Chương
trình Biển đảo quê hương 30.10
Kính chào quí vị và các bạn
đang đến với CM BĐQH tuần này của Đài PTTH QT. CM hôm nay sau phần tin tức là một
số nội dung về chủ đề tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về chủ quyền biển
đảo.
Một số trao đổi của PV
chuyên mục với ông Nguyễn Hoàn- PGĐ Sở Thông tin truyền thông tỉnh về nội dung
này.
Sau đây là nội dung chi
tiết của CT, mời quí thính giả cùng nghe.
Nhạc
cắt.
Tin
tức Biển đảo 30.10
Tin
1:
Xinhua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết tàu
sân bay tự đóng đầu tiên của nước này đang trong giai đoạn phát triển.
Ông nói thêm rằng việc
thiết kế đã hoàn tất và các công nhân đang lắp ráp phần thân tàu tại một nhà xưởng.
Theo Ifeng, tàu sân bay
do Trung Quốc tự đóng mang số hiệu 001A được thi công tại cảng Đại Liên. Về cơ
bản, con tàu này khá giống tàu sân bay Liêu Ninh được Trung Quốc mua lại vỏ từ
Ukraine vào năm 1998 với giá 20 triệu USD rồi đại tu và lắp thêm vũ khí. Mục
đích của tàu sân bay thứ hai là để "giảm bớt áp lực" từ tàu sân bay
nước ngoài, ám chỉ tới hoạt động của tàu sân bay Mỹ tại Thái Bình Dương hay Biển
Đông.
Tin
2:
Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa qua, Tổng thống Duterte
nói rằng Manila ủng hộ quan điểm của Tokyo trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở
Biển Đông, dù Nhật không có tranh chấp ở vùng biển này, theo Reuters.
Cả hai nhà lãnh đạo cùng
khẳng định quyền tự do hàng hải cũng như các tranh chấp trên biển, kể cả ở biển
Hoa Đông - nơi Nhật có tranh chấp với Trung Quốc - cần phải được giải quyết một
cách hòa bình và trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế. Cũng giống như đồng
minh Mỹ, Nhật ủng hộ tự do hàng hải và các nước ASEAN trong vấn đề tranh chấp
chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.
Tin
3:
Mỹ bắt đầu huy động Hạm đội 3 hùng mạnh tham gia các chiến dịch tự do hàng hải
cùng với Hạm đội 7, nhằm ứng phó các biến động trong khu vực. Reuters dẫn các
nguồn tin hải quân Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên nước này sử dụng Hạm đội 3,
thay vì Hạm đội 7 như thường lệ, để tiến hành hoạt động bảo đảm tự do hàng hải
(FON) trong khu vực. Vì thế, chuyến tuần tra có thể được xem là bước đầu tiên
đánh dấu chiến lược của Mỹ tăng cường thêm lực lượng đến Biển Đông. Hạm đội 7
là hạm đội hải quân mạnh nhất tại châu Á hiện nay với khoảng 80 tàu, bao gồm đội
tàu sân bay USS Ronald Reagan. Trong khi đó, Hạm đội 3 có hơn 100 tàu, bao gồm
4 tàu sân bay.
Tin
4: Có 1.081 loài hải sản trên vùng biển Việt Nam
Trong số 1.081 loài hải sản
được phát hiện, có rất nhiều loài có giá trị kinh tế cao như cá ngừ vằn, cá
sòng Nhật, cá ngân, mực đại dương, cá bánh đường, cá đù đầu to, cá hố, cá úc…
Đó là kết quả điều tra
nguồn lợi hải sản được các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) thực hiện
trong phạm vi toàn vùng biển Việt Nam. Theo kết quả điều tra, trên toàn vùng biển
đã bắt gặp tổng số 1.081 loài hải sản, gồm 881 loài cá; 115 loài giáp xác; 41
loài động vật chân đầu và 44 loài thuộc nhóm khác. Với giới hạn về phạm vi điều
tra trữ lượng trung bình các nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu gồm cá, tôm, cua,
ghẹ, mực, bạch tuộc trên toàn vùng biển được điều tra ước tính khoảng 4,36 triệu
tấn (dao động trong khoảng 4,1- 4,6 triệu tấn). Trữ lượng ở vùng ven bờ và vùng
lộng là 1.368 ngàn tấn, vùng khơi là 2.996 ngàn tấn.
Nhạc
cắt.
Thưa
quí vị thính giả nghe Đài! Đến với Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu chủ đề
“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” vừa được
tổ chức lưu động vào những ngày đầu tháng 10/2016 tại thị trấn Cửa Việt (huyện
Gio Linh, Quảng Trị), người xem cảm thấy vô cùng xúc động. Có dịp tìm hiểu kỹ về
những tấm bản đồ, những tư liệu quý qua các thời kỳ chứng minh và khẳng định chủ
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mỗi người đều cảm
thấy tự hào và tự thân thấy được trách nhiệm của mình trong việc chung tay bảo vệ
chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Những ngày diễn ra triển
lãm tại thị trấn Cửa Việt, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, người dân
trên địa bàn huyện Gio Linh cũng như trong tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. Tại
đây, người xem có dịp được tiếp cận tìm hiểu nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn
phẩm và gần 100 bản đồ- là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến
nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế về 2 quần đảo Hoàng
Sa, Trường Sa. Các tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm là một phần bằng
chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và các nước trên thế giới,
trong đó có cả từ Trung Quốc, góp phần minh chứng chủ quyền không thể chối cãi
của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Anh Đoạn Văn Dũng, ở khu
phố 5, thị trấn Cửa Việt, chủ tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ số hiệu QT-90999, công
suất 822CV- như thường lệ vẫn hay mặc chiếc áo in hình lá cờ Tổ quốc- đến dự
triển lãm trong niềm phấn chấn xen lẫn tự hào. Anh nói mình may mắn được cấp
trên hỗ trợ cho vay vốn đóng thuyền vỏ thép vươn khơi xa để đánh bắt hải sản, đặc
biệt là vươn ra các ngư trường lớn thuộc 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
Việt Nam.
Anh Dũng cho biết: “Kế thừa
truyền thống của cha ông, tôi theo nghiệp biển vừa để đánh bắt hải sản làm
giàu, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngư dân chúng tôi
luôn xem biển là nhà, đảo là quê hương nên thấy được trách nhiệm lớn lao của
mình khi vừa đánh bắt hải sản, vừa xem mình chính là những cột mốc sống để bảo
vệ chủ quyền biển đảo. Chúng tôi mong muốn, ngày càng có nhiều ngư dân được vay
nguồn vốn ưu đãi để đóng tàu công suất lớn, tàu vỏ thép vươn khơi bám biển dài
ngày”.
Tại triển lãm, người viết
không chỉ được gặp nhiều ngư dân đến dự mà còn có dịp trò chuyện với nhiều cán
bộ, người dân, các em học sinh đến từ khắp địa bàn huyện Gio Linh. Trong số đó
chúng tôi bắt gặp hình ảnh nhiều bạn trẻ, đoàn viên thanh niên, các em học sinh
chăm chú nghe hướng dẫn viên thuyết trình cũng như tự tìm hiểu các nguồn tư liệu
về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Chị
Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư xã Đoàn TT Cửa Việt đến dự triển lãm
với bao sự háo hức của những người trẻ tuổi, chị chia sẽ thêm.
Chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việc bảo vệ chủ quyền đất nước
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức
và từng người dân. Dự triển lãm này, mỗi một cán bộ, người dân, học sinh, sinh
viên… sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến sâu rộng
những tri thức, hiểu biết về chủ quyền biển đảo, về giữ vững chủ quyền biên giới,
biển đảo Việt Nam. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc trong cộng đồng về
ý nghĩa thiêng liêng và giá trị to lớn của chủ quyền biển đảo mà ông cha ta đã
đổ bao xương máu để giữ gìn, vun đắp và trao truyền lại cho thế hệ hôm
nay.
Triển lãm bản đồ và trưng
bày tư liệu chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử
và pháp lý” được Sở Thông tin và Truyền thông, Sở VH-TT&DL phối hợp với
UBND huyện tổ chức lưu động trên địa bàn huyện là hoạt động hết sức ý nghĩa.
Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng, góp phần cung cấp chứng cứ
lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa.
Nhạc
cắt:
Thưa quí vị thính giả!
Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo được các cấp, ngành, đoàn thể triển
khai với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, chương trình Biển đảo quê
hương hôm nay sẽ chuyển đến quí vị và các bạn một số thông tin qua trao đổi với
Ông Nguyễn Hoàn- PGĐ Sở Thông Tin truyền thông tỉnh Quảng Trị, mời quí vị thính
giả cùng nghe.
Câu 1: Trước hết xin cảm
ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Ông có thể cho biết công
tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo có ý nghĩa như thế nào đặc biệt là
trong giai đoạn hiện nay?
Ông Hoàn trả lời.
Câu 2:Thời gian qua, công
tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã thực hiện như thế nào và những cách làm
nào theo ông có hiệu quả nhất?
Ông Hoàn trả lời.
Câu 3:Được biết thời gian
vừa qua, sở VHTTDL đã triển khai việc triển lãm bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa Trường
Sa đến một số địa phương đặc biệt là vùng biển, theo ông điều đó có ý nghĩa như
thế nào?
Ông Hoàn trả lời.
Câu 4: Để công tác tuyên
truyền về chủ quyền biển đảo đến với người dân một cách có hiệu quả nhất, theo
ôngchúng ta cần có những giải pháp gì?
Ông Hoàn trả lời.
Vâng xin cảm ơn ông đã
tham gia chương trình.
Mc: Vâng thưa quí vị
thính giả nghe đài, những thông tin mà ông Nguyễn Hoàn- PGĐ Sở Thông tin truyền
thông tỉnh chia sẽ cũng đã khẳng định rằng, ý thức của mỗi một người dân sẽ là
yếu tố quan trọng. Thông qua các hoạt động ý nghĩa về tuyên truyền sẽ góp phần
nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách
nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước cũng như nhắc nhở mỗi người dân
trên địa bàn huyện luôn biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền
thiêng liêng của tổ quốc.
Chào cuối.
Chuyên mục đảm bảo. trong phần tin, đề nghị thay tin 1 cho phù hợp hơn. đề nghị lãnh đạo cho thực hiện.
|