường Trường TH & THCS A Xing đã tổ chức hội thi Truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

Mục đích của hoạt động nhằm giúp các em làm quen với những nghề cơ bản trong xã hội, những nghề có vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân, cần thiết phải phát triển ở ngay địa phương mình. Từ đó phát triển hứng thú nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hình thành năng lực nghề nghiệp tương ứng. Thông qua hoạt động, giáo dục học sinh thái độ lao động và ý thức đúng đắn về nghề nghiệp, ý thức tôn trọng người lao động thuộc các ngành nghề khác nhau, ý thức tiết kiệm bảo vệ của công.

MC dẫn đứng tại studio

Hình ảnh:

Quay mới

 

Tin 3: Hiệu quả từ việc sinh hoạt CLB trẻ em gái của 3 thôn thuộc xã Ba Tầng

PTV: Các bạn và các em thân mến! Nhằm hạn chế và đi đến loại bỏ tảo hôn, nâng cao nhận thức cho chính các em gái về nhiều mặt trong học tập, cuộc sống gia đình và xã hội, vừa qua, UBND xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa đã phối hợp với Tổ chức Plan thành lập Nhóm ước mơ - Câu lạc bộ (gọi tắt là nhóm) bạn gái xã Ba Tầng. Với rất nhiều hoạt động thiết thực, đến nay, các em biết không, nhóm đã trở thành sân chơi bổ ích, thu hút sự tham gia của khá nhiều bạn trẻ em gái ở địa phương.

Đến với nhóm ước mơ, các trẻ em gái của chúng ta được tình nguyện viên chuyển tải nhiều kiến thức bổ ích như bình đẳng giới, các quyền trẻ em, tuổi dậy thì, giới tính, cách phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, các vấn đề về tảo hôn và các hệ luỵ để lại; thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; kỹ năng sống và cách phòng, tránh các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản… Bên cạnh đó, được hỏi đáp tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; được tham gia học cách nấu các món ăn ngon, cắm hoa đẹp, những việc có thể giúp bố mẹ ngoài giờ lên lớp trong khả năng của mình… Do đó, mỗi lần đến sinh hoạt tại nhóm, hầu hết các trẻ em gái trong xã rất thích thú, xem đây như ngôi nhà chung, sân chơi lành mạnh.

Nhờ có nhóm, trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ba Tầng được vui chơi, trao đổi kinh nghiệm học tập cũng như kinh nghiệm tự chăm sóc bản thân, nhất là tâm sinh lý lứa tuổi mới lớn. Đặc biệt, qua kiến thức nắm bắt được tại nhóm, các em nhận ra được những sai lầm trong tảo hôn và sinh con sớm, từ đó có định hướng đúng đắn cho mình trong hành động, hướng đến một tương lai tươi sáng.

 

 

 

MC dẫn đứng tại studio

Hình ảnh:

Biên tập lại từ CM

 

 

Nhạc cắt : PHÓNG SỰ HỌC ĐƯỜNG

 

 

II

PS1: Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực trong văn hóa giao thông học đường

PTV: Các em thiếu nhi yêu quý! Hưởng ứng Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngành giáo dục và Đào tạo Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã chú trọng triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, xây dựng được nhiều mô hình, nhiều cách làm hay trong đảm bảo an toàn giao thông học đường. Qua đó, không những góp phần nâng cao ý thức của các em trong việc chấp hành Luật An toàn giao thông mà còn nâng cao hành động để chính các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc xây dựng văn hóa giao thông học đường. Bây giờ chúng ta cùng theo chân các anh chị pv chuyên mục đến với các bạn trường TH Ng Trãi TXQT các em nhé.

Như đã thành thông lệ, hàng ngày, trước 5 phút giờ tan học, Đội Cờ đỏ trường Tiểu học Nguyễn Trãi lại có mặt tại cổng trường để cùng tham gia đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường giờ tan học. Các em tham gia hướng dẫn, nhắc nhở các phụ huynh khi đến đón học sinh phải dừng, đậu, đỗ xe theo quy định, theo các lối đi riêng dành cho xe ô tô, xe máy để tránh gây ùn tắc giao thông trước cổng trường. Không ai nhắc nhở, bảo ban, các em đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực để chung tay xây dựng mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông” của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi” duy trì hoạt động ngày càng hiệu quả.

Phỏng vấn: Em Nguyễn Ngọc Minh Châu

Học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị

( Em thấy rất vui khi được tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Em đã nhắc nhở các phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định. Đối với em ATGT rất quan trọng, em luôn chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia ATGT. Em nhắc nhở ba mẹ phải đậu xe trên lề đường.)

Trong những năm học qua, trường Tiểu học Nguyễn Trãi là một trong những trường học triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào an toàn giao thông học đường. Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Thông qua các hoạt động hội thi như “ Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” , “ Chúng em tham gia đảm bảo an toàn giao thông”…, đã góp phần nâng cao được ý thức chấp hành an toàn giao thông của các em học sinh trong trường.

Phỏng vấn: Em Hoàng Công Đức Huy

Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

( Đối với bản thân em, chấp hành luật ATGT, khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở ba mẹ không được đậu xe trước cổng trường để đảm bảo ATGT.)

Đáng ghi nhận, một trong những cách làm hay, hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn giao thông học đường được Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trong 3 năm học qua là mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông”. Thông qua mô hình này đã góp phần khắc phục đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm đưa đón học sinh đến trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra.

Phỏng vấn: Cô giáo Hoàng Thị Hạnh

Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị.

( Trong những năm qua, trường Tiểu học Nguyễn Trãi thực hiện rất tốt mô hình an toàn giao thông trước cổng trường. Để duy trì tốt mô hình này, liên đội đã thành lập Ban cờ đỏ, các em thường xuyên là những tuyên truyền viên trước cổng trường để nhắc nhở các phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định khi đến trường cũng như khi ra về. Các em luôn luôn cùng với Đội măng non để xây dựng các bản tin măng non về ATGT…)

Thời gian tới, với mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện Luật giao thông đường bộ, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết về việc thực hiện văn hóa giao thông; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT cho học sinh; tiếp tục duy trì tốt mô hình “ Cổng trường giao thông an toàn”. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mục tiêu xây dựng Mỗi em học sinh là những tuyên truyền viên tích cực trong đảm bảo văn hóa giao thông học đường, góp phần xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Trãi trở thành trường học thân thiện, an toàn.

MC dẫn đứng tại studio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình tư liệu

Quay mới

III

Nhạc cắt: SÁCH HAY

 

 

Nhạc cắt: ĐẾN VỚI QUYỂN SÁCH HAY

 

 

 

Mc dẫn: Các bạn học sinh yêu quý của chương trình Tạp chí Tuổi hoa ơi, tuần này chúng ta có nóng lòng muốn biết chị sẽ giới thiệu cuốn sách gì đến với chúng ta không nào? Không để các em đợi lâu, bây giờ chúng ta cùng gặp bạn Nguyễn Hoài Khánh Minh, trường TH Sông Hiếu, TP ĐH để cùng bạn ấy khám phá cuốn sách ngày hôm nay nhé.

 

 

-Trường quay

-Hình ảnh giới thiệu sách

Quay mới

 

KHÉO TAY

MC: Phần cuối của chuyên mục như thường lệ sẽ là phần khéo tay. Các em cùng theo dõi để tự tay làm cho mình những chiếc dây buộc tóc xinh đẹp nhé.

Trường quay

 

Chào cuối

 

Chào cuối

GTPS: Như đã thành thông lệ, hàng ngày, trước 5 phút giờ tan học, Đội Cờ đỏ trường Tiểu học Nguyễn Trãi lại có mặt tại cổng trường để cùng tham gia đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường giờ tan học. Các em tham gia hướng dẫn, nhắc nhở các phụ huynh khi đến đón học sinh phải dừng, đậu, đỗ xe theo quy định, theo các lối đi riêng dành cho xe ô tô, xe máy để tránh gây ùn tắc giao thông trước cổng trường. Không ai nhắc nhở, bảo ban, các em đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực để chung tay xây dựng mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông” của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi” duy trì hoạt động ngày càng hiệu quả. Mời quý vị, các bạn và các em chúng ta cùng theo dõi chương trình Tạp chí Tuổi hoa của Đài PTTH QT, được phát sóng vào lúc 18h30, thứ 7 ngày 6.11 trên sóng QRTV.

 

 

Tạp chí TUỔI HOA

Thời lượng : 20 phút

Ngày phát sóng: 6.11.2021

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG

HÌNH ẢNH

THỜI LƯỢNG

I

DẪN 1:

MC: Xin chào các bạn nhỏ của Tạp chí Tuổi hoa! Chị rất vui khi được gặp các bạn nhỏ thân yêu trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Trong chương trình tuần này, tạp chí Tuổi hoa sẽ giới thiệu cùng các bạn và các em những nội dung đáng chú ý sau đây:

- MÙA HALLOWEEN 2021 ĐÁNG NHỚ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

- Hội thi truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

- Hiệu quả từ việc sinh hoạt CLB trẻ em gái của 3 thôn thuộc xã Ba Tầng

- Phóng sự học đường: Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực trong văn hóa giao thông học đường

- Sách hay Tuổi hoa

- Khéo tay chúng ta cùng gặp gỡ ai đây? Các bạn cùng chị sẽ theo dõi ở phần cuối của chuyên mục

Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm lại một vài thông tin đáng chú ý sau đây.

Trường quay

Làm clip tin chính, trên nền nhạc sôi nổi

 

 

 

 

Nhạc cắt : TIN TỨC TUỔI HOA

 

3-5P

 

TIN 1: MÙA HALLOWEEN 2021 ĐÁNG NHỚ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

MC. Các em thân mến, vừa qua, tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, Đêm hội Halloween 2021 đã tạo nên một đêm đặc biệt đối với các em học sinh, phụ huynh và các thầy, cô giáo. Halloween là lễ hội pha trộn giữa những nghi lễ tôn giáo và tập tục cổ xưa của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Halloween hay được biết đến là một lễ hội ma quỷ vào ngày cuối tháng 10 hàng năm đã dần trở thành một lễ hội phổ biến trên thế giới. Hòa mình vào không khí"Đêm hội Hallowen - Bí ẩn, rùng rợn, sợ hãi và thú vị", các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản đã được vẽ hóa trang mặt kết hợp với những trang phục tự chọn đầy sắc màu. Chương trình được tổ chức đầy sáng tạo bằng việc kết hợp các trò chơi vui vẻ mang tính đồng đội và trí tuệ cùng với âm nhạc độc đáo như: Trình diễn thời trang của các nước trên thế giới, màn thể hiện năng khiếu, màn thi làm xác ướp ai cập, trò chơi Trick or Treat, các tiết mục văn nghệ với những màn biểu diễn đẹp mắt, nhiệt huyết của các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản đã mang đến một không khí sôi động, hâm nóng lễ hội. Thông qua hoạt động của đêm hội, nhiều bạn học sinh của chúng ta có cơ hội phát triển khả năng sáng tạo nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng hợp tác tạo nên một không gian hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn và đầy ý nghĩa.

 

 

 

 

 

MC dẫn đứng tại studio

 

 

 

 

 

Hình ảnh: Những hình ảnh đã chụp được khi thực hiện hoạt động

 

Tin 2: Hội thi truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Với mong muốn giúp cho các em học sinh nhận biết được nhiều ngành nghề cơ bản trong xã hội, những nghề có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, vừa qua, trường Trường TH & THCS A Xing đã tổ chức hội thi Truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

Mục đích của hoạt động nhằm giúp các em làm quen với những nghề cơ bản trong xã hội, những nghề có vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân, cần thiết phải phát triển ở ngay địa phương mình. Từ đó phát triển hứng thú nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hình thành năng lực nghề nghiệp tương ứng. Thông qua hoạt động, giáo dục học sinh thái độ lao động và ý thức đúng đắn về nghề nghiệp, ý thức tôn trọng người lao động thuộc các ngành nghề khác nhau, ý thức tiết kiệm bảo vệ của công.

MC dẫn đứng tại studio

Hình ảnh:

Quay mới

 

Tin 3: Hiệu quả từ việc sinh hoạt CLB trẻ em gái của 3 thôn thuộc xã Ba Tầng

PTV: Các bạn và các em thân mến! Nhằm hạn chế và đi đến loại bỏ tảo hôn, nâng cao nhận thức cho chính các em gái về nhiều mặt trong học tập, cuộc sống gia đình và xã hội, vừa qua, UBND xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa đã phối hợp với Tổ chức Plan thành lập Nhóm ước mơ - Câu lạc bộ (gọi tắt là nhóm) bạn gái xã Ba Tầng. Với rất nhiều hoạt động thiết thực, đến nay, các em biết không, nhóm đã trở thành sân chơi bổ ích, thu hút sự tham gia của khá nhiều bạn trẻ em gái ở địa phương.

Đến với nhóm ước mơ, các trẻ em gái của chúng ta được tình nguyện viên chuyển tải nhiều kiến thức bổ ích như bình đẳng giới, các quyền trẻ em, tuổi dậy thì, giới tính, cách phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, các vấn đề về tảo hôn và các hệ luỵ để lại; thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; kỹ năng sống và cách phòng, tránh các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản… Bên cạnh đó, được hỏi đáp tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; được tham gia học cách nấu các món ăn ngon, cắm hoa đẹp, những việc có thể giúp bố mẹ ngoài giờ lên lớp trong khả năng của mình… Do đó, mỗi lần đến sinh hoạt tại nhóm, hầu hết các trẻ em gái trong xã rất thích thú, xem đây như ngôi nhà chung, sân chơi lành mạnh.

Nhờ có nhóm, trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ba Tầng được vui chơi, trao đổi kinh nghiệm học tập cũng như kinh nghiệm tự chăm sóc bản thân, nhất là tâm sinh lý lứa tuổi mới lớn. Đặc biệt, qua kiến thức nắm bắt được tại nhóm, các em nhận ra được những sai lầm trong tảo hôn và sinh con sớm, từ đó có định hướng đúng đắn cho mình trong hành động, hướng đến một tương lai tươi sáng.

 

 

 

MC dẫn đứng tại studio

Hình ảnh:

Biên tập lại từ CM

 

 

Nhạc cắt : PHÓNG SỰ HỌC ĐƯỜNG

 

 

II

PS1: Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực trong văn hóa giao thông học đường

PTV: Các em thiếu nhi yêu quý! Hưởng ứng Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngành giáo dục và Đào tạo Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã chú trọng triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, xây dựng được nhiều mô hình, nhiều cách làm hay trong đảm bảo an toàn giao thông học đường. Qua đó, không những góp phần nâng cao ý thức của các em trong việc chấp hành Luật An toàn giao thông mà còn nâng cao hành động để chính các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc xây dựng văn hóa giao thông học đường. Bây giờ chúng ta cùng theo chân các anh chị pv chuyên mục đến với các bạn trường TH Ng Trãi TXQT các em nhé.

Như đã thành thông lệ, hàng ngày, trước 5 phút giờ tan học, Đội Cờ đỏ trường Tiểu học Nguyễn Trãi lại có mặt tại cổng trường để cùng tham gia đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường giờ tan học. Các em tham gia hướng dẫn, nhắc nhở các phụ huynh khi đến đón học sinh phải dừng, đậu, đỗ xe theo quy định, theo các lối đi riêng dành cho xe ô tô, xe máy để tránh gây ùn tắc giao thông trước cổng trường. Không ai nhắc nhở, bảo ban, các em đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực để chung tay xây dựng mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông” của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi” duy trì hoạt động ngày càng hiệu quả.

Phỏng vấn: Em Nguyễn Ngọc Minh Châu

Học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị

( Em thấy rất vui khi được tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Em đã nhắc nhở các phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định. Đối với em ATGT rất quan trọng, em luôn chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia ATGT. Em nhắc nhở ba mẹ phải đậu xe trên lề đường.)

Trong những năm học qua, trường Tiểu học Nguyễn Trãi là một trong những trường học triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào an toàn giao thông học đường. Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Thông qua các hoạt động hội thi như “ Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” , “ Chúng em tham gia đảm bảo an toàn giao thông”…, đã góp phần nâng cao được ý thức chấp hành an toàn giao thông của các em học sinh trong trường.

Phỏng vấn: Em Hoàng Công Đức Huy

Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

( Đối với bản thân em, chấp hành luật ATGT, khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở ba mẹ không được đậu xe trước cổng trường để đảm bảo ATGT.)

Đáng ghi nhận, một trong những cách làm hay, hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn giao thông học đường được Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trong 3 năm học qua là mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông”. Thông qua mô hình này đã góp phần khắc phục đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm đưa đón học sinh đến trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra.

Phỏng vấn: Cô giáo Hoàng Thị Hạnh

Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị.

( Trong những năm qua, trường Tiểu học Nguyễn Trãi thực hiện rất tốt mô hình an toàn giao thông trước cổng trường. Để duy trì tốt mô hình này, liên đội đã thành lập Ban cờ đỏ, các em thường xuyên là những tuyên truyền viên trước cổng trường để nhắc nhở các phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định khi đến trường cũng như khi ra về. Các em luôn luôn cùng với Đội măng non để xây dựng các bản tin măng non về ATGT…)

Thời gian tới, với mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện Luật giao thông đường bộ, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết về việc thực hiện văn hóa giao thông; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT cho học sinh; tiếp tục duy trì tốt mô hình “ Cổng trường giao thông an toàn”. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mục tiêu xây dựng Mỗi em học sinh là những tuyên truyền viên tích cực trong đảm bảo văn hóa giao thông học đường, góp phần xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Trãi trở thành trường học thân thiện, an toàn.

MC dẫn đứng tại studio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình tư liệu

Quay mới

III

Nhạc cắt: SÁCH HAY

 

 

Nhạc cắt: ĐẾN VỚI QUYỂN SÁCH HAY

 

 

 

Mc dẫn: Các bạn học sinh yêu quý của chương trình Tạp chí Tuổi hoa ơi, tuần này chúng ta có nóng lòng muốn biết chị sẽ giới thiệu cuốn sách gì đến với chúng ta không nào? Không để các em đợi lâu, bây giờ chúng ta cùng gặp bạn Nguyễn Hoài Khánh Minh, trường TH Sông Hiếu, TP ĐH để cùng bạn ấy khám phá cuốn sách ngày hôm nay nhé.

 

 

-Trường quay

-Hình ảnh giới thiệu sách

Quay mới

 

KHÉO TAY

MC: Phần cuối của chuyên mục như thường lệ sẽ là phần khéo tay. Các em cùng theo dõi để tự tay làm cho mình những chiếc dây buộc tóc xinh đẹp nhé.

Trường quay

 

Chào cuối

 

Chào cuối

GTPS: Như đã thành thông lệ, hàng ngày, trước 5 phút giờ tan học, Đội Cờ đỏ trường Tiểu học Nguyễn Trãi lại có mặt tại cổng trường để cùng tham gia đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường giờ tan học. Các em tham gia hướng dẫn, nhắc nhở các phụ huynh khi đến đón học sinh phải dừng, đậu, đỗ xe theo quy định, theo các lối đi riêng dành cho xe ô tô, xe máy để tránh gây ùn tắc giao thông trước cổng trường. Không ai nhắc nhở, bảo ban, các em đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực để chung tay xây dựng mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông” của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi” duy trì hoạt động ngày càng hiệu quả. Mời quý vị, các bạn và các em chúng ta cùng theo dõi chương trình Tạp chí Tuổi hoa của Đài PTTH QT, được phát sóng vào lúc 18h30, thứ 7 ngày 6.11 trên sóng QRTV.

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trần Thị Mỹ Nhị 03/11/2021 08:11 Lê Vĩnh Nhiên 03/11/2021 09:55

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà