Tạp chí Tuổi hoa
Danh mục
Tạp chí tuổi hoa
NỘI DUNG

Tạp chí Tuổi hoa ngày 12.6.2021

PTV: Chị chào các bạn nhỏ trong chương trình Tạp chí Tuổi hoa của Đài PTTH Quảng Trị. Các em thân mến! Vậy là một tuần nữa đã trôi qua, bây giờ chúng ta lại có dịp gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Các em thiếu nhi yêu quý! Hè đến là dịp chúng ta được vui chơi thỏa thích, được học những môn học mà mình yêu thích đúng không nào? Tại tỉnh Quảng Trị, tuy tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan, lơ là đùng không nào. Trăn trở trước thực tế đó nên Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị đã Khai giảng hoạt động hè với chủ đề “Vui hè an toàn – Đánh tan Covid”. Chúng ta hãy cùng đón xem nội dung ngày ở phần 1 của chương trình. Còn phần 2, chúng ta hãy đến với cuốn sách hay có tên Làm một người bao dung các em nhé. Phần cuối của chương trình, các em gặp gỡ anh Hoàng Hà để cùng anh ấy làm những món đồ trang trí đẹp mắt, vui nhộn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình.

Các em thiếu nhi thân mến! Với mong muốn để các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có sân chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích, vừa qua Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức Khai giảng hoạt động hè với chủ đề “Vui hè an toàn – Đánh tan Cô vid”. Các em vừa tham gia sinh hoạt, học tập những môn năng khiếu mà mình yêu thích, vừa tuân thủ các biện pháp chống dịch Covid 19 để đảm bảo an toàn. Vậy trong điều kiện học tập có phần khó khăn như vậy, tinh thần tham gia của các bạn ấy ra sao? Chúng ta cùng đón xem chương trình ngay sau đây các em nhé.

Vào những ngày hè, Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị là nơi được các bạn nhỏ trên khắp đại bàn tỉnh đăng kí tham gia sinh hoạt, học tập và vui chơi. Khác với không khí đông vui, nhộn nhịp như những năm trước, hè này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên một số hoạt động tại nhà thiếu nhi cũng bị thu hẹp để đảm bảo cho các em khi đến học tập được an toàn.

 

Năm nay, ngoài những môn học như Võ thuật, thanh nhạc, bơi lội thì Nhà thiếu nhi còn chú trọng vào một số môn học mới, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Phần nào, đáp ứng được nhu cầu được học tập, vui chơi của các em. Một trong những môn được đầu tư và chú trọng là môn học Dẫn chương trình. Các em được cô giáo dạy từ những kiến thức cơ bản nhất cách cầm giấy khi dẫn chương trình, rồi tiến đến những kiến thức cao hơn như điều khiển âm lượng, tốc độ của giọng nói. Một số em đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Qua môn học này, ngoài việc các em có thêm kỹ năng mới là tham gia dẫn chương trình trong nhiều hoạt động của trường, lớp thì các em còn tự tin, mạnh dạn thể hiện mình hơn rất nhiều.

 

Em Nguyễn Phan Ngọc Hà

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Ngoài tham gia học lớp dẫn chương trình thì môn Nghi thức đội cũng hấp dẫn các bạn nhỏ của chúng ta không kém. Hăng say học tập, rèn luyện là tinh thần chung của lớp học này. Cùng nhau ôn luyện bài cũ, học bài mới. Cứ như vậy, cả cô và trò như tiếp thêm không khí vui tươi cho lớp học của mình. Đây cũng là một phần nhỏ trong môn Nghi thức đội. Ngoài đánh trống thì còn phần kỹ năng Chỉ huy Đội. Sau khi đã hoàn thiện được phần đánh trống thì sẽ học những kỹ năng khác. Điều này thực sự hấp dẫn đối với các bạn nhỏ đã nằm trong đội nghi thức của trường.

 

Em Nguyễn Việt Huy

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Học vẽ rất có lợi cho trí não, giúp khơi dậy niềm đam mê, phát triển tư duy, và làm cho trí tưởng tượng của các bạn thêm phong phú. Chính vì vậy, lớp hội họa cũng là một trong những lớp thu hút các học viên nhí tham gia học tập vào mùa hè này. Những bông hoa đủ màu sắc được các em thỏa thích vẽ trên trang giấy trắng tinh thơm. Những chủ đề, những ý tưởng được ấp ủ bấy lâu cũng được các em vẽ lên giấy. Nhiều em phát huy được khả năng vẽ của mình và được thầy giáo đánh giá cao.

 

Em Nguyễn Đan Linh

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Hi vọng với những bộ môn hấp dẫn tại Nhà thiếu nhi sẽ là nơi để các em được vui chơi, học hành thật an toàn và bổ ích. Để mùa hè thực sự có ý nghĩa đối với các bạn học sinh thân yêu.

 

PTV: Mỗi cuốn sách hay giúp chúng ta có thêm được nhiều bài học bổ ích đúng không nào. Bây giờ chị sẽ giới thiệu đến các em cuốn sách có tên là Làm một người bao dung ngay sau đây các em nhé.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Làm Một Người Bao Dung


Bộ sách 10 cuốn gồm những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ đọc dễ hiểu trong đời sống, mang đến cho trẻ cách nhìn và tư duy đa diện về : học tập , sự tự tin , lòng trung thực , lòng biết ơn , ... từ đó bồi dưỡng nên những đức tính tốt đẹp , tiếp thu năng lượng tích cực . Ngôn từ trong sách ấm áp , gần gũi , hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi từ 6 – 12 tuổi , góp phần vun đắp trí tuệ và cảm xúc cho trẻ , biến những lý lẽ thành niềm tin.

 

Bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan do Minh Thắng Books mua bản quyền, liên kết xuất bản với NXB Dân Trí gồm 10 cuốn đã được biên soạn dành riêng cho trẻ. Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa để trẻ từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình.  vương”, “Việc học không hề đáng sợ”; “Dũng cảm đối mặt với khó khăn”; “Thực ra tôi rất giỏi”; “Thói quen tốt theo tôi trọn đời”; “Việc của mình tự mình làm”…

Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa về: Việc học không hề đáng sợ, cần dũng cảm đối diện khó khăn, xây dựng thói quen tốt, làm người trung thực…tạo cho trẻ góc nhìn đa dạng về học tập, tinh thần lạc quan, hiếu thuận, sự tự tin… để từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình trong cuộc sống.

 

Những câu chuyện như Hãy cho người khác cơ hội sửa sai, bí mật hay là câu chuyện vè chiếc áo khoác đều là những nội dung phù hợp với các em nhỏ. Cứ qua mối câu chuyện lại có thêm 1 nội dung được rút ngắn gọn để các em dễ nhớ.


Hi vọng với cuốn sách này, các em sẽ cùng nhau đón đọc nó nhé.

 

PTV: Chắc giờ các bạn nhỏ đang hồi hộp chờ đợi mục khéo tay ngày hôm nay đúng không nào? Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi các em nhé.

Chào cuối

Năm nay, ngoài những môn học như Võ thuật, thanh nhạc, bơi lội thì Nhà thiếu nhi còn chú trọng vào một số môn học mới, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Phần nào, đáp ứng được nhu cầu được học tập, vui chơi của các em. Một trong những môn được đầu tư và chú trọng là môn học Dẫn chương trình. Các em được cô giáo dạy từ những kiến thức cơ bản nhất cách cầm giấy khi dẫn chương trình, rồi tiến đến những kiến thức cao hơn như điều khiển âm lượng, tốc độ của giọng nói. Một số em đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Qua môn học này, ngoài việc các em có thêm kỹ năng mới là tham gia dẫn chương trình trong nhiều hoạt động của trường, lớp thì các em còn tự tin, mạnh dạn thể hiện mình hơn rất nhiều. Mời quý vị, các bạn và các em cùng đón xem chuyên mục Tạp chí Tuổi hoa phát sóng vào lúc 18h40 thứ 7, ngày 12.6.2021 trên sóng QRTV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Tạp chí Tuổi hoa ngày 12.6.2021

PTV: Chị chào các bạn nhỏ trong chương trình Tạp chí Tuổi hoa của Đài PTTH Quảng Trị. Các em thân mến! Vậy là một tuần nữa đã trôi qua, bây giờ chúng ta lại có dịp gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Các em thiếu nhi yêu quý! Hè đến là dịp chúng ta được vui chơi thỏa thích, được học những môn học mà mình yêu thích đúng không nào? Tại tỉnh Quảng Trị, tuy tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan, lơ là đùng không nào. Trăn trở trước thực tế đó nên Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị đã Khai giảng hoạt động hè với chủ đề “Vui hè an toàn – Đánh tan Covid”. Chúng ta hãy cùng đón xem nội dung ngày ở phần 1 của chương trình. Còn phần 2, chúng ta hãy đến với cuốn sách hay có tên Làm một người bao dung các em nhé. Phần cuối của chương trình, các em gặp gỡ anh Hoàng Hà để cùng anh ấy làm những món đồ trang trí đẹp mắt, vui nhộn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình.

Các em thiếu nhi thân mến! Với mong muốn để các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có sân chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích, vừa qua Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức Khai giảng hoạt động hè với chủ đề “Vui hè an toàn – Đánh tan Cô vid”. Các em vừa tham gia sinh hoạt, học tập những môn năng khiếu mà mình yêu thích, vừa tuân thủ các biện pháp chống dịch Covid 19 để đảm bảo an toàn. Vậy trong điều kiện học tập có phần khó khăn như vậy, tinh thần tham gia của các bạn ấy ra sao? Chúng ta cùng đón xem chương trình ngay sau đây các em nhé.

Vào những ngày hè, Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị là nơi được các bạn nhỏ trên khắp đại bàn tỉnh đăng kí tham gia sinh hoạt, học tập và vui chơi. Khác với không khí đông vui, nhộn nhịp như những năm trước, hè này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên một số hoạt động tại nhà thiếu nhi cũng bị thu hẹp để đảm bảo cho các em khi đến học tập được an toàn.

 

Năm nay, ngoài những môn học như Võ thuật, thanh nhạc, bơi lội thì Nhà thiếu nhi còn chú trọng vào một số môn học mới, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Phần nào, đáp ứng được nhu cầu được học tập, vui chơi của các em. Một trong những môn được đầu tư và chú trọng là môn học Dẫn chương trình. Các em được cô giáo dạy từ những kiến thức cơ bản nhất cách cầm giấy khi dẫn chương trình, rồi tiến đến những kiến thức cao hơn như điều khiển âm lượng, tốc độ của giọng nói. Một số em đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Qua môn học này, ngoài việc các em có thêm kỹ năng mới là tham gia dẫn chương trình trong nhiều hoạt động của trường, lớp thì các em còn tự tin, mạnh dạn thể hiện mình hơn rất nhiều.

 

Em Nguyễn Phan Ngọc Hà

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Ngoài tham gia học lớp dẫn chương trình thì môn Nghi thức đội cũng hấp dẫn các bạn nhỏ của chúng ta không kém. Hăng say học tập, rèn luyện là tinh thần chung của lớp học này. Cùng nhau ôn luyện bài cũ, học bài mới. Cứ như vậy, cả cô và trò như tiếp thêm không khí vui tươi cho lớp học của mình. Đây cũng là một phần nhỏ trong môn Nghi thức đội. Ngoài đánh trống thì còn phần kỹ năng Chỉ huy Đội. Sau khi đã hoàn thiện được phần đánh trống thì sẽ học những kỹ năng khác. Điều này thực sự hấp dẫn đối với các bạn nhỏ đã nằm trong đội nghi thức của trường.

 

Em Nguyễn Việt Huy

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Học vẽ rất có lợi cho trí não, giúp khơi dậy niềm đam mê, phát triển tư duy, và làm cho trí tưởng tượng của các bạn thêm phong phú. Chính vì vậy, lớp hội họa cũng là một trong những lớp thu hút các học viên nhí tham gia học tập vào mùa hè này. Những bông hoa đủ màu sắc được các em thỏa thích vẽ trên trang giấy trắng tinh thơm. Những chủ đề, những ý tưởng được ấp ủ bấy lâu cũng được các em vẽ lên giấy. Nhiều em phát huy được khả năng vẽ của mình và được thầy giáo đánh giá cao.

 

Em Nguyễn Đan Linh

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Hi vọng với những bộ môn hấp dẫn tại Nhà thiếu nhi sẽ là nơi để các em được vui chơi, học hành thật an toàn và bổ ích. Để mùa hè thực sự có ý nghĩa đối với các bạn học sinh thân yêu.

 

PTV: Mỗi cuốn sách hay giúp chúng ta có thêm được nhiều bài học bổ ích đúng không nào. Bây giờ chị sẽ giới thiệu đến các em cuốn sách có tên là Làm một người bao dung ngay sau đây các em nhé.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Làm Một Người Bao Dung


Bộ sách 10 cuốn gồm những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ đọc dễ hiểu trong đời sống, mang đến cho trẻ cách nhìn và tư duy đa diện về : học tập , sự tự tin , lòng trung thực , lòng biết ơn , ... từ đó bồi dưỡng nên những đức tính tốt đẹp , tiếp thu năng lượng tích cực . Ngôn từ trong sách ấm áp , gần gũi , hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi từ 6 – 12 tuổi , góp phần vun đắp trí tuệ và cảm xúc cho trẻ , biến những lý lẽ thành niềm tin.

 

Bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan do Minh Thắng Books mua bản quyền, liên kết xuất bản với NXB Dân Trí gồm 10 cuốn đã được biên soạn dành riêng cho trẻ. Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa để trẻ từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình.  vương”, “Việc học không hề đáng sợ”; “Dũng cảm đối mặt với khó khăn”; “Thực ra tôi rất giỏi”; “Thói quen tốt theo tôi trọn đời”; “Việc của mình tự mình làm”…

Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa về: Việc học không hề đáng sợ, cần dũng cảm đối diện khó khăn, xây dựng thói quen tốt, làm người trung thực…tạo cho trẻ góc nhìn đa dạng về học tập, tinh thần lạc quan, hiếu thuận, sự tự tin… để từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình trong cuộc sống.

 

Những câu chuyện như Hãy cho người khác cơ hội sửa sai, bí mật hay là câu chuyện vè chiếc áo khoác đều là những nội dung phù hợp với các em nhỏ. Cứ qua mối câu chuyện lại có thêm 1 nội dung được rút ngắn gọn để các em dễ nhớ.


Hi vọng với cuốn sách này, các em sẽ cùng nhau đón đọc nó nhé.

 

PTV: Chắc giờ các bạn nhỏ đang hồi hộp chờ đợi mục khéo tay ngày hôm nay đúng không nào? Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi các em nhé.

Chào cuối

Năm nay, ngoài những môn học như Võ thuật, thanh nhạc, bơi lội thì Nhà thiếu nhi còn chú trọng vào một số môn học mới, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Phần nào, đáp ứng được nhu cầu được học tập, vui chơi của các em. Một trong những môn được đầu tư và chú trọng là môn học Dẫn chương trình. Các em được cô giáo dạy từ những kiến thức cơ bản nhất cách cầm giấy khi dẫn chương trình, rồi tiến đến những kiến thức cao hơn như điều khiển âm lượng, tốc độ của giọng nói. Một số em đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Qua môn học này, ngoài việc các em có thêm kỹ năng mới là tham gia dẫn chương trình trong nhiều hoạt động của trường, lớp thì các em còn tự tin, mạnh dạn thể hiện mình hơn rất nhiều. Mời quý vị, các bạn và các em cùng đón xem chuyên mục Tạp chí Tuổi hoa phát sóng vào lúc 18h40 thứ 7, ngày 29.5.2021 trên sóng QRTV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tạp chí Tuổi hoa ngày 12.6.2021

PTV: Chị chào các bạn nhỏ trong chương trình Tạp chí Tuổi hoa của Đài PTTH Quảng Trị. Các em thân mến! Vậy là một tuần nữa đã trôi qua, bây giờ chúng ta lại có dịp gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Các em thiếu nhi yêu quý! Hè đến là dịp chúng ta được vui chơi thỏa thích, được học những môn học mà mình yêu thích đúng không nào? Tại tỉnh Quảng Trị, tuy tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan, lơ là đùng không nào. Trăn trở trước thực tế đó nên Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị đã Khai giảng hoạt động hè với chủ đề “Vui hè an toàn – Đánh tan Covid”. Chúng ta hãy cùng đón xem nội dung ngày ở phần 1 của chương trình. Còn phần 2, chúng ta hãy đến với cuốn sách hay có tên Làm một người bao dung các em nhé. Phần cuối của chương trình, các em gặp gỡ anh Hoàng Hà để cùng anh ấy làm những món đồ trang trí đẹp mắt, vui nhộn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình.

Các em thiếu nhi thân mến! Với mong muốn để các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có sân chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích, vừa qua Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức Khai giảng hoạt động hè với chủ đề “Vui hè an toàn – Đánh tan Cô vid”. Các em vừa tham gia sinh hoạt, học tập những môn năng khiếu mà mình yêu thích, vừa tuân thủ các biện pháp chống dịch Covid 19 để đảm bảo an toàn. Vậy trong điều kiện học tập có phần khó khăn như vậy, tinh thần tham gia của các bạn ấy ra sao? Chúng ta cùng đón xem chương trình ngay sau đây các em nhé.

Vào những ngày hè, Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị là nơi được các bạn nhỏ trên khắp đại bàn tỉnh đăng kí tham gia sinh hoạt, học tập và vui chơi. Khác với không khí đông vui, nhộn nhịp như những năm trước, hè này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên một số hoạt động tại nhà thiếu nhi cũng bị thu hẹp để đảm bảo cho các em khi đến học tập được an toàn.

 

Năm nay, ngoài những môn học như Võ thuật, thanh nhạc, bơi lội thì Nhà thiếu nhi còn chú trọng vào một số môn học mới, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Phần nào, đáp ứng được nhu cầu được học tập, vui chơi của các em. Một trong những môn được đầu tư và chú trọng là môn học Dẫn chương trình. Các em được cô giáo dạy từ những kiến thức cơ bản nhất cách cầm giấy khi dẫn chương trình, rồi tiến đến những kiến thức cao hơn như điều khiển âm lượng, tốc độ của giọng nói. Một số em đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Qua môn học này, ngoài việc các em có thêm kỹ năng mới là tham gia dẫn chương trình trong nhiều hoạt động của trường, lớp thì các em còn tự tin, mạnh dạn thể hiện mình hơn rất nhiều.

 

Em Nguyễn Phan Ngọc Hà

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Ngoài tham gia học lớp dẫn chương trình thì môn Nghi thức đội cũng hấp dẫn các bạn nhỏ của chúng ta không kém. Hăng say học tập, rèn luyện là tinh thần chung của lớp học này. Cùng nhau ôn luyện bài cũ, học bài mới. Cứ như vậy, cả cô và trò như tiếp thêm không khí vui tươi cho lớp học của mình. Đây cũng là một phần nhỏ trong môn Nghi thức đội. Ngoài đánh trống thì còn phần kỹ năng Chỉ huy Đội. Sau khi đã hoàn thiện được phần đánh trống thì sẽ học những kỹ năng khác. Điều này thực sự hấp dẫn đối với các bạn nhỏ đã nằm trong đội nghi thức của trường.

 

Em Nguyễn Việt Huy

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Học vẽ rất có lợi cho trí não, giúp khơi dậy niềm đam mê, phát triển tư duy, và làm cho trí tưởng tượng của các bạn thêm phong phú. Chính vì vậy, lớp hội họa cũng là một trong những lớp thu hút các học viên nhí tham gia học tập vào mùa hè này. Những bông hoa đủ màu sắc được các em thỏa thích vẽ trên trang giấy trắng tinh thơm. Những chủ đề, những ý tưởng được ấp ủ bấy lâu cũng được các em vẽ lên giấy. Nhiều em phát huy được khả năng vẽ của mình và được thầy giáo đánh giá cao.

 

Em Nguyễn Đan Linh

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Hi vọng với những bộ môn hấp dẫn tại Nhà thiếu nhi sẽ là nơi để các em được vui chơi, học hành thật an toàn và bổ ích. Để mùa hè thực sự có ý nghĩa đối với các bạn học sinh thân yêu.

 

PTV: Mỗi cuốn sách hay giúp chúng ta có thêm được nhiều bài học bổ ích đúng không nào. Bây giờ chị sẽ giới thiệu đến các em cuốn sách có tên là Làm một người bao dung ngay sau đây các em nhé.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Làm Một Người Bao Dung


Bộ sách 10 cuốn gồm những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ đọc dễ hiểu trong đời sống, mang đến cho trẻ cách nhìn và tư duy đa diện về : học tập , sự tự tin , lòng trung thực , lòng biết ơn , ... từ đó bồi dưỡng nên những đức tính tốt đẹp , tiếp thu năng lượng tích cực . Ngôn từ trong sách ấm áp , gần gũi , hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi từ 6 – 12 tuổi , góp phần vun đắp trí tuệ và cảm xúc cho trẻ , biến những lý lẽ thành niềm tin.

 

Bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan do Minh Thắng Books mua bản quyền, liên kết xuất bản với NXB Dân Trí gồm 10 cuốn đã được biên soạn dành riêng cho trẻ. Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa để trẻ từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình.  vương”, “Việc học không hề đáng sợ”; “Dũng cảm đối mặt với khó khăn”; “Thực ra tôi rất giỏi”; “Thói quen tốt theo tôi trọn đời”; “Việc của mình tự mình làm”…

Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa về: Việc học không hề đáng sợ, cần dũng cảm đối diện khó khăn, xây dựng thói quen tốt, làm người trung thực…tạo cho trẻ góc nhìn đa dạng về học tập, tinh thần lạc quan, hiếu thuận, sự tự tin… để từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình trong cuộc sống.

 

Những câu chuyện như Hãy cho người khác cơ hội sửa sai, bí mật hay là câu chuyện vè chiếc áo khoác đều là những nội dung phù hợp với các em nhỏ. Cứ qua mối câu chuyện lại có thêm 1 nội dung được rút ngắn gọn để các em dễ nhớ.


Hi vọng với cuốn sách này, các em sẽ cùng nhau đón đọc nó nhé.

 

PTV: Chắc giờ các bạn nhỏ đang hồi hộp chờ đợi mục khéo tay ngày hôm nay đúng không nào? Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi các em nhé.

Chào cuối

Năm nay, ngoài những môn học như Võ thuật, thanh nhạc, bơi lội thì Nhà thiếu nhi còn chú trọng vào một số môn học mới, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Phần nào, đáp ứng được nhu cầu được học tập, vui chơi của các em. Một trong những môn được đầu tư và chú trọng là môn học Dẫn chương trình. Các em được cô giáo dạy từ những kiến thức cơ bản nhất cách cầm giấy khi dẫn chương trình, rồi tiến đến những kiến thức cao hơn như điều khiển âm lượng, tốc độ của giọng nói. Một số em đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Qua môn học này, ngoài việc các em có thêm kỹ năng mới là tham gia dẫn chương trình trong nhiều hoạt động của trường, lớp thì các em còn tự tin, mạnh dạn thể hiện mình hơn rất nhiều. Mời quý vị, các bạn và các em cùng đón xem chuyên mục Tạp chí Tuổi hoa phát sóng vào lúc 18h40 thứ 7, ngày 29.5.2021 trên sóng QRTV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tạp chí Tuổi hoa ngày 12.6.2021

PTV: Chị chào các bạn nhỏ trong chương trình Tạp chí Tuổi hoa của Đài PTTH Quảng Trị. Các em thân mến! Vậy là một tuần nữa đã trôi qua, bây giờ chúng ta lại có dịp gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Các em thiếu nhi yêu quý! Hè đến là dịp chúng ta được vui chơi thỏa thích, được học những môn học mà mình yêu thích đúng không nào? Tại tỉnh Quảng Trị, tuy tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan, lơ là đùng không nào. Trăn trở trước thực tế đó nên Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị đã Khai giảng hoạt động hè với chủ đề “Vui hè an toàn – Đánh tan Covid”. Chúng ta hãy cùng đón xem nội dung ngày ở phần 1 của chương trình. Còn phần 2, chúng ta hãy đến với cuốn sách hay có tên Làm một người bao dung các em nhé. Phần cuối của chương trình, các em gặp gỡ anh Hoàng Hà để cùng anh ấy làm những món đồ trang trí đẹp mắt, vui nhộn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình.

Các em thiếu nhi thân mến! Với mong muốn để các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có sân chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích, vừa qua Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức Khai giảng hoạt động hè với chủ đề “Vui hè an toàn – Đánh tan Cô vid”. Các em vừa tham gia sinh hoạt, học tập những môn năng khiếu mà mình yêu thích, vừa tuân thủ các biện pháp chống dịch Covid 19 để đảm bảo an toàn. Vậy trong điều kiện học tập có phần khó khăn như vậy, tinh thần tham gia của các bạn ấy ra sao? Chúng ta cùng đón xem chương trình ngay sau đây các em nhé.

Vào những ngày hè, Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị là nơi được các bạn nhỏ trên khắp đại bàn tỉnh đăng kí tham gia sinh hoạt, học tập và vui chơi. Khác với không khí đông vui, nhộn nhịp như những năm trước, hè này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên một số hoạt động tại nhà thiếu nhi cũng bị thu hẹp để đảm bảo cho các em khi đến học tập được an toàn.

 

Năm nay, ngoài những môn học như Võ thuật, thanh nhạc, bơi lội thì Nhà thiếu nhi còn chú trọng vào một số môn học mới, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Phần nào, đáp ứng được nhu cầu được học tập, vui chơi của các em. Một trong những môn được đầu tư và chú trọng là môn học Dẫn chương trình. Các em được cô giáo dạy từ những kiến thức cơ bản nhất cách cầm giấy khi dẫn chương trình, rồi tiến đến những kiến thức cao hơn như điều khiển âm lượng, tốc độ của giọng nói. Một số em đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Qua môn học này, ngoài việc các em có thêm kỹ năng mới là tham gia dẫn chương trình trong nhiều hoạt động của trường, lớp thì các em còn tự tin, mạnh dạn thể hiện mình hơn rất nhiều.

 

Em Nguyễn Phan Ngọc Hà

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Ngoài tham gia học lớp dẫn chương trình thì môn Nghi thức đội cũng hấp dẫn các bạn nhỏ của chúng ta không kém. Hăng say học tập, rèn luyện là tinh thần chung của lớp học này. Cùng nhau ôn luyện bài cũ, học bài mới. Cứ như vậy, cả cô và trò như tiếp thêm không khí vui tươi cho lớp học của mình. Đây cũng là một phần nhỏ trong môn Nghi thức đội. Ngoài đánh trống thì còn phần kỹ năng Chỉ huy Đội. Sau khi đã hoàn thiện được phần đánh trống thì sẽ học những kỹ năng khác. Điều này thực sự hấp dẫn đối với các bạn nhỏ đã nằm trong đội nghi thức của trường.

 

Em Nguyễn Việt Huy

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Học vẽ rất có lợi cho trí não, giúp khơi dậy niềm đam mê, phát triển tư duy, và làm cho trí tưởng tượng của các bạn thêm phong phú. Chính vì vậy, lớp hội họa cũng là một trong những lớp thu hút các học viên nhí tham gia học tập vào mùa hè này. Những bông hoa đủ màu sắc được các em thỏa thích vẽ trên trang giấy trắng tinh thơm. Những chủ đề, những ý tưởng được ấp ủ bấy lâu cũng được các em vẽ lên giấy. Nhiều em phát huy được khả năng vẽ của mình và được thầy giáo đánh giá cao.

 

Em Nguyễn Đan Linh

Sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị

 

Hi vọng với những bộ môn hấp dẫn tại Nhà thiếu nhi sẽ là nơi để các em được vui chơi, học hành thật an toàn và bổ ích. Để mùa hè thực sự có ý nghĩa đối với các bạn học sinh thân yêu.

 

PTV: Mỗi cuốn sách hay giúp chúng ta có thêm được nhiều bài học bổ ích đúng không nào. Bây giờ chị sẽ giới thiệu đến các em cuốn sách có tên là Làm một người bao dung ngay sau đây các em nhé.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Làm Một Người Bao Dung


Bộ sách 10 cuốn gồm những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ đọc dễ hiểu trong đời sống, mang đến cho trẻ cách nhìn và tư duy đa diện về : học tập , sự tự tin , lòng trung thực , lòng biết ơn , ... từ đó bồi dưỡng nên những đức tính tốt đẹp , tiếp thu năng lượng tích cực . Ngôn từ trong sách ấm áp , gần gũi , hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi từ 6 – 12 tuổi , góp phần vun đắp trí tuệ và cảm xúc cho trẻ , biến những lý lẽ thành niềm tin.

 

Bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan do Minh Thắng Books mua bản quyền, liên kết xuất bản với NXB Dân Trí gồm 10 cuốn đã được biên soạn dành riêng cho trẻ. Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa để trẻ từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình.  vương”, “Việc học không hề đáng sợ”; “Dũng cảm đối mặt với khó khăn”; “Thực ra tôi rất giỏi”; “Thói quen tốt theo tôi trọn đời”; “Việc của mình tự mình làm”…

Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa về: Việc học không hề đáng sợ, cần dũng cảm đối diện khó khăn, xây dựng thói quen tốt, làm người trung thực…tạo cho trẻ góc nhìn đa dạng về học tập, tinh thần lạc quan, hiếu thuận, sự tự tin… để từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình trong cuộc sống.

 

Những câu chuyện như Hãy cho người khác cơ hội sửa sai, bí mật hay là câu chuyện vè chiếc áo khoác đều là những nội dung phù hợp với các em nhỏ. Cứ qua mối câu chuyện lại có thêm 1 nội dung được rút ngắn gọn để các em dễ nhớ.


Hi vọng với cuốn sách này, các em sẽ cùng nhau đón đọc nó nhé.

 

PTV: Chắc giờ các bạn nhỏ đang hồi hộp chờ đợi mục khéo tay ngày hôm nay đúng không nào? Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi các em nhé.

Chào cuối

Năm nay, ngoài những môn học như Võ thuật, thanh nhạc, bơi lội thì Nhà thiếu nhi còn chú trọng vào một số môn học mới, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Phần nào, đáp ứng được nhu cầu được học tập, vui chơi của các em. Một trong những môn được đầu tư và chú trọng là môn học Dẫn chương trình. Các em được cô giáo dạy từ những kiến thức cơ bản nhất cách cầm giấy khi dẫn chương trình, rồi tiến đến những kiến thức cao hơn như điều khiển âm lượng, tốc độ của giọng nói. Một số em đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Qua môn học này, ngoài việc các em có thêm kỹ năng mới là tham gia dẫn chương trình trong nhiều hoạt động của trường, lớp thì các em còn tự tin, mạnh dạn thể hiện mình hơn rất nhiều. Mời quý vị, các bạn và các em cùng đón xem chuyên mục Tạp chí Tuổi hoa phát sóng vào lúc 18h40 thứ 7, ngày 29.5.2021 trên sóng QRTV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trần Thị Mỹ Nhị 11/06/2021 08:17 Lê Vĩnh Nhiên 26/07/2022 14:40

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà