AN TOÀN GIAO THÔNG 31-12
Danh mục
An toàn giao thông
NỘI DUNG

 

Kịch bản chương trình PTTT An toàn giao thông:

Phát thanh trực tiếp thứ 7 ngày 31-12

CSGT Quảng Trị đảm bảo ATGT dịp Tết

MC: Kính chào Qv & các bạn!  Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình của Đài PTTH QT. Và tôi là Thái Hiền của An toàn giao thông sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút vào thứ 2 và thứu 6 hàng tuần. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh, tần số 92,5Mgzh và được livestream trực tiếp trên trang fanpage Đài PTTH Quảng Trị. Quý vị và các bạn có thể tương tác với chương trình qua số ĐT: 0233.3595399 hoặc comment để lại câu hỏi trong phần bình luận khi chương trình đang diễn ra, chúng tôi sẽ tập hợp và chuyển những thắc mắc, chia sẻ của quý vị đến khách mời của CT giải đáp.

Quý vị và các bạn thân mến! Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an Cục CSGT đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 ... lực lượng CSGT cả nước sẽ huy động tối đa lực lượng để tuần tra, kiểm soát giao thông và xử lý vi phạm. Cụ thể, thời gian mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông lần này là từ 15/11/2022 đến hết 5/2/2023. Theo đó, lực lượng CSGT cả nước sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời lực lượng CSGT cũng áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm, quản lý công tác cán bộ, chiến sĩ CSGT. Lực lượng tuần tra kiểm soát sẽ được tăng cường để xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đua xe trái phép... Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe ô tô, mô tô để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. CSGT và các lực lượng Công an cũng sẽ phối hợp để phát hiện, xử lý các đối tượng cố ý vi phạm về TTATGT, tụ tập xe mô tô phóng nhanh lạng lách gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm. Tương tự thì đường sắt và đường thủy cũng sẽ được lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Tại Quảng Trị công tác đảm bảo TTATGT nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 ... được lưc lượng CSGT CA tỉnh triển khai như thế nào? Chúng tôi đã mời đến phòng thu Trung tá Lê Thị Hoài Hương – đến từ phòng CSGT Công an tỉnh QT.

MC: Xin chào Trung tá Lê Thị Hoài Hương!

Chị: Chào quý thính giả của chương trình An toàn giao thông

MC: Cảm ơn chị đã đồng hành cùng ATGT của Đài PTTH QT.  Thưa chị, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đặc biệt là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 ... sắp tới lực lượng CSGT QT đã và đang triển khai các hoạt động như thế nào ạ?

Chị … trả lời: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an Cục CSGT đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023. Mục tiêu của kế hoạch đặt ra nhằm bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân trong dịp cuối năm, lễ Noel năm 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023.Theo đó, công an QT đặc biệt là phòng CSGT thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo TTATGT, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm; tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; Bộ Công an giao Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và CSGT Công an các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm TTATGT.

MC: Vâng! Cảm ơn Trung tá Lê Thị Hoài Hương đến từ phòng CSGT Công an tỉnh QT. Chúng ta sẽ còn tiếp tục chương trình với chủ đề: CSGT Quảng Trị đảm bảo ATGT dịp lễ tết với phần chia sẻ của chị Hương trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin dành ít phút để điểm lại một số tin tức an toàn giao thông đáng chú ý trong tuần qua.

                                                Nhạc cắt Tin tức giao thông 

Tin 1:

Tin 2:

Tin 3:

Nhạc cắt Giao thông và cuộc sống

MC: Qv & các bạn đang nghe chương trình An toàn giao thông đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh, tần số 92,5Mgzh và được livestream trên trang fanpage Đài PTTH Quảng Trị. Quý vị và các bạn có thể tương tác với chương trình qua số ĐT: 0233.3595399 hoặc comment để lại câu hỏi trong phần bình luận khi chương trình đang diễn ra, chúng tôi sẽ tập hợp và chuyển những thắc mắc, chia sẻ của quý vị đến khách mời của CT giải đáp. Chủ đề của chương trình hôm nay là CSGT Quảng Trị đảm bảo ATGT dịp lễ tết với khách mời của chương trình là Trung tá Lê Thị Hoài Hương đến từ phòng CSGT Công an tỉnh QT.  

MC: Xin được trở lại với Trung tá Lê Thị Hoài Hương. Thưa chị, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 là một kỳ nghỉ lễ lớn của cả nước. vậy chị có thể thông tin thêm về kế hoạch đảm bảo TTATGT dịp lễ lớn này?  

Chị … trả lời: Để đạt được mục tiêu đề ra lực lượng CSGT tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động TTKS, XLVP về TTATGT. Trên đường bộ, lực lượng CSGT áp dụng triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm, quản lý công tác cán bộ, chiến sỹ CSGT. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ; phòng, chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, chủ động ngăn chặn ngay từ khi nhen nhóm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm... ; thường xuyên tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe ô tô, mô tô để xử lý các vi phạm; sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm. Duy trì và phát huy hiệu quả các tổ công tác phối hợp giữa CSGT và các lực lượng Công an khác để phát hiện, xử lý các đối tượng cố ý vi phạm về TTATGT, tụ tập xe mô tô phóng nhanh lạng lách gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm. Phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, có phương án bảo đảm việc vận chuyển hành khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, không để xảy ra tình trạng xe khách “nhồi nhét” khách.

Ngoài ra, trong công tác tổ chức, chỉ huy điều khiển giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời huy động lực lượng, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, tuyệt đối không để ùn tắc giao thông, nhất là trên các đường chính của Thành phố, quốc lộ trọng điểm; các địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, các lễ hội, các bến xe, bến tàu, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao,... Tổ chức đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác Công an nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, thăm hỏi, chúc Tết tại các địa phương.

MC: Vậy cùng với đảm bảo TTATGT trên tuyến đường bộ thì trên các tuyến đường sắt và đường thủy lực lượng CSGT CA tỉnh sẽ phân bổ thế nào để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn ạ?

Chị … trả lời: Trên các tuyến giao thông đường sắt lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền, Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh chống vận chuyển hàng cấm, chất cháy, nổ, vận chuyển hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường sắt; phối hợp với ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang, lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt.... Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn kỹ thuật của hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; việc chấp hành quy trình tác nghiệp, nồng độ cồn của công nhân viên đường sắt.

Trên các tuyến giao thông đường thuỷ nội địa lực lượng CSGT chia ra 02 giai đoạn. Giai đoạn trước Tết Nguyên đán sẽ tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các cảng, bến chưa được công bố hoặc chưa đủ điều kiện hoạt động… Các hành vi tập trung xử lý gồm: Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; vi phạm các quy định về thuyền viên; người lái phương tiện; vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản; vi phạm về cảng, bến, quy định về vận tải hàng hóa, hành khách...Giai đoạn trong và sau Tết Nguyên đán sẽ tập trung vào các đối tượng và địa bàn có hoạt động ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa. Các hành vi tập trung xử lý gồm: Điều kiện an toàn của bến; điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện; chấp hành các quy định về vận tải của người tham gia giao thông. Đối với vi phạm về chở quá vạch dấu mớn nước an toàn phải yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc hạ tải. Đối với phương tiện vi phạm quy định về hoán cải phải cưỡng chế tháo dỡ; tập hợp, lập danh sách kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thực hiện không đúng các quy định trong giấy phép hoạt động. Kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, đặc biệt là không thực hiện đúng quy định về cứu sinh, cứu đắm...

MC: Vậy có khó khăn gì trong phương tiện và lực lượng đối với đường thủy không anh?

Chị trả lời:.... thiếu phương tiện, thiếu con người.....

MC: Vâng! Thưa chị! Vừa phải đảm bảo TTATGT lễ tết, vừa phải đảm bảo giao thông tại các tuyến giao thông trong toàn tỉnh, có nghĩa là khối lượng công việc nhiều hơn,  vậy có khó khăn gì trong việc phân bố lực lượng không thưa chị?

Chị .. trả lời:

MC: Vâng! Cảm ơn Trung tá Lê Thị Hoài Hương! Và sau đây là ý kiến của một số người dân về vấn đề TTATGT mùa lễ tết. Mời chị và quý thính giả cùng nghe ạ!

VOXPOP: 4 ý kiến về tình hình TTATGT mùa lễ tết và mong muốn gì từ lực lượng CSGT? (Chung thực hiện ghi âm cả câu hỏi)

MC: Vâng! Vừa rồi là một số ý kiến của thính giả về vấn đề ATGT dịp lễ tết, tôi thấy đa số người dân đều lên án về tình trạng mất ATGT mỗi dipk lễ tết. Cá nhân chị Hương thấy những ý kiến này thế nào ạ?

Chị … trả lời: Lễ tết thì mọi người có tâm lý xả hơi, thải mái, tụ tập hội hè, sử dụng nước uống có cồn..... nên rất dễ gây ra những va chạm giao thông ........Tôi thấy ......Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra .....

MC: Vâng! Cảm ơn Trung tá Lê Thị Hoài Hương! Và những vị thính giả có ý kiến vừa rồi nếu có đang theo dõi chương trình chắc cũng hài lòng và yên tâm hơn đúng không ạ. Vì chắc chắn lực lượng CSGT Công an QT sẽ tăng cường công tác xử lý vi phạm TTATGT trong dịp lễ tết dương lịch, tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 này để đem lại cho bà con sự an toàn khi lưu thông. Qv & các bạn đang nghe chương trình An toàn giao thông đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh, tần số 92,5Mgzh và được livestream trên trang fanpage Đài PTTH Quảng Trị. Quý vị và các bạn có thể tương tác với chương trình qua số ĐT: 0233.3595399 hoặc comment để lại câu hỏi trong phần bình luận khi chương trình đang diễn ra, chúng tôi sẽ tập hợp và chuyển những thắc mắc, chia sẻ của quý vị đến khách mời của CT giải đáp. Chủ đề của chương trình hôm nay là CSGT QT đảm bảo ATGT dịp lễ tết với khách mời của chương trình là Trung tá Lê Thị Hoài Hương đến từ phòng CSGT Công an tỉnh QT. Lúc này chúng tôi cũng vừa nhận được tín hiệu điện thoại của một thính giả theo dõi chương trình. Kỹ thuật viên thu âm Vĩnh Lộc nối máy giúp ạ? A lô chào thính giả ạ! Thính giả có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?

Thính giả trả lời: Vâng! Tôi nghe rõ ạ.

MC: Cảm ơn thính giả đã chọn nghe CT ATGT của Đài PTTH QT và giành thời gian tương tác với CT. Thính giả có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?

Thính giả: Tôi tên là ...

MC: Vậy anh có điều gì muốn chia sẻ đúng không ạ?

Thính giả: Vâng! Tôi thấy dịp lễ tết mọi người thường có tâm lý chung là nghỉ ngơi, vui chơi vì vậy lượng người tham gia giao thông trên đường rất đông. Cộng với đó là tụ tập ăn nhậu nên rất dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu như không may xảy ra tai nạn. Tôi đề nghị lực lượng CSGT QT ngoài việc đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường thì cũng cần tăng cường xử phạt nồng độ cồn, vì đây là một trong những nguyên nhân gây tai nạn GT rất nghiêm trọng. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi ạ!

MC: Vâng! Rất chia sẻ cùng anh và cảm ơn anh đã tương tác cùng ATGT. Và xin mời Trung tá Lê Thị Hoài Hương đến từ phòng CSGT Công an Quảng Trị có vài điều chia sẻ qua ý kiến vừa rồi của thính giả ạ! Xin mời chị!

Chị Hương trả lời:

MC: Vâng! Xin cảm ơn phần trao đổi của chị Hương! Cảm ơn thính giả! Chào anh và mong sẽ được giao lưu cùng anh trong các chủ đề khác của ATGT anh nhé!

MC: Thưa quý vị! Số ĐT: 02333595399 lúc nào cũng sẵn sàng kết nối cùng thính giả. Quý thính giả có thắc mắc cần giải đáp hoặc có tâm tư mong muốn chia sẻ với chương trình hãy gọi điện thoại cho chúng tôi. Chỉ cần quý vị để lại SĐT, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị!

MC: Quay trở lại với chủ đề của ATGT hôm nay là lực lượng CSGT QT đảm bảo TTATGT dịp lễ tết. Thưa chị Hương! Cùng với đảm bảo ATGT thông suốt thì lực lượng CSGT còn phối hợp cùng các lực lượng khác trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm dịp tết, bởi đây là thời điểm xuất hiện rất nhiều các loại tội phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vậy trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến giao thông nhằm đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân an vui, hạnh phúc lực lượng CSGT QT sẽ có kế hoạch như thế nào ạ?  

Chị : Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và đua xe trái phép lực lượng CSGT chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát và phối hợp với các đơn vị Công an, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; các vụ buôn bán, tàng trữ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép; phối hợp tổ chức chốt chặn, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo trái phép trên các phương tiện giao thông; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Tăng cường và duy trì các tổ công tác phối hợp Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động... để phòng, chống tội phạm và đua xe trái phép. Kế hoạch cao điểm được chúng tôi thực hiện trong hơn 02 tháng từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023.

MC: Xin hỏi chị Hương là ngoài tăng cường lực lượng TTKS thì chúng ta có thêm cách gì nhằm đảm bảo ATGT dịp lễ không thưa chị?

Chị trả lời: Vâng! Cùng với tăng cường TTKS, XLVP thì chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về đợt cao điểm, nhất là các hành vi vi phạm về TTATGT, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, các vụ chống người thi hành công vụ, việc truy tố, xét xử các vụ TNGT nghiêm trọng, đua xe trái phép; đối tượng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, uống rượu bia điều khiển phương tiện; trách nhiệm của các bậc phụ huynh, gia đình, chủ phương tiện trong việc quản lý, giáo dục con em; trách nhiệm của nhà trường và ngành giáo dục, của cộng đồng dân cư trong việc giám sát, xử lý học sinh, sinh viên vi phạm về TTATGT. Thông báo công khai trên đài phát thanh, truyền hình địa phương để nhân dân biết về công tác phân luồng giao thông; công tác xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng CSGT trong đợt cao điểm…

MC: Và ít phút còn lại của chương trình chị có thông điệp gì gửi đến mọi người nhân dịp lễ tết này không ạ?

Chị trả lời:

MC: Cảm ơn thông điệp từ Trung tá Lê Thị Hoài Hương - Phòng CSGT Công an tỉnh Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe ATGT. Chúc mọi người có một kỳ nghĩ lễ thật vui tươi và an toàn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong khung giờ này tuần sau!

         

 

 

 

         

         

           

         

         


File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 27/12/2022 16:01 Nguyễn Thị Thái Hiền 27/12/2022 16:01

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà