PC TN - Dự thảo luật PCTN
Danh mục
Xây dựng Đảng
NỘI DUNG
Lời dẫn : Mc: Kính thưa quý vị và các bạn, Tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội Khóa XIV, các đại biểu đã tiến hành thảo luận góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi. Đây là dự án Luật nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của đại biểu Quốc hội và cử tri nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay. Xung quan nội dung về Góp ý dự thảo Luật PCTN sửa đổi, trong chuyên mục NC và PCTN kỳ này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội Luật gia Quảng Trị. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Trước hết mời quý vị và các bạn, mời ông Lê Văn Hoan cùng điểm lại một số điểm mới mà dự thảo luật PCTN ( sửa đổi) đề cập qua ps sau:

GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT PCTN ( Sửa đổi)

Mc: Kính thưa quý vị và các bạn, Tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội Khóa XIV, các đại biểu đã tiến hành thảo luận góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi. Đây là dự án Luật nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của đại biểu Quốc hội và cử tri nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay. Xung quan nội dung về Góp ý dự thảo Luật PCTN sửa đổi, trong chuyên mục NC và PCTN kỳ này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội Luật gia Quảng Trị.

Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Trước hết mời quý vị và các bạn, mời ông Lê Văn Hoan cùng điểm lại một số điểm mới mà dự thảo luật PCTN ( sửa đổi) đề cập qua ps sau:

 : PS chèn : GT về điểm mới Dự thảo luật PCTN ( Sửa đổi)

Đây là kỳ họp thứ 2 dự thảo luật Phòng chống tham nhũng trình Quốc hội cho ý kiến và cũng là lần thứ 3 đạo luật được sửa đổi trong vòng 12 năm kể từ khi ra đời (2005). Nhiều quy định của dự thảo Luật đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành như quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ họp báo, phát ngôn; quyền yêu cầu cung cấp thông tin; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; tặng quà và nhận quà tặng; thanh toán qua tài khoản; việc xử lý tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán và nhiều nội dung khác của dự thảo Luật.

Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật sửa đổi lần này là quy định thành chương riêng về minh bạch và kiểm soát tài sản thu nhập với nhiều quy định rất mới như mở rộng đối tượng kê khai tài sản; bỏ quy định kê khai hàng năm, thay vào đó là kê khai lần đầu và kê khai bổ sung; quy định về một số cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập để quản lý bản kê khai, theo dõi biến động và xác minh tài sản, thu nhập được kê khai không trung thực, không được giải trình một cách hợp lý.  

Hiện Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) đang đề xuất truy thu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế xuất 45% đối với phần tài sản thu nhập tăng thêm không rõ nguồn gốc hoặc xử phát hành chính với mức phạt tiền bằng 45% giá trị của phần tài sản thu nhập này.

Ngoài ra, nội dung Mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật sang khu vực ngoài nhà nước trong luật sửa đổi cũng nhận được nhiều ý kiến. Nhiều người cho rằng, việc quy định bắt buộc áp dụng các biện pháp phòng ngừa trong khu vực tư và kèm theo đó là thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thậm chí có thể dẫn đến nhũng nhiễu doanh nghiệp. Trước mắt nên tập trung nguồn lực làm tốt công tác phòng chống, tham nhũng trong khu vực nhà nước.

Phỏng vấn 3 người dân

-       Thưa ông Lê Văn Hoan, vừa rồi là một số thông tin về Dự thảo Luật PCTN sửa đổi, có thể nói có rất nhiều nổi dung đáng quan, thưa ông, vì sao chỉ trong vào 12 năm ra đời, Luật PCTN lại có đến 3 lần sửa đổi?

-      

-       Vì sao cần thiết phải sửa đổi Luật PCTN, nhất là các nội dung liên quan đến tài sản quan chức ?

 

-       Trong nội dung dự thảo luật có đề cập đến nội dung sửa đổi liên quan đến quy định phòng chống tham nhũng trong khu vực tư nhân? Có ý kiến cho rằng, điều này liệu có ảnh hưởng đến doanh nghiệp, gây phiên toán cho doanh nghiệp, là đi ngược lại chủ trương Khuyến khích DN phát triển. ý kiến của ông như thế nào ?

 

-       Nhiều điểm mới rất đáng quan tâm trong Dự thảo luật PCTN sửa đổi, ông quan tâm nội dung gì, vì sao ?

 

MC: Thưa quý vị và các bạn, Dự án luật Luật Phòng, chống tham nhũng ( sửa đổi) được Quốc hội dành thời gian thảo luận dài nhất tại kỳ họp thứ 5, dù đến kỳ họp thứ 6 mới xem xét thông qua. Với nhiều nội dung mới, dự án luật này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước tiến mới trong công cuộc chống "giặc nội xâm", đặc biệt là với các quy định về kiểm soát tài sản của quan chức. Đến đây, CM NC và PCTN kỳ này xin tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Vĩnh Nhiên 15/06/2018 06:58
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà