Chuyên mục Công đoàn truyền hình tháng 9
Danh mục
Công đoàn
NỘI DUNG

Chuyên mục công đoàn tháng 9

Các hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII

Thưa Qv & các bạn! Đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII  là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ. Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng với thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

LĐLĐ tỉnh hiện quản lý 1.053 CĐCS trực thuộc 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảm bảo đúng theo tiến độ quy định. Trong đó có 984 CĐCS tổ chức đại hội,  63 CĐCS tổ chức hội nghị và 06 CĐCS không tổ chức đại hội, hội nghị do doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 100% đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đúng quy định, tiến độ đã đề ra theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”.

Trên cơ sở các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và UBND tỉnh phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong các cấp công đoàn. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, giao chỉ tiêu về nội dung phong trào thi đua cụ thể.

Theo đó, mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình, hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội công đoàn các cấp. 100% LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức phát động sâu rộng đến các công đoàn cơ sở (CĐCS), cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện bằng các phần việc, hoạt động thiết thực, quan tâm hướng đến gia đình chính sách, đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp ngành nghề, địa phương, đơn vị. Đặc biệt, tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước gắn với chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Minh Tuyết

Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Quảng Trị

Nhiều phong trào thi đua đã góp phần động viên CBCNVCLĐ năng động, sáng tạo, hăng hái lao động sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”... tiếp tục được phát huy. Các đơn vị đã triển khai hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến- vượt khó phát triển, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đến nay có hơn 3.000 sáng kiến, nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, cải cách hành chính, kỹ thuật, … Trong đó, đã có rất nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, kinh doanh, công tác của cơ quan, đơn vị…

Để triển khai hiệu quả các phong trào, CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của mỗi công trình, phần việc và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác đóng góp bằng ngày công, kinh phí của đoàn viên trong quá trình triển khai thực hiện.

Thời gian qua nhiều hoạt động chào mừng đại hội và gắn với các ngày lễ trong năm đã được tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Nổi bật là chương trình Bữa cơm công đoàn cho người lao động để tri ân, cảm ơn người lao động đã nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” cho hơn 650 đoàn viên và người lao động tại Công ty TNHH MTV Dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam. Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty CP may Xuất nhập khẩu Tân Định tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho hơn 100 CNLĐ tại Công ty.

Phỏng vấn đồng chí Lê Minh Ngọc – Chủ tịch CĐCS Công ty MTV Dụng cụ Du lịch Jinquan Việt Nam

Nhận thức rõ đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo đợt thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ. Trước thềm diễn ra đại hội, các đơn vị CĐCS tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Trong đó, Khối công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức giải bóng chuyền nam nữ trong CNVCLĐ. Khối Công đoàn cơ sở TW đóng trên địa bàn: tổ chức giải Tennis - Bóng đá mini trong CNVCLĐ các đơn vị. Công đoàn khối Ngân hàng: tổ chức Hội thao toàn ngành chào mừng Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị. 14/14 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và hàng trăm đơn vị CĐCS đã tổ chức các giải thể thao bóng chuyền, cầu lông, bóng đá nam và các hội thi liên hoan tiếng hát CNVCLĐ. Các hoạt động này không chỉ tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội công đoàn mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và tạo mối đoàn kết giữa các đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cùng các tổ chức, cá nhân ủng hộ, chung tay xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên vùng khó. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ của các đơn vị, khởi công xây dựng các phòng ở công vụ tại xã Tà Long, Húc Nghì, huyện Đakrông, xã Húc huyện Hướng Hóa, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 600 triệu đồng xây phòng ở công vụ tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Hỗ trợ xây dựng 19 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở trị giá 710 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã trao hàng trăm suất quà cho đoàn viên khó khăn trên địa bàn. Các hoạt động nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ cùng với đó hướng đến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn tỉnh.

Phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua của công đoàn các cấp, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, mỗi công trình, phần việc đều có ý nghĩa vô cùng lớn, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, CNVCLĐ trước thềm diễn ra đại hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Công đoàn Việt Nam và phát huy trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 12/09/2023 10:43 Lê Vĩnh Nhiên 13/09/2023 15:06
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà