Pháp luật và đời sống 25 1 2022 – Chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Hội đồng
Danh mục
Pháp luật và Đời sống
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nội dung được ưu tiên để thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục với chỉ tiêu tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 63%. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trường học ngành giáo dục đã và đang chú trọng thực hiện các giải pháp vừa giữ vững vừa xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy định. Đây là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong CM Pháp luật và đời sống hôm nay. Cuối chương trình là một số thông tin trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh covid 19 mỗi người dân cần biết để thực hiện tốt, đón tết an lành và ý nghĩa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Pháp luật và đời sống 25 1 2022 – Chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Hội đồng

Thưa quý vị và các bạn! Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nội dung được ưu tiên để thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục với chỉ tiêu tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 63%. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trường học ngành giáo dục đã và đang chú trọng thực hiện các giải pháp vừa giữ vững vừa xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy định. Đây là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong CM Pháp luật và đời sống hôm nay. Cuối chương trình là một số thông tin trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh covid 19 mỗi người dân cần biết để thực hiện tốt, đón tết an lành và ý nghĩa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

 Nhạc cắt

Thưa quý vị và các bạn! Thời gian qua, bằng những giải pháp và cách làm cụ thể theo tinh thần Nghị quyết số 29 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tình hình thực tế của địa phương nên chất lượng giáo dục và đào tạo Quảng Trị không ngừng được nâng lên. Trong đó, xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Theo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị trong năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có 63% trường học đạt chuẩn quốc gia. Ngành giáo dục đã có những giải pháp phù hợp thực tiễn nhằm duy trì và phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.

Trường Tiểu học và THCS Gio Mai, huyện Gio Linh là một trong những trường học có chất lượng giáo dục luôn đứng vào tốp đầu của huyện. Trường hiện có 54 cán bộ giáo viên và 776 học sinh đang theo học ở 25 lớp từ khối 1 đến khối 9. Để nâng cao chất lượng giáo dục, việc đầu tư xây dựng và giữ vững trường chuẩn quốc gia là một trong những tiêu chí mà trường chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Từ nguồn vốn xã hội hóa và nguồn ngân sách đã giúp cho trường có điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất khang trang và sạch đẹp hơn. Ngoài việc xây dựng các phòng học đạt chuẩn, trường còn chú trọng ưu tiên đến việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt hơn công tác dạy và học.

Phỏng vấn ông Phạm Trung Du, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Gio Mai – Gio Linh cho biết:

Trích băng: (Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục để đạt chuẩn quốc gia như thế nào?)

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị chỉ tính khối trường công lập có 193/368 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 52,4% trong đó: Mầm non 92 trường; Tiểu học 38 trường; TH%THCS 34 trường, THCS 19 trường và THPT 10 trường. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã góp phần thúc đẩy công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đầu tư đồng bộ. Theo Kế hoạch số 95 ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021- 2025, phấn đấu đến năm 2025, khối giáo dục công lập có 267 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 72,6%. Đặc biệt trong năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu 63% số trường đạt chuẩn quốc gia. Để đạt chỉ tiêu, ngành giáo dục đã và đang có những giải pháp đồng bộ phù hợp với thực tiễn. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết:

Trích băng:

(Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của ngành?)

Trong điều kiện dịch bệnh covid 19 có những diễn biến phức tạp, việc xây dựng trường đạt chuẩn sẽ có những khó khăn nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và kết quả giáo dục. Chính vì vậy, đòi hỏi ngành giáo dục và cộng đồng xã hội cùng chung tay vào cuộc và nỗ lực vừa góp phần đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới./.

Nhạc cắt

Thưa quý vị và các bạn! Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương. Trong thời gian tới nguy cơ ca lây lan, phát triển dịch bệnh vẫn còn cao, đặc biệt sự gia tăng di chuyển của người dân trong dịp lễ Tết. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 77/SYT-NVY gửi  các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trong ngành y tế về việc điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về cách ly, xét nghiệm đối với người đến từ vùng dịch.

Theo đó, tất cả người đến từ vùng đỏ (cấp độ 4) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xét nghiệm khi vào tỉnh. Đối với người đến từ vùng cam (cấp độ 3) phải xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.

Đối với người đến từ vùng xanh cấp độ 1, không hạn chế đi lại, thực hiện khai báo y tế

Người đến từ vùng vàng, cấp độ 2, nếu tiêm đủ liều vacxin hoặc đã khỏi bệnh covid 19 có giấy xác nhận, theo dõi sức khỏe 14 ngày, khi có triệu chứng nghi ngờ thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương; nếu chưa tiêm đủ liều vaxin thì cách li tại nhà 7 ngày, hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm SARS – CoV 2 vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Người đến từ vùng cam cấp độ 3, vùng đỏ cấp độ 4, nếu tiêm đủ liều vaxin tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày và nghiêm túc thực hiện 5K, nếu có triệu chứng nghi ngờ báo cơ quan y tế gần nhất, thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất; trường hợp chưa tiêm đủ liều vaxin, thực hiện cách li tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày và luôn thực hiện 5K, xét nghiệm vào ngày thứ nhất và thứ 7; người chưa tiêm phòng vaxin thực hiện cách li 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày và thực hiện nghiêm túc 5K, thực hiện xét nghiệm ngày thứ nhất, thứ 7 và ngày thứ 14.

Đối với người đến từ vùng đỏ cấp 4, vùng cam cấp 3 đến Quảng Trị trong thời gian dưới 14 ngày tự theo dõi sức khỏe, tự xét nghiệm SARS – CoV2 3 ngày/lần.

Người đi khám, chữa bệnh từ vùng cấp độ 4 về Quảng Trị vẫn cần chăm sóc y tế và thực hiện cách li tại các cơ sở y tế.

Trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vacxin đi cùng người thân trở về từ vùng dịch cấp 2,3,4 thực hiện cách li, xét nghiệm tương ứng với thời gian cách li theo bố mẹ. Đối với các trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của Sở Y tế.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nếu người dân không thực hiện đúng quy định thì sẽ bị xử lí theo luật định. Ông Lê Phước Nho, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hải Lăng cho biết thêm:

Trích băng:

Việc thực hiện nghiêm các quy định của ngành chức năng sẽ giúp cho chúng ta được đón một cái tết an vui và ý nghĩa. Trước khi khép lại chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe những khuyến cáo, hướng dẫn người dân cách đón Tết an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp của PGS Nguyễn Viết Nhung - giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương ngay sau đây:

Khi về quê đón tết chúng ta cần:

Cần kiểm tra kĩ thông tin quy định dịch của địa phương

Không tiêm vaxin tốt nhất đừng về quê, người có bệnh nền cũng hạn chế về.

Nên xét nghiệm PCR ngày trước hôm về hoặc test nhanh trước khi về.

Thủ sẵn vài que test nhanh để khi có triệu chứng nghi ngờ có thể test ngay

Về quê tốt nhất nên đi xe riêng, nếu đi tàu thì có thể có phòng riêng cho gia đình, đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

Dừng, hạn chế tụ tập hát karaoke

Thường xuyên đeo khẩu trang và sát khuẩn tay

Khi đi liên hoan hoặc tất niên nên chọn chỗ thoáng gió, không tụm ba tụm bảy trong phòng kín

Hạn chế và tốt nhất không nên đi chúc tết.

Chào kết

GTPS - Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nội dung được ưu tiên để thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục với chỉ tiêu tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 63%. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trường học ngành giáo dục đã và đang chú trọng thực hiện các giải pháp vừa giữ vững vừa xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy định. Đây là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong CM pháp luật và đời sống kì này, trong chuyên mục còn có nội dung về quy định thực hiện phòng dịch covid 19 trong thời điểm hiện nay. CM được phát sóng vào lúc 25 1 trên sóng PT của Đài PTTH Quảng Trị, mời quý vị và các bạn đón nghe/.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 22/01/2022 09:37 Lê Vĩnh Nhiên 24/01/2022 07:31
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà