TRiêu phong: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Danh mục
Hương đất Triệu Phong
NỘI DUNG

Chuyên mục Triệu Phong đổi mới và phát triển.

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Để nâng cao chất lượng dạy và học, trong thời gian qua Phòng giáo dục và đào tạo huyện Triệu Phong đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời luôn đổi mới phương pháp quản lý giáo dục. Bằng những giải pháp mang tính đột phá, nhà trường thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học, góp phần tạo sự khởi sắc trong giáo dục của huyện Triệu Phong.

Chuyên mục Triệu Phong đổi mới và phát triển kỳ này chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những ghi nhận về vấn đề trên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau:

TRIỆU PHONG CHÚ TRỌNG NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Năm học 2021-2022, toàn huyện Triệu Phong có 18 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 17 trường tiểu học và trung học cơ sở. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong những năm qua Phòng giáo dục và đào tạo huyện Triệu Phong đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực triển khai việc đổi mới công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cũng như hoạt động dạy và học, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Mặt khác việc coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ cũng được phòng giáo dục và đào tạo huyện chú trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục thực sự có đức, có tài, tâm huyết gắn bó với nghề, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

 Muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một vấn đê mà Phòng giáo dục và đào tạo huyện tập trung các giải pháp đó là nâng cao chất lượng giáo viên. Vì thế, phòng giáo dục và đào tạo huyện thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại trường, định kỳ ở cụm trường, đặc biệt  cho giáo viên đi tham quan, học tập lẫn nhau ở những đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Đồng thời phòng cũng đã tổ chức định kỳ hội thi giáo viên giỏi toàn huyện nhằm khơi dậy ý thức nghề nghiệp, lao động sáng tạo, tạo không khí chuyên môn sôi nổi trong đội ngũ thầy, cô giáo.

PV Bà…..Trưởng phòng GĐ&ĐT huyện Triệu Phong

Song song với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thì hệ thống cơ sở vật chất cũng được huyện Triệu Phong quan tâm và đâu tư. Trong năm học vừa qua, đã có hàng chục phòng học kiên cố, nhiều công trình vệ sinh, bàn ghế, đồ dùng học tập được xây dựng, mua sắm; nhiều cây xanh bóng mát được trồng giúp cảnh quan môi trường học đường ngày càng sạch đẹp, cơ sở vật chất thêm khang trang. Toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện đã hoàn thành nối mạng internet, đưa vào khai thác và sử dụng bước đầu đã đạt kết quả cao trong việc tham khảo các đề kiểm tra, giáo án điện tử trên mạng cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Các trường học tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó các nhà trường tập trung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hướng nghiệp, giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử - văn hóa gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Vì thế, ở mỗi trường học luôn chú trọng nâng cao giáo dục toàn diện, trong đó tập trung nhiều nhất vào việc đổi mới phương pháp dạy và học.

PV Ông……Hiệu trưởng trường……..

PV Ông….Hiệu trưởng trường…..

Trong hai năm trở lại đây, dịch bệnh Covid 19 cũng đã làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, để giúp học sinh nắm vững kiến thức bài, thầy cô giáo cũng đã sáng tạo nhiều cách trong quá trình dạy online. Nhờ vậy, học sinh nắm bài giảng cũng linh hoạt hơn và nhanh hơn.

 Có thể nói, từ cách làm nói trên nên học sinh say mê với các phương pháp học và có nhiều sáng tạo trong quá trình học. Đây cũng là cách để mỗi học sinh tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập.

PV Học sinh

PV giáo viên

Bên cạnh chú trọng bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ Phòng GD và ĐT còn đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, giáo viên được tham dự các lớp tập huấn, các lớp học nâng cao trình độ. Hàng tháng, Phòng GD và ĐT đều tổ chức họp với đội ngũ cán bộ quản lý các trường học để cùng trao đổi, chỉ ra những ưu, khuyết điểm để rút kinh nghiệm; động viên, khuyến khích kịp thời đối với những việc làm cụ thể; phân công nhiệm vụ cho mỗi cá nhân nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ quản lý.

Với những biện pháp thiết thực, hiệu quả đó, chất lượng giáo dục của huyện luôn phát triển toàn diện ở tất cả các cấp học. Hàng năm tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh được nâng lên. Bên cạnh đó, toàn ngành GD&ĐT của huyện còn đạt hàng trăm giải cao trong các sân chơi như giải Toán qua mạng, Anh văn qua mạng, hùng biện Tiếng Anh các cấp.

PV Bà…..Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Triệu Phong

Trên cơ sở của những kết quả đã đạt được trong các năm học trước, ngành GD và ĐT huyện Triệu Phong đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp và phong trào thi đua trong toàn ngành, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy, học còn gặp không ít khó khăn, bằng sự yêu nghề, trách nhiệm với công việc, đội ngũ thây cô giáo của huyện đã chủ động triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng dạy học. Thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm học đồng thời góp phần không nhỏ đưa  sự nghiệp giáo dục ở Triệu Phong ngày mỗi đi lên.

PTV: Qúy vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Triệu Phong đổi mới và phát triển kỳ này xin được kết thúc tại đây, cám ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 15/09/2021 09:35 Lê Vĩnh Nhiên 16/09/2021 09:50
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà