CM Vì cuộc sống bình yên PT
Danh mục
Vì cuộc sống bình yên
NỘI DUNG

Chuyên mục Vì cuộc sống bình yên ngày 5.8.2022

Dẫn: Kính chào quí vị thính giả đang theo dõi CM Vì cuộc sống bình yên trên sóng PT của Đài PTTH QT! Trong CM hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại những tin tức trên lĩnh vực ANTT, tiếp đó là phóng sự “ Tạo điều kiện cho phạm nhân sau khi tái hòa nhập cộng đồng”. Sau đây là nội dung chi tiết của CT.

Nhạc cắt.

Dẫn: Ngày 2/8, theo thông tin từ Công an Phường 1, TP. Đông Hà, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 5 nam, nữ thanh niên tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi hát karaoke. Trước đó, lúc 21 giờ 25 phút, ngày 1/8/2022, Công an Phường 1 tiến hành kiểm tra phòng số 301, karaoke Thủy Ngân ở Khu phố 9, Phường 1, TP. Đông Hà, phát hiện 5 nam, nữ thanh niên đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy ketamine, 2 viên thuốc lắc màu xanh và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Các thanh niên có mặt trong phòng karaoke thừa nhận hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Hiện tại, Công an Phường 1 đã chuyển tang vật, đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đông Hà xử lý.

 

Dẫn: Ngày1/8, theo thông tin từ Công an Phường 1, TP. Đông Hà, lực lượng chức năng vừa tiến hành truy xét và bắt giữ một nam thanh niên trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an Phường 1 tiếp nhận phản ánh của chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1980), trú tại Khu phố 5, Phường 1, TP. Đông Hà về việc bị mất cắp xe mô tô Honda Vison mang biển kiểm soát 74C1-387.11. Nhận được tin báo, Công an Phường 1 đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành truy xét và bắt giữ Hồ Sỹ Chung (sinh năm 2000), có hộ khẩu thường trú ở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

 

Qua khai thác thông tin, bước đầu Hồ Sỹ Chung thừa nhận hành vi trên. Chung khai, sau khi lấy trộm xe mô tô đã đi làm giả giấy tờ xe và bán được 16 triệu đồng.

 

Hiện Công an Phường 1 đã chuyển Hồ Sỹ Chung, hồ sơ và tang vật cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đông Hà để xử lý.

 

Dẫn: Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 tháng cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn (20/6 - 19/7/2022) theo tinh thần Kế hoạch số 299/KH-BCA-C08 ngày 13/6/2022 của Bộ Công an.

Qua hơn 1 tháng thực hiện, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương đã được kiềm chế và kéo giảm so với 1 tháng trước cao điểm.

 

Cụ thể, lực lượng công an đã bố trí 815 tổ tuần tra kiểm soát, gồm hơn 3.300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; lập hơn 1.100 biên bản vi phạm, xử phạt tổng số tiền gần 3,8 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 361 trường hợp; tạm giữ 34 xe ô tô, 244 xe mô tô vi phạm. Các lỗi vi phạm tập trung xử lý gồm: vi phạm nồng độ cồn 153 trường hợp; vi phạm tốc độ trên đường bộ 175 trường hợp; vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ 113 trường hợp. Đặc biệt, lực lượng công an đã vận động lái xe và chủ phương tiện ký cam kết không cơi nới trần, thùng xe và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

 

Nhạc cắt.

Dẫn: Thưa quí vị và các bạn! Thời gian vừa qua, trại giam Nghĩa An đã tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân. Ngoài thực hiện tự cung tự cấp thực phẩm, trại còn liên kết cho phạm nhân gia công mặt hàng thủ công như may, mộc, xây dựng, làm đẹp…. Tính từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã triển khai lao động và dạy nghề cho gần 3.000 phạm nhân. Cùng với đó, đào tạo và cấp chứng chỉ cho 400 phạm nhân với 5 ngành nghề: kỹ thuật xây dựng, gia công mộc - chạm khắc, hàn, gia công cơ khí và may công nghiệp. Việc tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và an toàn lao động…

Hiện nay, đơn vị đang quản lý 1.852 phạm nhân. Quá trình thực hiện cải tạo, giáo dục phạm nhân, công tác tổ chức lao động, sản xuất, dạy nghề là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thi hành án phạt tù nhằm chuẩn bị cho phạm nhân tâm lý, kỹ năng, thái độ để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng

ngoài chú trọng công tác giáo dục thì việc tạo điều kiện cho phạm nhân tham gia lao động sản xuất tại đơn vị được quan tâm và điều đó thực sự có ý nghĩa.

Hoạt động này được thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch của cấp trên. Trong đó, các phạm nhân đều tham gia lao động, sản xuất như chăm sóc, duy tu, sửa chữa khuôn viên đơn vị; trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá nước ngọt nhằm tăng gia sản xuất, chủ động được nguồn thực phẩm tại chỗ; chăm sóc, khai thác mủ cao su, trồng rừng….

PV: Thượng tá Đỗ Huyền Tâm - Giám thị Trại giam Nghĩa An cho biết.

Trích băng.

Đặc biệt, đã liên kết với các đối tác xây dựng nhà xưởng tổ chức gia công một số sản phẩm, ngành nghề thủ công như làm mi mắt giả, may mặc, gia công inox, mộc, xây dựng, đan bàn ghế nhựa bước đầu đạt kết quả tốt. Từ năm 2020 đến nay, Trại giam Nghĩa An đã tổ chức lao động, dạy nghề cho 2.932 phạm nhân, trong đó năm 2020 có 691 phạm nhân được đào tạo nghề; năm 2021 có 1.003 phạm nhân; năm 2022 đào tạo nghề cho 1.238 phạm nhân. Đồng thời, tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ lao động, dạy nghề cho 400 phạm nhân với 5 ngành nghề gồm kỹ thuật xây dựng; gia công thiết kế sản phẩm mộc; chạm khắc; hàn và gia công cơ khí; may công nghiệp…..

Pv: Một phạm nhân đang được cải tạo ở trại giam Nghĩa An chia sẽ.

Trích băng

Sau khi được cải tạo tốt và trở về địa phương thì vai trò của chính quyền nơi cư trú sẽ có ý nghĩa giúp cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi được cải tạo, giáo dục và dạy nghề tại trại giam thì trở về họ cùng luôn mong muốn được sự quan tâm tạo điều kiện từ chính quyền địa phương.

PV: Ông Đinh Ngọc Lương- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh cho biết thêm.

Trích băng

tiếp tục xem hoạt động cải tạo, giáo dục, tổ chức lao động, sản xuất và dạy nghề cho phạm nhân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo và tạo kỹ năng cho phạm nhân trước khi mãn hạn tù về tái hòa nhập với công đồng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề, gia công sản phẩm. Trong lao động, sản xuất nông nghiệp cần xây dựng kế hoạch, lựa chọn những loại cây, con phù hợp với điều kiện địa phương để tổ chức sản xuất mang lại hiệu quả cao, thậm chí có thể liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra, giúp phạm nhân có thêm kỹ năng trong sản xuất nông nghiệp.

PV: Thượng tá Đỗ Huyền Tâm - Giám thị Trại giam Nghĩa An cho biết thêm.

Trích băng

 

Đồng thời phối hợp tốt với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, chính quyền địa phương để làm tốt công tác dân vận, quản lý phạm nhân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 04/08/2022 15:16 Lê Vĩnh Nhiên 05/08/2022 07:39
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà