âm nhạc và đời sống
Danh mục
Âm nhạc và đời sống
NỘI DUNG

QRTV giới thiệu

Trong những ngày tháng Năm này, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và  bạn bè trên khắp thế giới luôn bồi hồi, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả lòng thành kính và nhớ thương Bác khôn nguôi, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Người. Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890-19.05.2022),  Với chủ đề Ước nguyện của Người”, kính mời quý vị  và các bạn đón nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu 20/5/2022 và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật 22/5/2022.

                  

                     CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

                   ( 20/5/2022)- Chủ đề “ Ước nguyện của Người               

                                      Lời xướng + Nhạc hiệu chương trình

MC: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật, hàng tuần.

Kỷ thuật phát một đoạn bài hát “ Lời bác dặn trước lúc đi xa” NSND Thu Hiền thể hiện

MC: Thưa quý vị và các bạn. Bài hát "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" là một trong những sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Ca khúc được ông chắp bút vào năm 1989, dựa trên câu chuyện chân thực về tình yêu của Bác đối với khúc hát dân ca trong những phút cuối đời. Câu chuyện sau này được ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác ghi lại trong cuốn hồi ký của mình.

MC: Vâng, trong những ngày tháng Năm này, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và  bạn bè trên khắp thế giới luôn bồi hồi, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả lòng thành kính và nhớ thương Bác khôn nguôi, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Người. Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890-19.05.2022),  Với chủ đề “ Ước nguyện của Người”, kính mời quý vị  và các bạn đón nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” với những ca khúc sáng tác về Bác Hồ kính yêu.

 

                    Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Tác giả và Tác phẩm”

1.      Kỷ thuật viên trích lại bài hát “ Bác Hồ một tình yêu bao la”, Thanh Hoa thể hiện )

MC: Thưa quý vị và các bạn. Công chúng yêu âm nhạc cả nước hẳn không xa lạ gì với cố nhạc sĩ Thuận Yến. Ông là tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng được đông đảo người nghe nhạc yêu thích như:  Hương tràm, Chia tay hoàng hôn … Đặc biệt ông đã có những thành công lớn ở mảng sáng tác về Bác Hồ với 4 bài hát xuất sắc: Bác Hồ-một tình yêu bao la, Vầng trăng Ba Đình, Miền Trung nhớ Bác và Người về thăm quê. Tuy nhiên có 4 ca khúc sau này mới thể hiện được phong cách riêng của ông khi viết về Bác.

MC: Vào năm 1979, để chuẩn bị cho 90 năm ngày sinh của Bác, Ông nghĩ tới việc khắc họa Bác trong đời thường, gần gũi với những người bình dân nhất. Thế là bài Bác Hồ - một tình yêu bao la ra đời. Tiết tấu slow - rock đã khiến bài hát trở nên gần gũi với lớp trẻ. Khi viết về chủ đề lớn, giới nhạc sĩ ít nghĩ đến nhạc nhẹ, nhưng ở đây Thuận Yến đã thành công. Bài hát dung dị, tha thiết dễ được số đông người dân ưa thích, nhưng giai điệu lại rất trang trọng, nếu dựng thành hình thức hợp xướng vẫn rất bề thế.

2/ Kỷ thuật phát bài hát “ Người là niềm tin tất thắng” Trọng Tấn hát

MC: Người là niềm tin tất thắng” thực sự là một bản anh hùng ca âm nhạc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai điệu hùng tráng, lời ca cô đọng, khúc chiết điển hình. Bài hát có hai lời ca: Đoạn đầu thể hiện đất nước Việt Nam  tiếc thương Người, đoạn hai thể hiện tình cảm của nhân loại với Người, cùng điệp khúc: Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh! Ôi trái tim Người nặng nghĩa bốn phương. Vì độc lập tự do đường lên phía truớc rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu! Người là niềm tin tất thắng sáng ngời...

MC: Ca khúc “Người là niềm tin tất thắng” được đánh giá là một trong những ca khúc hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã được nhiều thế hệ ca sĩ trình bày, những ca sỹ trẻ Trọng Tấn đã thể hiện rất thành công ca khúc này mà quý vị vừa thưởng thức.

Ca khúc này được nhạc sỹ Chu Minh sáng tác ngay sau khi Bác mất. Tình cảm dạt dào cùng niềm tiếc thương vô hạn một con người vĩ đại đã giúp tác giả có giây phút thăng hoa trong tác phẩm của mình.

Kỷ thuật viên phát bài hát “ Uớc nguyện của người” nhạc Võ Thế Hùng, ca sỹ Minh Loan thể hiện ( Gửi trong mail)

Mc: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc “ Ước nguyện của người” qua sự thể hiện của ca sỹ Minh Loan. Đây là một trong những ca khúc hay và được sáng tác trong thời gian  sau này- Nhạc sỹ Võ Thế Hùng là một Nhạc sỹ người Quảng Trị, anh đã có những sáng tác được công chúng biết đến với những ca khúc nổi tiếng viết về các Lãnh tụ và quê hương Quảng Trị như “ Nhớ về Anh”- ca ngợi TBT Lê Duẩn, Khúc ca Trường Sơn, Dòng sông hoa đỏ…. Trong chương trình này chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với nhạc sỹ về ca khúc này.

1/ MC: Xin chào nhạc sỹ Võ Thế Hùng, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ.

- VTH

2/ Thưa ông, ông và quý thính giả vừa thưởng thức một sáng tác rất hay của ông về Bác Hồ. Ông có thể cho biết ca khúc này sáng tác năm nào và hoàn cảnh ra đời ạ!

- VTH:

3/  Có nhiều nhạc sỹ đã viết về Bác Hồ, trong đó có những nhạc sỹ tài danh lớn. Ông sáng tác ca khúc này có thấy một áp lực không ạ?

- VTH

4/ Ông có thể cho khán thính giả biết thêm về cách chọn gíi điệu, âm tiết trong nghệ thuật sáng tác ca khúc này ạ?

- VTH

5/ Thưa ông, trong ca khúc ông sáng tác về Bác “ Ước nguyện của Người”, ông có tâm đắc đoạn nào nhất ạ

- VTH

6/ Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã trò chuyện trong CT, chúc ông có những sáng tác mới được công chúng trong cả nước đón nhận

 

Kỷ thuật viên phát lại bài hát “ Uớc nguyện của người” nhạc Võ Thế Hùng, ca sỹ Minh Loan thể hiện ( Gửi trong mail)

           Xướng và nhạc cắt mục “ Câu chuyện âm nhạc”

Kỷ thuật  Phát bài hát “ Tiếng hát giữa rung Pác Bó” Ánh THơ thể hiện

MC: Mở đầu bài hát với những ca từ nhẹ nhàng bay bổng, trong giai điệu đậm sắc dân tộc Tày, Nùng

Trông vời lưng núi
Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây
Chiều nay tiếng ai đang " lượn " về trên đèo
Kể rằng Người về đây , nhà in lưng đá
Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ kể rằng, trước khi sáng tác bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó,” ông chưa từng một lần đặt chân đến đất Cao Bằng, chưa biết đến Pác Bó, nhưng câu chuyện về những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nước ngoài về Cao Bằng để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (năm 1941) thì ông nhớ như in.

Một trong những người đã động viên, khích lệ ông sáng tác nhạc phẩm “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” là cố Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hương. Ông kể, vào năm 1958, nghệ sỹ nhân dân Quốc Hương và ông có chuyến công tác lên các tỉnh phía Bắc vào đúng những ngày tháng Năm lịch sử. Nghệ sỹ nhân dân Quốc Hương nói với ông: "Sắp đến ngày sinh nhật Bác rồi, anh hãy viết một bài để chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày sinh nhật Bác nhé."

Cùng với những tài liệu đã sưu tầm được về Bác, về chiến khu Việt Bắc, về đất Cao Bằng cộng với vốn kiến thức về nghệ thuật hát Then-đàn Tính, những điệu Sli-lượn của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc trong những năm công tác; giai điệu của ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” cứ thế tuôn trào theo nguồn cảm hứng của người nghệ sỹ. Âm hưởng núi rừng Việt Bắc ngập tràn trong giai điệu và ca từ của bài hát, vừa hoành tráng vừa mang chất sử thi.

Điều thú vị là ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” đã được chính nghệ sỹ nhân dân Quốc Hương thu âm lần đầu tiên năm 1959 tại Đài Tiếng nói Việt Nam và được Đài phát sóng vào đúng dịp sinh nhật Bác (19/5/1959)

Thưa quý vị và các bạn Cứ mỗi dịp Tháng Năm về, những ca khúc viết về Bác lại vang lên, khiến người nghe bùi ngùi xúc động xen lẫn niềm biết ơn vô bờ đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Cũng bởi vậy, nhưng ca khúc đó trở thành những ca khúc đi cùng năm tháng.

MC: Chương trình “ Âm nhạc và đời sống” với chủ đề “ Ước nguyện của Người” của Đài PTTH Quảng Trị đến đây kết thúc, chương trình do Việt Hà biên tập. Đỗ Hằng và ……..  thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Việt Hà 18/05/2022 09:46 Lê Vĩnh Nhiên 20/05/2022 13:35
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà