TỌA ĐÀM COVID 19: TIÊM VACXIN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Danh mục
Gặp gỡ đối thoại
NỘI DUNG

 

KB TỌA ĐÀM COVID 19:

Chủ đề: Tiêm vacxin Covid 19 trong các khu công nghiệp tại Quảng Trị

Thời lượng: 20 phút

Khách mời chương trình: Phòng nghiệp vụ - Sở Y tế Quảng Trị

KB: Thái Hiền

PS chèn: Mỹ Nhị

MC: Kính thưa quý vị và các bạn! Để hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp được ổn định, thông suốt trong thời kỳ COVID-19, cùng với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới lây lan nhanh hơn thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp tối ưu nhằm bảo đảm cho công nhân được an toàn sản xuất. Do vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp ở tỉnh ta đã phối hợp với các cấp, các ngành để tiến hành tiêm vaccine cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Đây cũng là chủ đề chính của chương trình hôm nay: “Tiêm vacxin Covid 19 trong các khu công nghiệp tại Quảng Trị” với khách mời là Ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị.

MC: Xin chào Ông Lê Đức Dũng. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình! Ông có thể thông tin cho quý vị khán giả được biết về kết quả tiêm vacxin covid 19 đến thời điểm này tại các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Trị là như thê nào ạ?

KM: Công văn của tỉnh về tiêm vac xin? Số lượng công nhân được tiêm? Bao nhiêu đợt? Mũi thứ mấy?....

MC: Vâng! Chúng ta sẽ còn gặp lại ....trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ mời ông....cùng quý vị và các bạn hãy cùng xem một vài hình ảnh về quá trình triển khai tiêm vac xin tại các khu công nghiệp ở tỉnh ta thời gian qua mà phóng viên chúng tôi vừa tổng hợp.

Phóng sự 1: Ban Quản lý các khu công nghiệp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia tiêm chủng, số công nhân đã được tiêm? Thuận lợi sau khi công nhân được tiêm như thế nào? (3 phút, phỏng vấn 4-5 người)

MC: Vâng! Như vậy là chúng ta thấy rằng, để có thể duy trì việc sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của công nhân, vì vậy tiêm vacxin phòng covid 19 là biện pháp hữu hiệu nhất. Vậy thưa ông Lê Đức Dũng, ông có thể phân tích thêm những thuận lợi mang lại cho doanh nghiệp, nhà máy khi mà các công nhân tại các khu công nghiệp được iêm đủ liều vacxin phòng covid 19 ạ?

KM: Sức khỏe đảm bảo, duy trì sản xuất, nâng cao năng suất, doanh thu.... không được chủ quan, cần phải thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch...

MC: Vậy với số lượng công nhân tại các khu công nghiệp rất đông thì có khó khăn gì trong quá trình triển khai tiêm vac xin không thưa ông?

KM: Khó khăn....

MC: Vậy sau các đợt  tiêm vacxin cho công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh ta ông có đánh giá gì?

KM: các cơ sở y tế cơ bản chấp hành đúng quy định, đã có tập huấn nên đỡ bỡ ngỡ... tình trạng sức khỏe của người dân sau tiêm...

MC: Vâng! Cảm ơn những thông tin từ Ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn! Để có thể huy động mọi công nhân đều tham gia tiêm vacxin covid 19 Ban Quản lý các Khu CN, nhà máy đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng định kỳ vắc xin phòng COVID-19 bằng nhiều hình thức như tờ rơi, poster, standee, loa phát thanh. Đồng thời, yêu cầu khi nhận được Thông báo từ đơn vị quản lý hạ tầng, các doanh nghiệp cần thông tin, niêm yết lịch tiêm chủng tại nơi sản xuất, nhà ăn, bảng thông báo… để người lao động được biết và chủ động tham gia tiêm chủng. Chúng ta sẽ cùng xem một vài hình ảnh sau đây về công tác này tại các khu công nghiệp nhà máy tỉnh ta.

Phóng sự 2: Tuyên truyền cho công nhân tại các khu công nghiệp về tiêm chủng covid 19 (2 phút + có phỏng vấn chủ doanh nghiệp và công nhân)

MC: Quay trở lại với khách mời của chương trình hôm nay cùng chủ đề: Tiêm vacxin Covid 19 trong các khu công nghiệp tại Quảng Trị. Thưa ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị chúng ta vừa xem 1 vài hình ảnh về công tác tuyên truyền tiêm vacxin trong các khu công nghiệp tại tỉnh ta. Ông đánh giá như thế nào về cách làm này?

KM: Biểu dương. Nên duy trì. Không được chủ quan.....

MC: Thưa ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị, thực tế hiện nay, không riêng gì Quảng Trị mà nhiều tỉnh thành khác tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 trong các KCN khá là thấp. Theo ông vì sao lại có tình trạng này?

KM:  Qua các số liệu trên thấy rõ vắc xin phòng Covid-19 đã có tác dụng lớn thế nào trong kiểm soát dịch, giảm số ca mắc. Càng về sau, tỷ lệ tiêm phòng liều cơ bản, liều nhắc lại càng cao, cùng với việc kiểm soát dịch tốt hơn, nên số ca F0 trong các KCN càng giảm mạnh. Tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp khiến nguy cơ bùng phát dịch cao khi dịch Covid-19 trên thế giới còn phức tạp và khó lường, khi một số biến thể phụ của dòng Omicron đã xâm nhập vào nước ta với khả năng lây lan nhanh....

MC: Vậy với tỉnh ta tỷ lệ tiêm mũi 4 cho công nhân tại các khu công nghiệp cụ thể ra sao?   

 

KM:

 

MC: Các KCN là nơi tập trung đông công nhân làm việc trong một không gian kín, vì thế rất dễ xảy ra bùng phát dịch nếu công tác PCD không được thực hiện triệt để, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin không cao. Ông có khuyến cáo gì đến các doanh nghiệp và người lao động?

 

KM: NLĐ từng mắc Covid-19 cảm thấy nhẹ là do đã được tiêm vắc xin.Tuy nhiên sau một thời gian tiêm kháng thể sẽ hết, cần phải tiêm mũi tiếp theo mới có kháng thể phòng, chống lại dịch bệnh. Nếu không tiêm các mũi tăng cường rất dễ bị lây nhiễm Covid-19, khi nhiễm dễ bị nặng. Nếu để xảy ra dịch bùng phát trong các KCN sẽ khó khống chế, và thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh là vô cùng lớn. Vì thế việc tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quyết liệt trong các biện pháp để NLĐ chủ động đăng ký tiêm các mũi nhắc lại theo đúng kế hoạch là cực kỳ quan trọng, nhằm thực hiện chủ động, dự phòng trong PCD, bảo vệ từ xa sức khỏe NLĐ, duy trì bền vững sản xuất kinh doanh.

 

MC: Thưa quý vị và các bạn! Sức khỏe người lao động là vốn quý của công ty, xí nghiệp, nếu dịch bệnh xảy ra, nhiều người lao động phải nghỉ việc sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất, hơn nữa tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cũng là tiêu chí để đánh giá an toàn sản xuất khi có dịch xảy ra. Vì vậy dù phải mất thời gian, ảnh hưởng đến một vài buổi lao động, các công ty, xí nghiệp cần vận động và tổ chức cho công nhân, người lao động tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19.

Đến đây chương trình “Tiêm vacxin Covid 19 trong các khu công nghiệp tại Quảng Trị” xin được tạm dừng. Cảm ơn ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị. Cảm ơn Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại./.

 

 

KB TỌA ĐÀM COVID 19:

Chủ đề: Tiêm vacxin Covid 19 trong các khu công nghiệp tại Quảng Trị

Thời lượng: 20 phút

Khách mời chương trình: Phòng nghiệp vụ - Sở Y tế Quảng Trị

KB: Thái Hiền

PS chèn: Mỹ Nhị

MC: Kính thưa quý vị và các bạn! Để hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp được ổn định, thông suốt trong thời kỳ COVID-19, cùng với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới lây lan nhanh hơn thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp tối ưu nhằm bảo đảm cho công nhân được an toàn sản xuất. Do vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp ở tỉnh ta đã phối hợp với các cấp, các ngành để tiến hành tiêm vaccine cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Đây cũng là chủ đề chính của chương trình hôm nay: “Tiêm vacxin Covid 19 trong các khu công nghiệp tại Quảng Trị” với khách mời là Ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị.

MC: Xin chào Ông Lê Đức Dũng. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình! Ông có thể thông tin cho quý vị khán giả được biết về kết quả tiêm vacxin covid 19 đến thời điểm này tại các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Trị là như thê nào ạ?

KM: Công văn của tỉnh về tiêm vac xin? Số lượng công nhân được tiêm? Bao nhiêu đợt? Mũi thứ mấy?....

MC: Vâng! Chúng ta sẽ còn gặp lại ....trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ mời ông....cùng quý vị và các bạn hãy cùng xem một vài hình ảnh về quá trình triển khai tiêm vac xin tại các khu công nghiệp ở tỉnh ta thời gian qua mà phóng viên chúng tôi vừa tổng hợp.

Phóng sự 1: Ban Quản lý các khu công nghiệp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia tiêm chủng, số công nhân đã được tiêm? Thuận lợi sau khi công nhân được tiêm như thế nào? (3 phút, phỏng vấn 4-5 người)

MC: Vâng! Như vậy là chúng ta thấy rằng, để có thể duy trì việc sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của công nhân, vì vậy tiêm vacxin phòng covid 19 là biện pháp hữu hiệu nhất. Vậy thưa ông Lê Đức Dũng, ông có thể phân tích thêm những thuận lợi mang lại cho doanh nghiệp, nhà máy khi mà các công nhân tại các khu công nghiệp được iêm đủ liều vacxin phòng covid 19 ạ?

KM: Sức khỏe đảm bảo, duy trì sản xuất, nâng cao năng suất, doanh thu.... không được chủ quan, cần phải thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch...

MC: Vậy với số lượng công nhân tại các khu công nghiệp rất đông thì có khó khăn gì trong quá trình triển khai tiêm vac xin không thưa ông?

KM: Khó khăn....

MC: Vậy sau các đợt  tiêm vacxin cho công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh ta ông có đánh giá gì?

KM: các cơ sở y tế cơ bản chấp hành đúng quy định, đã có tập huấn nên đỡ bỡ ngỡ... tình trạng sức khỏe của người dân sau tiêm...

MC: Vâng! Cảm ơn những thông tin từ Ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn! Để có thể huy động mọi công nhân đều tham gia tiêm vacxin covid 19 Ban Quản lý các Khu CN, nhà máy đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng định kỳ vắc xin phòng COVID-19 bằng nhiều hình thức như tờ rơi, poster, standee, loa phát thanh. Đồng thời, yêu cầu khi nhận được Thông báo từ đơn vị quản lý hạ tầng, các doanh nghiệp cần thông tin, niêm yết lịch tiêm chủng tại nơi sản xuất, nhà ăn, bảng thông báo… để người lao động được biết và chủ động tham gia tiêm chủng. Chúng ta sẽ cùng xem một vài hình ảnh sau đây về công tác này tại các khu công nghiệp nhà máy tỉnh ta.

Phóng sự 2: Tuyên truyền cho công nhân tại các khu công nghiệp về tiêm chủng covid 19 (2 phút + có phỏng vấn chủ doanh nghiệp và công nhân)

MC: Quay trở lại với khách mời của chương trình hôm nay cùng chủ đề: Tiêm vacxin Covid 19 trong các khu công nghiệp tại Quảng Trị. Thưa ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị chúng ta vừa xem 1 vài hình ảnh về công tác tuyên truyền tiêm vacxin trong các khu công nghiệp tại tỉnh ta. Ông đánh giá như thế nào về cách làm này?

KM: Biểu dương. Nên duy trì. Không được chủ quan.....

MC: Thưa ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị, thực tế hiện nay, không riêng gì Quảng Trị mà nhiều tỉnh thành khác tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 trong các KCN khá là thấp. Theo ông vì sao lại có tình trạng này?

KM:  Qua các số liệu trên thấy rõ vắc xin phòng Covid-19 đã có tác dụng lớn thế nào trong kiểm soát dịch, giảm số ca mắc. Càng về sau, tỷ lệ tiêm phòng liều cơ bản, liều nhắc lại càng cao, cùng với việc kiểm soát dịch tốt hơn, nên số ca F0 trong các KCN càng giảm mạnh. Tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp khiến nguy cơ bùng phát dịch cao khi dịch Covid-19 trên thế giới còn phức tạp và khó lường, khi một số biến thể phụ của dòng Omicron đã xâm nhập vào nước ta với khả năng lây lan nhanh....

MC: Vậy với tỉnh ta tỷ lệ tiêm mũi 4 cho công nhân tại các khu công nghiệp cụ thể ra sao?   

 

KM:

 

MC: Các KCN là nơi tập trung đông công nhân làm việc trong một không gian kín, vì thế rất dễ xảy ra bùng phát dịch nếu công tác PCD không được thực hiện triệt để, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin không cao. Ông có khuyến cáo gì đến các doanh nghiệp và người lao động?

 

KM: NLĐ từng mắc Covid-19 cảm thấy nhẹ là do đã được tiêm vắc xin.Tuy nhiên sau một thời gian tiêm kháng thể sẽ hết, cần phải tiêm mũi tiếp theo mới có kháng thể phòng, chống lại dịch bệnh. Nếu không tiêm các mũi tăng cường rất dễ bị lây nhiễm Covid-19, khi nhiễm dễ bị nặng. Nếu để xảy ra dịch bùng phát trong các KCN sẽ khó khống chế, và thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh là vô cùng lớn. Vì thế việc tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quyết liệt trong các biện pháp để NLĐ chủ động đăng ký tiêm các mũi nhắc lại theo đúng kế hoạch là cực kỳ quan trọng, nhằm thực hiện chủ động, dự phòng trong PCD, bảo vệ từ xa sức khỏe NLĐ, duy trì bền vững sản xuất kinh doanh.

 

MC: Thưa quý vị và các bạn! Sức khỏe người lao động là vốn quý của công ty, xí nghiệp, nếu dịch bệnh xảy ra, nhiều người lao động phải nghỉ việc sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất, hơn nữa tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cũng là tiêu chí để đánh giá an toàn sản xuất khi có dịch xảy ra. Vì vậy dù phải mất thời gian, ảnh hưởng đến một vài buổi lao động, các công ty, xí nghiệp cần vận động và tổ chức cho công nhân, người lao động tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19.

Đến đây chương trình “Tiêm vacxin Covid 19 trong các khu công nghiệp tại Quảng Trị” xin được tạm dừng. Cảm ơn ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Quảng Trị. Cảm ơn Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại./.

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 10/10/2022 08:03 Lê Vĩnh Nhiên 11/10/2022 09:58
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà