CM vi cuoc song binh yen
Danh mục
Vì cuộc sống bình yên
NỘI DUNG

CHUYÊN MỤC VÌ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN 21.01.2022

Dẫn: Kính chào quí thính giả đang nghe CM VCSBY của Đài PTTH QT! Cm hôm nay chúng tôi có Ps Hoàn thành tốt công tác khám tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ.

 Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, thời gian qua, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được triển khai tích cực, đồng bộ, đảm bảo theo phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tập trung huấn luyện sát nhiệm vụ gắn với công tác phòng chống dịch Covid 19. Ghi nhận trong nội dung chi tiết sau đây.

Nhạc cắt.

 

Dẫn: Thưa quí vị và các bạn! Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Quảng Trị được giao tuyển chọn 950 công dân nhập ngũ, vào thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị: Trung tâm huấn luyện 334/Tổng Cục Kỹ thuật; Sư đoàn bộ binh 324; Sư đoàn bộ binh 968/Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các thông tư, hướng dẫn của trên, năm 2022, công dân được tuyển chọn nhập ngũ có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Phỏng vấn: Thượng tá Phạm Anh Vũ, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết.

Trích băng.

Nhằm kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác khám tuyển, Ban CHQS các huyện, thị, thành phố đã chủ động phối hợp làm tốt quy trình tuyển quân từ khâu tổ chức tuyên truyền Luật NVQS, công khai danh sách thanh niên được miễn, hoãn gọi nhập ngũ, thanh niên đi làm ăn xa được gọi về địa phương đúng thời gian quy định. Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm khách quan, trung thực, tránh sai sót. 

Phỏng vấn: Thiếu tá Ngô Thanh Liêm, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Triệu Phong cho biết.

Trích băng.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành khám tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng. Tổng số phát lệnh gọi khám 3.800 công dân, sức khỏe loại 1, 2 so với chỉ tiêu nhập ngũ đạt 94% (tăng 10% so với năm 2021); trình độ THPT đạt 109%; Cao đẳng, Đại học đạt 8%. Đến thời điểm này, các địa phương đang tiến hành bình cử, xét duyệt, đồng bộ hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nhận quân chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ.

PV: Đ/c Thượng tá Lê Chiến Thắng, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 968/Quân khu 4 cho biết.

 Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thuận Huệ, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khẳng định.

Trích băng.

Trên cơ sở kết quả khám tuyển, cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu cho hội đồng NVQS tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 bảo đảm trang trọng, nghiêm túc và phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Nhạc cắt.

Dẫn: Qúi thính giả đang nghe CM VCSBY của Đài PTTH QT! Thưa quí thính giả nghe Đài, Xác định công tác chuẩn bị là khâu quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho một mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao. Trong đó, tập trung huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu, lấy thực hành là chính; nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 và phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. Ghi nhận qua PS sau đây, mời quí thính giả cùng nghe.

Dẫn: Quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện. Ngay từ đầu năm, ngoài việc cử cán bộ tham gia lớp tập huấn do Quân khu tổ chức, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp đúng, đủ thành phần, nội dung, thời gian quy định. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức, thực hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của đơn vị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị được biên chế và làm chủ vũ khí trang bị mới; nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương trong mọi tình huống. 100% cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Đến nay, toàn LLVT tỉnh đã có hàng chục sáng kiến, cải tiến trên các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trong đó nhiều sáng kiến có giá trị, tính ứng dụng thực tiễn cao được Hội đồng sáng kiến, cải tiến Bộ CHQS tỉnh nghiệm thu, đánh giá tốt.

Phỏng vấn: Đại úy Lê Văn Quyền, Trợ lý Tác huấn Ban CHQS Thị xã Quảng Trị cho biết.

Trích băng.

Năm 2022, Tiểu đoàn 43, Trung đoàn bộ binh 842 được giao huấn luyện 260 chiến sĩ mới. Ngay sau khi nhận kế hoạch của trên, Tiểu đoàn đã tập trung chuẩn bị các mặt bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện; tham gia tập huấn cán bộ đầu năm, chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho nhiệm vụ đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, đơn vị đã đầu tư hàng chục triệu đồng làm mới và sửa chữa nhiều loại mô hình, học cụ, hầm hào, công sự đáp ứng nội dung, khoa mục huấn luyện chiến đấu bộ binh cho từng đối tượng. Ngoài ra, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm có chất lượng tốt, an toàn bảo đảm công tác hậu cần đời sống cho bộ đội có đủ sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Phỏng vấn: Thiếu tá Hà Quang Nhật, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 43, Trung đoàn BB 842, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khẳng định.

Trích băng.

Năm nay, Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung đột phá vào nâng cao trách nhiệm và trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là những cán bộ trực tiếp chỉ đạo, quản lý, huấn luyện ở cơ sở, với quyết tâm có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, đảm bảo nghiêm túc, thực chất, đạt hiệu quả cao nhất ngay từ những ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. 100% cơ quan, đơn vị tổ chức ký giao ước thi đua, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phỏng vấn: Đại tá Thiều Đăng Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết.

Trích băng.

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Phát huy thành tích đã đạt được, bước vào mùa huấn luyện mới năm 2022, LLVT tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, chủ động chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện, với quyết tâm thi đua thực hiện tốt nội dung đột phá về công tác huấn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

Chào cuối.

Đón nghe: 11H20 VÀ 19H30 THỨ 6 NGÀY 21.1.2022

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 17/01/2022 11:03 Lê Vĩnh Nhiên 17/01/2022 11:58
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà