GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Danh mục
Khuyến học
NỘI DUNG

 

 

Chuyên mục Giáo dục Đào tạo Quảng Trị

Phát sóng thứ 5 ngày 14-10

Nhạc hiệu

MC: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giáo dục Đào tạo Quảng Trị! Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Sở GD ĐT QT và Đài PTTH QT. Thưa quý vị và các bạn. Bước vào năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Phòng GD-ĐT huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không lơ là, chủ quan trong bất cứ trường hợp nào. Nhờ vậy, sau hơn 1 tháng bước vào năm học mới, công tác dạy và học tại huyện Hải Lăng vẫn đảm bảo theo đúng kế hoạch. Đó cũng là nội dung chính của chuyên mục GD ĐT số tháng 10. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phóng sự sau:

Giáo dục Hải Lăng đảm bảo công tác dạy học trong tình hình dịch bệnh

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh và cán bộ, giáo viên, các trường học trên địa bàn, ngay từ những ngày đầu tiên cho học sinh đi học trở lại, các trường học trên địa bàn huyện Hải Lăng đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ từ trang thiết bị đến các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên.

Tại trường Tiểu học &THCS Bùi Dục Tài ở thị trấn Diên Sanh, các thủ tục y tế như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường được thầy cô giáo và các em học sinh thực hiện hàng ngày một cách nghiêm túc . Tại khu vực cổng chính, các pano, ap phich và bảng điện tử tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 được bố trí những nơi dễ thấy, dễ nhìn để học sinh và giáo viên thực hiện theo khuyến cáo cũng như quy định phòng, chống dịch.

PV: Thầy giáo Hoàng Anh Chung – Hiệu trưởng Trường TH &THCS Bùi Dục Tài – Hải Lăng

Cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch, xà phòng... Nhà trường đã tăng cường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tiết học về kiến thức, kỹ năng phòng chống Covid-19 nhằm nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh cho các em học sinh. Đồng thời, yêu cầu các em học sinh duy trì nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và khi đến nơi công cộng để đảm bao an toàn cho bản thân và toàn xã hội.

PV: Em Trần Nguyên Xuân Mai – Học sinh lớp 9B, Trường TH &THCS Bùi Dục Tài – Hải Lăng

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày càng diễn biến phức tạp và có khả năng còn diễn biến lâu dài, phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng xác định việc dạy và học song hành cùng chống dịch là cần thiết và cần phải thực hiện. Do đó, phòng đã chỉ đạo các Trường học trong huyện thường xuyên cập nhật thông tin và bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để chủ động xây dựng phương án, kế hoạch dạy học một cách linh hoạt, sẵn sàng thực hiện theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh. Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học; phát huy tính chủ động, linh hoạt của các trường học trong từng điều kiện cụ thể.

PV: Ông Lê Văn Thạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng

Để bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương; đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ngành GD huyện Hải Lăng ưu tiên bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong điều kiện dịch bệnh, đặc biệt trong điều kiện chưa triển khai tiêm vaccine được cho lứa tuổi học sinh. Tăng cường công tác giám sát y tế trong trường học, không để dịch bệnh lây lan. Tại Trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã Hải Phú, các biện pháp phòng chống dịch như đảm bảo vệ sinh trường lớp, giữ môi trường an toàn cho học sinh và thực hiện tốt khuyến cáo 5K được thực hiện nghiêm túc. Nhà trường cũng đã chú trọng khâu tuyên truyền và xây dựng thêm hệ thống bồn nước, chậu rửa tay, các cụm panô, chương trình phát thanh hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

PV: Thầy giáo Văn Ẩn - Tổng phụ trách Đội Trường TH & THCS Hải Phú – Hải Lăng

PV: Thầy giáo  Lê Văn Niệm - Bí thư Đoàn Trường THPT Bùi Dục Tài – Hải Lăng

Riêng đối với cấp học Mầm non, do học sịnh ở độ tuổi nhỏ, học bán trú nên vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng được các trường mầm non ưu tiên hàng đầu. Trong buổi học, các cô giáo cũng thường xuyên hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ; kiểm tra, theo dõi sức khỏe nhằm phát hiện sớm các biểu hiện bất thường của các cháu để có biện pháp xử lí kịp thời.

PV: Ông Lê Văn Thạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng

Năm học 2021-2022, toàn huyện Hải Lăng có hơn 18.000 học sinh các cấp, trong đó: bậc mầm non là 3.100 học sinh; bậc tiều học gần 7.000 học sinh; bậc trung học cơ sở là hơn 5.300 học sinh; bậc trung học phổ thông gần 3.000 học sinh. Trước tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn huyện Hải Lăng đã và đang tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm quyết tâm thực hiện được yêu cầu về chất lượng giáo dục trong điều kiện dịch bệnh theo phương châm 9 chử hành động “Tích cực hơn, chủ động hơn, linh hoạt hơn”. Hiện tại mặc dù dịch bệnh đang được được kiểm soát tốt trên địa bàn huyện song vẫn đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong tỉnh chính vì vậy, các nhà trường luôn trong tâm thế sẵn sàng thích ứng với các điều kiện dịch bệnh khác nhau, bởi chúng ta xác định, cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 sẽ còn ở phía trước.

MC: Chào cuối!

Đón xem: Bước vào năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Phòng GD-ĐT huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không lơ là, chủ quan trong bất cứ trường hợp nào. Nhờ vậy, sau hơn 1 tháng bước vào năm học mới, công tác dạy và học tại huyện Hải Lăng vẫn đảm bảo theo đúng kế hoạch. Đó cũng là nội dung chính của chuyên mục GD ĐT số tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 20h25 thứ 5 ngày 14-10 trên sóng TH của Đài PTTH QT.

 

 

Tên thứ tự trong video: Chung, Niệm, Thạnh, Ẩn

Pv học sinh gủi riêng

Chuyên mục Giáo dục Đào tạo Quảng Trị

Phát sóng thứ 5 ngày 14-10

Nhạc hiệu

MC: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giáo dục Đào tạo Quảng Trị! Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Sở GD ĐT QT và Đài PTTH QT. Thưa quý vị và các bạn. Bước vào năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Phòng GD-ĐT huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không lơ là, chủ quan trong bất cứ trường hợp nào. Nhờ vậy, sau hơn 1 tháng bước vào năm học mới, công tác dạy và học tại huyện Hải Lăng vẫn đảm bảo theo đúng kế hoạch. Đó cũng là nội dung chính của chuyên mục GD ĐT số tháng 10. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phóng sự sau:

Giáo dục Hải Lăng đảm bảo công tác dạy học trong tình hình dịch bệnh

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh và cán bộ, giáo viên, các trường học trên địa bàn, ngay từ những ngày đầu tiên cho học sinh đi học trở lại, các trường học trên địa bàn huyện Hải Lăng đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ từ trang thiết bị đến các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên.

Tại trường Tiểu học &THCS Bùi Dục Tài ở thị trấn Diên Sanh, các thủ tục y tế như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường được thầy cô giáo và các em học sinh thực hiện hàng ngày một cách nghiêm túc . Tại khu vực cổng chính, các pano, ap phich và bảng điện tử tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 được bố trí những nơi dễ thấy, dễ nhìn để học sinh và giáo viên thực hiện theo khuyến cáo cũng như quy định phòng, chống dịch.

PV: Thầy giáo Hoàng Anh Chung – Hiệu trưởng Trường TH &THCS Bùi Dục Tài – Hải Lăng

Cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch, xà phòng... Nhà trường đã tăng cường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tiết học về kiến thức, kỹ năng phòng chống Covid-19 nhằm nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh cho các em học sinh. Đồng thời, yêu cầu các em học sinh duy trì nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và khi đến nơi công cộng để đảm bao an toàn cho bản thân và toàn xã hội.

PV: Em Trần Nguyên Xuân Mai – Học sinh lớp 9B, Trường TH &THCS Bùi Dục Tài – Hải Lăng

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày càng diễn biến phức tạp và có khả năng còn diễn biến lâu dài, phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng xác định việc dạy và học song hành cùng chống dịch là cần thiết và cần phải thực hiện. Do đó, phòng đã chỉ đạo các Trường học trong huyện thường xuyên cập nhật thông tin và bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để chủ động xây dựng phương án, kế hoạch dạy học một cách linh hoạt, sẵn sàng thực hiện theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh. Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học; phát huy tính chủ động, linh hoạt của các trường học trong từng điều kiện cụ thể.

PV: Ông Lê Văn Thạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng

Để bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương; đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ngành GD huyện Hải Lăng ưu tiên bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong điều kiện dịch bệnh, đặc biệt trong điều kiện chưa triển khai tiêm vaccine được cho lứa tuổi học sinh. Tăng cường công tác giám sát y tế trong trường học, không để dịch bệnh lây lan. Tại Trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã Hải Phú, các biện pháp phòng chống dịch như đảm bảo vệ sinh trường lớp, giữ môi trường an toàn cho học sinh và thực hiện tốt khuyến cáo 5K được thực hiện nghiêm túc. Nhà trường cũng đã chú trọng khâu tuyên truyền và xây dựng thêm hệ thống bồn nước, chậu rửa tay, các cụm panô, chương trình phát thanh hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

PV: Thầy giáo Văn Ẩn - Tổng phụ trách Đội Trường TH & THCS Hải Phú – Hải Lăng

PV: Thầy giáo  Lê Văn Niệm - Bí thư Đoàn Trường THPT Bùi Dục Tài – Hải Lăng

Riêng đối với cấp học Mầm non, do học sịnh ở độ tuổi nhỏ, học bán trú nên vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng được các trường mầm non ưu tiên hàng đầu. Trong buổi học, các cô giáo cũng thường xuyên hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ; kiểm tra, theo dõi sức khỏe nhằm phát hiện sớm các biểu hiện bất thường của các cháu để có biện pháp xử lí kịp thời.

PV: Ông Lê Văn Thạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng

Năm học 2021-2022, toàn huyện Hải Lăng có hơn 18.000 học sinh các cấp, trong đó: bậc mầm non là 3.100 học sinh; bậc tiều học gần 7.000 học sinh; bậc trung học cơ sở là hơn 5.300 học sinh; bậc trung học phổ thông gần 3.000 học sinh. Trước tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn huyện Hải Lăng đã và đang tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm quyết tâm thực hiện được yêu cầu về chất lượng giáo dục trong điều kiện dịch bệnh theo phương châm 9 chử hành động “Tích cực hơn, chủ động hơn, linh hoạt hơn”. Hiện tại mặc dù dịch bệnh đang được được kiểm soát tốt trên địa bàn huyện song vẫn đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong tỉnh chính vì vậy, các nhà trường luôn trong tâm thế sẵn sàng thích ứng với các điều kiện dịch bệnh khác nhau, bởi chúng ta xác định, cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 sẽ còn ở phía trước.

MC: Chào cuối!

Đón xem: Bước vào năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Phòng GD-ĐT huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không lơ là, chủ quan trong bất cứ trường hợp nào. Nhờ vậy, sau hơn 1 tháng bước vào năm học mới, công tác dạy và học tại huyện Hải Lăng vẫn đảm bảo theo đúng kế hoạch. Đó cũng là nội dung chính của chuyên mục GD ĐT số tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 20h25 thứ 5 ngày 14-10 trên sóng TH của Đài PTTH QT.

 

 

Tên thứ tự trong video: Chung, Niệm, Thạnh, Ẩn

Pv học sinh gủi riêng

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 12/10/2021 08:09 Lê Vĩnh Nhiên 13/10/2021 10:10
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà