GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 13-10
Danh mục
Khuyến học
NỘI DUNG

 

\

Chuyên mục Giáo dục Đào tạo Quảng Trị

Phát sóng thứ 5 ngày 13-10

Nhạc hiệu

MC: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giáo dục Đào tạo Quảng Trị! Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Sở GD ĐT QT và Đài PTTH QT. Thưa quý vị và các bạn. Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Những hoạt động trên mang ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên to lớn đối với các cán bộ, giáo viên. CM GD – ĐT kỳ này, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để ghi nhận về về hoạt động nhiều ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Đồng hành cùng giáo viên vượt khó

Với đặc thù ngành nghề, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo quan tâm, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, trong đó chú trọng huy động nguồn lực từ sự ủng hộ của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong Ngành và các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Trước thềm năm học mới, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị đã dành hàng trăm suất quà để tặng cho học sinh khó khăn, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo. Theo đó, trong những ngày đầu tháng 8, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao 17 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 17 giáo viên bị bệnh hiểm nghèo và tặng cho mỗi giáo viên một bộ áo dài mới. Ngoài ra, đoàn còn trao 380 suất quà (40.000 đồng/1 suất) cho 380 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; 500 áo phao cho học sinh học bơi; 90 túi xách cho học sinh tại mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Triệu Phong và Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh.

Phỏng vấn: Học sinh – Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị hiện có 35 công đoàn cơ sở trực thuộc với số lượng 2.248 giáo viên, người lao động. Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục đồng hành với GVNLĐ vượt qua khó khăn, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều cán bộ, nhà giáo và người lao động trong Ngành Giáo dục đang gặp khó khăn. Những năm qua, tuy đã có sự hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần giữa những người đang làm công tác giáo dục, song vẫn chưa thể giúp các thầy, cô giáo vượt qua hết khó khăn. Chương trình với mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân để góp phần chia sẻ, động viên và quan tâm một phần đến với quý thầy giáo, cô giáo không may nói trên ở các đơn vị, trường học khác trong toàn tỉnh sớm vượt qua khó khăn, vươn lên, đồng thời lan tỏa đi những ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống.

Phỏng vấn: Học sinh – Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị phối hợp với Quỹ học “Cho con” tặng quà đến cán bộ, nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị cũng vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Triệu Phong, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh, cùng các đơn vị, trường học và nhóm dự án luyện phát âm và giao tiếp tiếng Anh tặng quà tới các giáo viên và học sinh. Theo đó, các đơn vị đã tặng quà đến cán bộ, nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Trong đó, Đoàn đã trao 380 suất quà (gồm vở và bút) cho 380 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; trao quà đến 17 giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, với trị giá 1 triệu đồng cùng áo, quần cho giáo viên; 500 áo phao cho học sinh học bơi; 90 túi xách cho học sinh tại mỗi Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong và Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh. Hoạt động trên của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị đã góp phần hỗ trợ, động viên kịp thời giúp giáo viên bị bệnh hiểm nghèo có tinh thần vượt qua khó khăn, tiếp tục dạy học.

Phỏng vấn: Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị

Là một trong những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhận được hỗ trợ, cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu – TP Đông Hà như được tiếp thêm sức mạnh khi đang phải điều trị ung thư tuyến giáp. Nắm bắt hoàn cảnh của cô, công đoàn ngành  đã tổ chức trao tặng những phần quà tận tay, gửi lời động viên kịp thời, giúp cô một phần kinh phs để trang trải việc chữa bệnh. Sự động viên của công đoàn ngành, sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp là nguồn động viên to lớn giúp cô Oanh vượt lên tất cả, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp giáo dục.  

Phỏng vấn: Cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Phó Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu – TP Đông Hà

Điểm chung của những giáo viên được nhận hỗ trợ từ chương trình của công đoàn GD QT đó là: Mắc bệnh hiểm nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn… nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm bám trụ với nghề dạy học vì niềm đam mê, quyết tâm cống hiến trí lực cho giáo dục. Từ những quan tâm chia sẻ của công đoàn ngành, cộng với sự nỗ lực của bản thân, hiện nay cô Oanh vẫn ngày ngày đến trường tiếp tục công việc quản lý, cùng với đội ngũ sư phạm nhà trường nâng bước các em nhỏ trưởng thành hơn, giỏi giang hơn. Và cô cũng chính là hình ảnh đẹp, lan tỏa nghị lực kiên cường, sự tự tin, lạc quan đến học trò và những đòng nghiệp của mình.

Phỏng vấn: Cô giáo Nguyễn Thị Thùy - Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu – TP Đông Hà

Là năm học đặc biệt với nhiều khó khăn do hậu quả để lại của thiên tai và dịch bệnh, song dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở Giáo dục & Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự tạo điều kiện, phối hợp của Sở Giáo dục & Đào tạo, các trường học và bằng sự cố gắng nỗ lực của các cấp công đoàn, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền giáo dục, Công đoàn ngành đã làm tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ GVNLĐ trong ngành.

 

Đón xem: Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Những hoạt động trên mang ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên to lớn đối với các cán bộ, giáo viên. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nội dung này trong CM GD – ĐT được phát sóng lúc .. ....thứ 5 ngày 13-10 trên sóng truyền hình của Đài PT -TH Quảng Trị.

Chuyên mục Giáo dục Đào tạo Quảng Trị

Phát sóng thứ 5 ngày 13-10

Nhạc hiệu

MC: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giáo dục Đào tạo Quảng Trị! Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Sở GD ĐT QT và Đài PTTH QT. Thưa quý vị và các bạn. Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Những hoạt động trên mang ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên to lớn đối với các cán bộ, giáo viên. CM GD – ĐT kỳ này, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để ghi nhận về về hoạt động nhiều ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Đồng hành cùng giáo viên vượt khó

Với đặc thù ngành nghề, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo quan tâm, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, trong đó chú trọng huy động nguồn lực từ sự ủng hộ của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong Ngành và các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Trước thềm năm học mới, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị đã dành hàng trăm suất quà để tặng cho học sinh khó khăn, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo. Theo đó, trong những ngày đầu tháng 8, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao 17 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 17 giáo viên bị bệnh hiểm nghèo và tặng cho mỗi giáo viên một bộ áo dài mới. Ngoài ra, đoàn còn trao 380 suất quà (40.000 đồng/1 suất) cho 380 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; 500 áo phao cho học sinh học bơi; 90 túi xách cho học sinh tại mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Triệu Phong và Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh.

Phỏng vấn: Học sinh – Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị hiện có 35 công đoàn cơ sở trực thuộc với số lượng 2.248 giáo viên, người lao động. Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục đồng hành với GVNLĐ vượt qua khó khăn, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều cán bộ, nhà giáo và người lao động trong Ngành Giáo dục đang gặp khó khăn. Những năm qua, tuy đã có sự hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần giữa những người đang làm công tác giáo dục, song vẫn chưa thể giúp các thầy, cô giáo vượt qua hết khó khăn. Chương trình với mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân để góp phần chia sẻ, động viên và quan tâm một phần đến với quý thầy giáo, cô giáo không may nói trên ở các đơn vị, trường học khác trong toàn tỉnh sớm vượt qua khó khăn, vươn lên, đồng thời lan tỏa đi những ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống.

Phỏng vấn: Học sinh – Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị phối hợp với Quỹ học “Cho con” tặng quà đến cán bộ, nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị cũng vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Triệu Phong, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh, cùng các đơn vị, trường học và nhóm dự án luyện phát âm và giao tiếp tiếng Anh tặng quà tới các giáo viên và học sinh. Theo đó, các đơn vị đã tặng quà đến cán bộ, nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Trong đó, Đoàn đã trao 380 suất quà (gồm vở và bút) cho 380 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; trao quà đến 17 giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, với trị giá 1 triệu đồng cùng áo, quần cho giáo viên; 500 áo phao cho học sinh học bơi; 90 túi xách cho học sinh tại mỗi Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong và Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh. Hoạt động trên của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị đã góp phần hỗ trợ, động viên kịp thời giúp giáo viên bị bệnh hiểm nghèo có tinh thần vượt qua khó khăn, tiếp tục dạy học.

Phỏng vấn: Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị

Là một trong những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhận được hỗ trợ, cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu – TP Đông Hà như được tiếp thêm sức mạnh khi đang phải điều trị ung thư tuyến giáp. Nắm bắt hoàn cảnh của cô, công đoàn ngành  đã tổ chức trao tặng những phần quà tận tay, gửi lời động viên kịp thời, giúp cô một phần kinh phs để trang trải việc chữa bệnh. Sự động viên của công đoàn ngành, sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp là nguồn động viên to lớn giúp cô Oanh vượt lên tất cả, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp giáo dục.  

Phỏng vấn: Cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Phó Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu – TP Đông Hà

Điểm chung của những giáo viên được nhận hỗ trợ từ chương trình của công đoàn GD QT đó là: Mắc bệnh hiểm nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn… nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm bám trụ với nghề dạy học vì niềm đam mê, quyết tâm cống hiến trí lực cho giáo dục. Từ những quan tâm chia sẻ của công đoàn ngành, cộng với sự nỗ lực của bản thân, hiện nay cô Oanh vẫn ngày ngày đến trường tiếp tục công việc quản lý, cùng với đội ngũ sư phạm nhà trường nâng bước các em nhỏ trưởng thành hơn, giỏi giang hơn. Và cô cũng chính là hình ảnh đẹp, lan tỏa nghị lực kiên cường, sự tự tin, lạc quan đến học trò và những đòng nghiệp của mình.

Phỏng vấn: Cô giáo Nguyễn Thị Thùy - Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu – TP Đông Hà

Là năm học đặc biệt với nhiều khó khăn do hậu quả để lại của thiên tai và dịch bệnh, song dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở Giáo dục & Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự tạo điều kiện, phối hợp của Sở Giáo dục & Đào tạo, các trường học và bằng sự cố gắng nỗ lực của các cấp công đoàn, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền giáo dục, Công đoàn ngành đã làm tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ GVNLĐ trong ngành.

 

Đón xem: Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Những hoạt động trên mang ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên to lớn đối với các cán bộ, giáo viên. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nội dung này trong CM GD – ĐT được phát sóng lúc .. ....thứ 5 ngày 13-10 trên sóng truyền hình của Đài PT -TH Quảng Trị.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 11/10/2022 07:26 Lê Vĩnh Nhiên 12/10/2022 13:57
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà