Sức khỏe và đời sống 5 4 2019 – Gãy xương và những biến chứng
Kính chào quý vị và các bạn!
Bây giờ là 15 phút chương trình sức khỏe đời sống của Đài PTTH Quảng Trị. Như Hòa và Như Quỳnh cùng KTV thu âm Vĩnh Lộc rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Chương trình đang được phát trên tần số 92,5Mhz sóng Phát thanh, Đài PTTH Quảng Trị.
Chị Như Hòa này, trong khá nhiều căn bệnh mà chúng ta từng tìm hiểu và tư vấn cho quý thính giả trước đây, chủ yếu là các bệnh phần mềm và do tác động ngoại cảnh hoặc cơ địa từng người. Nhưng với trường hợp gãy xương cũng là một vấn đề nguy hiểm nếu không phát hiện và điều trị kịp thời để xảy ra biến chứng.
Vâng, đúng rồi. Khi bị biến chứng thì ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt cũng như cuộc sống của bệnh nhân. Cũng có trường hợp tôi đã chứng kiến, khi bị tai nạn không thấy đau nên người bệnh chủ quan nghĩ mình an toàn, nhưng khi phát hiện ra gãy xương thì cũng muộn và việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
Những nguyên nhân và biến chứng của việc gãy xương như thế nào Như Hòa và Thúy Hằng mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Sức khỏe đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhạc cắt
Bài 1 – Chia sẻ của nạn nhân bị gãy xương
Thưa quý vị và các bạn!
Do khá nhiều nguyên nhân, mỗi người trong chúng ta đều có thể gặp trục trặc trong việc đảm bảo an toàn ảnh hưởng đến sức khỏe. Có thể do bị tai nạn, bị bệnh lý hoặc bị loãng xương mà chúng ta bị gãy xương. Không chỉ phải nhập viện mổ, điều trị mà cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết sau sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn chia sẻ của một số bệnh nhân bị gãy xương phải nhập viện điều trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chúng tôi có mặt tại bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và được nghe các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp giới thiệu về những bệnh nhân tới điều trị do gãy xương. Đây là vấn đề khá phổ biến trong cộng đồng do rất nhiều nguyên nhân bị tác động từ bên ngoài hoặc do bệnh lý. Nhận định chung của các bác sĩ đều cho rằng, phần lớn người bệnh nhập viện do tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông. Khi vào viện đã được các bác sĩ kịp thời kiểm tra và cho nhập viện điều trị.
Chị Nguyễn Thị Hưởng, ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng gãy xương do tai nạn giao thông nên phải nhập viện điều trị. Chị Hưởng cho biết, chị đang di chuyển trên đường và tự va vào cột điện nên bị ngã. Sau tai nạn chị rất tỉnh táo và được người dân xung quanh đưa vào viện để cấp cứu. Chị bị chấn thương làm chầy xước tay phải, chân phải và gãy tay trái. Mọi sinh hoạt đi lại của chị gặp khá nhiều khó khăn do phải treo tay bị gãy, tránh bị tổn thương và tác động từ bên ngoài. Chị Hưởng chia sẻ thêm:
Trích băng:
Đối với trường hợp anh Nguyễn Đức Thành, thôn An Hưng, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong cũng bị ngã xe máy khi bị xe khác va vào. Cú va mạnh khiến anh bị ngã và chấn thương gãy cẳng tay phải. Sau khi bị ngã anh kịp thời gọi điện cho người thân và sau đó phải vào viện điều trị. Vì bị chấn thương quá nặng nên anh Thành nằm mê mệt, khó nói chuyện và chia sẻ được với người ngoài. Bà Phạm Thị Sen, mẹ anh Thành chia sẻ, tất cả mọi sinh hoạt của con đều do một mình bà chăm sóc khi vào viện. Bởi vợ anh phải ở nhà chăm sóc con dại và bố anh đang bị tai biến. Bà Phạm Thị Sen, mẹ anh Thành chia sẻ thêm:
Trích băng:
Qua chia sẻ của nhân vật chương trình, có thể khẳng định rằng, hiện nay không khó để có thể bắt gặp những vụ tai nạn giao thông trên đường, khi đang di chuyển với một vận tốc lớn không may gặp sự cố khiến cho chi thể dễ va đập vào vật cứng như mặt đường, phương tiện khác...làm cho xương bị gãy. Đây là một trong những nguyên nhân gãy xương hay gặp nhất. Khi gãy xương nếu không kịp thời phát hiện sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của bệnh nhân, làm thế nào để phát hiện gãy xương, làm gì để tránh biến chứng khi bị gãy xương sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa của chương trình.
Nhạc cắt
Bài 2 – Cách phòng và tránh biến chứng bị gãy xương
Quý vị và các bạn thân mến!
Các dấu hiệu gãy xương sau tai nạn và phương pháp điều trị đã được đề cập nhiều, tuy nhiên những biến chứng, di chứng sau gãy xương chưa được chú trọng và để lại nhiều hậu quả vô cùng đáng tiếc và làm giảm chất lượng cuộc sống, khả năng lao động của bệnh nhân sau này. Trong bài viết sau, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thanh Hải, Phó Trưởng Khoa ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải về vấn đề này.
Như phần đầu chương trình chúng tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về nguyên nhân gãy xương, trong đó chủ yếu là do tai nạn, chấn thương do chơi thể thao, do mỏi, do bệnh lý và do loãng xương. Những dấu hiệu dễ nhận biết như: sốc do đau, mất máu...biểu hiện dễ thấy nhất là vã mồ hôi lạnh, mạch nhanh thường gặp ở những trường hợp gãy xương lớn như xương đùi, xương chậu hay gãy nhiều xương cùng lúc; đau tại vị trí gãy xương; không thể vận động tay chân.v.v. Cần chụp XQ mới giúp phát hiện chính xác bị tổn thương xương. Bác sĩ Hoàng Thanh Hải, Phó Trưởng Khoa ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải cho biết thêm:
Trích băng:
Có rất nhiều biến chứng và di chứng trong quá trình gãy xương, nếu không được nhận biết và xử trí đúng cách, có thể gây hậu quả vô cùng đáng tiếc cho bệnh nhân. Sốc do chấn thương, sốc do đau, mất nhiều máu do xương gãy: gặp sau gãy các xương lớn như xương đùi, xương chậu, hay gãi nhiều xương cùng lúc hay gãy xương có kèm tổn thương nhiều cơ quan khác. Tắc mạch máu do mỡ, loét các điểm tỳ đè, viêm phổi, viêm tiết niệum, táo bón hoặc biến chứng tại chỗ.
Một số biến chứng nguy hiểm thường gặp như: xương chậm liền hoặc không liền; xương liền bị lệch, viêm tủy xương, đứt hoặc dập mạch máu; tổn thương thần kinh lân cận; teo cơ, xơ cứng, hạn chế vận động. Chia sẻ thêm về điều này, bác sĩ Hoàng Thanh Hải, Phó Trưởng Khoa ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải cho biết:
Trích băng:
Nếu sau khi điều trị bệnh nhận không được phục hồi chức năng một cách bài bản, khoa học đúng lộ trình sẽ rất dễ làm các cơ teo đi, khớp bị cứng lại làm giảm đi sức mạnh của bản thân. Cần phải được tập luyện và dinh dưỡng đúng cách để không gặp phải các di chứng này. Gãy xương đòi hỏi quá trình điều trị tích cực, hợp lý, đúng lộ trình. Nếu không hiểu biết hay chủ quan trong vấn đề điều trị, phục hồi có thể dẫn đến các biến chứng, di chứng không mong muốn, làm suy giảm khả năng vận động, lao động và chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta./.
Nhạc cắt
Bài 3 - Bệnh máu nhiễm mỡ xuất hiện nhiều ở người trẻ tuổi
Thưa quý vị và các bạn! Máu nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh của tuổi trung niên, nhưng ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ. Trong đó, chế độ ăn uống không hợp lý, thừa chất, ít vận động là nguyên nhân hàng đầu gây béo phì, mỡ máu cao. Rối loạn mỡ máu hay máu nhiễm mỡ nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe. Bài viết sau sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Máu nhiễm mỡ còn có tên gọi khác là mỡ máu cao hay rối loạn chuyển hóa lipid máu. Thông thường, trong máu luôn có một tỷ lệ mỡ nhất định. Tỷ lệ này được đánh giá bằng các chỉ số xét nghiệm triglycerid, cholesterol...
Khi bị máu nhiễm mỡ những chỉ số này sẽ cao hơn mức cho phép. Trong đó, chỉ số cholesterol cao chính là đặc trưng của tình trạng rối loạn mỡ máu.
Nguyên nhân gây nên tình trạng mỡ nhiễm máu rất đa dạng, thường xuất hiện ở lứa tuổi tầm trung, nhưng hiện nay, do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, xu hướng máu nhiễm mỡ đang có nguy cơ trẻ hoá. Tình trạng càng ngày càng khó nhận biết, chỉ là những triệu chứng thông thường mà nếu để lâu, sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Chị Hồ Thị Bảo Nhung 27 tuổi - Tp Đông Hà chia sẻ:
Trích băng: Lúc tôi vào đây khám bệnh thì không có triệu chứng rõ ràng. Làm việc thức đêm 2,3 ngày thấy cơ thể suy nhược nên đi kiểm tra. Lúc đó có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, không thích vận động... may mắn là tôi mới bị nhẹ và chưa biến chứng qua giai đoạn cuối
Những nguyên nhân chính của máu nhiễm mỡ đều tập trung ở thói quen của người trẻ bận rộn như:
Chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học: Sử dụng quá nhiều chất béo trong bữa ăn hằng ngày là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh máu nhiễm mỡ. Trong đó, thịt bò, thịt bê, thịt lợn, trứng, sữa...chứa nhiều chất béo bão hòa. Các loại thực phẩm đóng hộp, đồ ăn chứa dầu dừa, dầu cọ, bơ, ca cao cũng có hàm lượng chất béo cao. Nếu thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm này bạn sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh máu nhiễm mỡ.
Lười vận động: Khi cơ thể lười vận động sẽ làm tăng nồng độ lipoprotein xấu và làm giảm nồng độ cholesterol tốt. Chính vì thế, ít vận động, thường xuyên nằm hoặc ngồi nhiều một chỗ nguy cơ bị máu nhiễm mỡ là rất cao.
Stress, áp lực cũng là một trong những thủ phạm chính gây máu nhiễm mỡ: Stress, áp lực cũng là một trong những thủ phạm chính gây máu nhiễm mỡ. Nguyên nhân là do, khi cơ thể bị mệt mỏi, áp lực sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn và ít vận động, lười tập thể dục hơn. Ngoài ra, một số người còn có thói quen sử dụng rượu bia, các chất kích thích khiến cho nồng độ cholesterol trong máu tăng cao..
Hút huốc lá: Hút thuốc lá khiến nồng độ cholesterol tốt trong cơ thể giảm mạnh, gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Ngoài ra còn các nguyên nhân khác dẫn đến máu nhiễm mỡ:
Béo phì: Béo phì khiến hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao. Đặc biệt, lượng mỡ thừa thường tập trung chủ yếu ở bụng thay vì ở hông hay đùi. Béo phì khiến nồng độ HDL - cholesterol có lợi giảm còn nồng độ LDL - cholesterol tăng cao dẫn đến nguy cơ bị máu nhiễm mỡ.
Yếu tố di truyền: Mỡ máu cao cũng có thể gây ra do yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình có ông bà, bố mẹ bị mỡ máu cao bạn cũng có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ cao hơn bình thường.
Ảnh hưởng từ tuổi tác và giới tính: Nữ giới từ 15 - 45 tuổi thường có tỉ lệ triglyceride thấp hơn so với nam giới. Tuy nhiên, khi bắt đầu bước vào độ tuổi mãn kinh, nồng độ triglyceride và cholesterol xấu ở nữ giới sẽ tăng cao và làm tăng nguy cơ bị xơ vữa động mạnh. Nguyên nhân là do sự thay đổi của hormone Estrogen sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo và tác động trực tiếp đến các mạch máu.
Ảnh hưởng từ các bệnh lí khác: Một số bệnh lý như tiểu đường, giảm hoạt động của tuyến giáp cũng khiến lượng mỡ trong máu tăng cao hơn.
Từ những nguyên nhân trên có thể thấy, máu nhiễm mỡ có thể phòng tráng bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Anh Nguyễn Văn Sơn 31 tuổi - Đông Hà cho biết thêm :
Trích băng:Phát hiện bệnh sớm nên bác sĩ chỉ yêu cầu tôi ăn uống khoa học, hợp lí, thay đổi cách sinh hoạt, giảm uống rượu bia và đồ ăn nhiều dầu, chất béo. Tôi nghĩ là mình nên thay đổi các thói quen sinh hoạt cũ để bảo vệ bản thân.
Bệnh máu nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh có hệ quả từ lối sống hiện đại, ngày càng có xu hướng trẻ hoá. Tuy nhiên, Máu nhiễm mỡ nếu được phát hiện sớm người bệnh có thể thay đổi chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thể dục thường xuyên để làm giảm nồng độ mỡ trong máu. Nếu để bệnh phát triển đến giai đoạn, việc điều trị sẽ khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều. Ngoài ra, rối loạn mỡ máu nếu không được điều trị đúng cách và dứt điểm sẽ rất dễ tái phát trở lại. Để phòng tránh bệnh mỡ máu cao hiệu quả, bạn nên thực hiện theo những biện pháp sau:
• Kiểm soát cân nặng cơ thể và duy trì ở mức hợp lý.
• Hạn chế sử dụng chất béo bão hòa, các loại thịt màu đỏ như: thịt lợn, thịt bò, thịt bê...
• Nên sử dụng các thực phẩm chứa nhiều chất béo có lợi.
• Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi để bổ sung chất xơ và chất khoáng cho cơ thể.
• Tránh xa rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích...
• Không nên ăn nhiều đạm, ăn tối muộn hoặc ăn quá nhiều vì sẽ gây khó tiêu, cholesterol bị đọng lại trên thành động mạnh.
Chào kết
|