SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG 20-7
Danh mục
Sức khỏe cho mọi người
NỘI DUNG

 

CM SKĐS số 20.07.2022

Thưa quý vị và các bạn! Bệnh không lây nhiễm hiện nay đang được xem là thách thức với toàn cầu và là gánh nặng lớn đối với toàn xã hội trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại Quảng Trị, cùng với những nỗ lực kiểm soát bệnh truyền nhiễm, thời gian qua, ngành Y tế đã tích cực triển khai các chương trình hành động nhằm góp phần kiểm soát sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.

Đặc biệt, Chuyên mục hôm nay còn có sự tham gia của BS Võ Khắc Mạnh đến từ Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Quảng Trị chia sẻ về bệnh Tăng huyết áp. Mở đầu, mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phản ánh hoạt động góp phần nâng cao nhận thức phòng, chống bệnh không lây nhiễm cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị!

( Nhạc cắt)

Góp phần nâng cao nhận thức phòng chống bệnh không lây nhiễm

 cho cộng đồng

 

Thực tế cho thấy, số người mắc các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là tỉ lệ người dân mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và độ tuổi mắc bệnh có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm hiện nay đang gặp những trở ngại do tỉ lệ bệnh nhân được quản lý điều trị chưa đạt và nhận thức của cộng đồng về bệnh không lây nhiễm chưa cao. Trong đó, nhiều người còn chủ quan, nhận thức chưa đầy đủ về sự nguy hại và hậu quả nặng nề của bệnh không lây nhiễm gây ra.

PV:   Bà Nguyễn Thị Công- xã Vĩnh Lâm- huyện Vĩnh Linh

Thống kê trong 3 tháng đầu năm 2022 cho thấy, toàn tỉnh có gần 23.000 bệnh nhân tăng huyết áp, gần 5.500 bệnh nhân mắc đái tháo đường, gần 1.200 người và gần 3.800 bệnh nhân ung thư, tâm thần các thể. Với số lượng lớn người dân mắc các bệnh không lây nhiễm, thời gian qua, các đơn vị trong toàn ngành Y tế đã triển khai nhiều kế hoạch góp phần kiểm soát sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng. Một trong số đó là việc đẩy mạnh triển khai các chương trình tập huấn, truyền thông và khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm cho người dân tại cộng đồng. Từ hoạt động khám sàng lọc, từ đầu năm đến nay đã phát hiện thêm hàng trăm bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh nhân tâm thần và ung thư để đưa vào quản lý, điều trị.

PV: Bà Nguyễn Thị Tư- Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Lâm- Vĩnh Linh

Nâng cao nhận thức của cộng đồng được đánh giá là vấn đề then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu của hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm. Do đó, bên cạnh việc tăng cường năng lực hệ thống Y tế để phát hiện sớm nhằm quản lý, điều trị hiệu quả, ngành Y tế sẽ tập trung triển khai hoạt động tập huấn, truyền thông phòng chống bệnh không lây nhiễm bằng nhiều hình thức góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng để mọi người dân chủ động phòng, chống bệnh không lây nhiễm một cách hiệu quả

Phần tiếp theo của CM hôm nay, mười quý vị và các bạn cùng gặp gỡ BS Võ Khắc Mạnh đến từ Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm- Trung tâm KSBT tỉnh QT để biết thêm một số thông tin về bệnh tăng huyết áp. Trước hết, xin cảm ơn BS Võ Khắc Mạnh đến từ Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm- Trung tâm KSBT tỉnh QT đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay!

1.     Thưa BS, BS có thể cho biết bệnh tăng huyết áp là gì và các mối nguy dẫn đến tăng huyết áp?

2.     Qua đây, BS có thể nói rõ các triệu chứng và biến chứng cụ thể của bệnh tăng huyết áp là như thế nào?

3.     Vậy theo BS, chúng ta cần phải làm gì để dự phòng bệnh tăng huyết áp thưa BS?

Xin cảm ơn BS Võ Khắc Mạnh về những thông tin đã chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!




CM SKĐS số 20.07.2022

Thưa quý vị và các bạn! Bệnh không lây nhiễm hiện nay đang được xem là thách thức với toàn cầu và là gánh nặng lớn đối với toàn xã hội trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại Quảng Trị, cùng với những nỗ lực kiểm soát bệnh truyền nhiễm, thời gian qua, ngành Y tế đã tích cực triển khai các chương trình hành động nhằm góp phần kiểm soát sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.

Đặc biệt, Chuyên mục hôm nay còn có sự tham gia của BS Võ Khắc Mạnh đến từ Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Quảng Trị chia sẻ về bệnh Tăng huyết áp. Mở đầu, mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phản ánh hoạt động góp phần nâng cao nhận thức phòng, chống bệnh không lây nhiễm cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị!

( Nhạc cắt)

Góp phần nâng cao nhận thức phòng chống bệnh không lây nhiễm

 cho cộng đồng

 

Thực tế cho thấy, số người mắc các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là tỉ lệ người dân mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và độ tuổi mắc bệnh có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm hiện nay đang gặp những trở ngại do tỉ lệ bệnh nhân được quản lý điều trị chưa đạt và nhận thức của cộng đồng về bệnh không lây nhiễm chưa cao. Trong đó, nhiều người còn chủ quan, nhận thức chưa đầy đủ về sự nguy hại và hậu quả nặng nề của bệnh không lây nhiễm gây ra.

PV:   Bà Nguyễn Thị Công- xã Vĩnh Lâm- huyện Vĩnh Linh

Thống kê trong 3 tháng đầu năm 2022 cho thấy, toàn tỉnh có gần 23.000 bệnh nhân tăng huyết áp, gần 5.500 bệnh nhân mắc đái tháo đường, gần 1.200 người và gần 3.800 bệnh nhân ung thư, tâm thần các thể. Với số lượng lớn người dân mắc các bệnh không lây nhiễm, thời gian qua, các đơn vị trong toàn ngành Y tế đã triển khai nhiều kế hoạch góp phần kiểm soát sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng. Một trong số đó là việc đẩy mạnh triển khai các chương trình tập huấn, truyền thông và khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm cho người dân tại cộng đồng. Từ hoạt động khám sàng lọc, từ đầu năm đến nay đã phát hiện thêm hàng trăm bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh nhân tâm thần và ung thư để đưa vào quản lý, điều trị.

PV: Bà Nguyễn Thị Tư- Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Lâm- Vĩnh Linh

Nâng cao nhận thức của cộng đồng được đánh giá là vấn đề then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu của hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm. Do đó, bên cạnh việc tăng cường năng lực hệ thống Y tế để phát hiện sớm nhằm quản lý, điều trị hiệu quả, ngành Y tế sẽ tập trung triển khai hoạt động tập huấn, truyền thông phòng chống bệnh không lây nhiễm bằng nhiều hình thức góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng để mọi người dân chủ động phòng, chống bệnh không lây nhiễm một cách hiệu quả

Phần tiếp theo của CM hôm nay, mười quý vị và các bạn cùng gặp gỡ BS Võ Khắc Mạnh đến từ Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm- Trung tâm KSBT tỉnh QT để biết thêm một số thông tin về bệnh tăng huyết áp. Trước hết, xin cảm ơn BS Võ Khắc Mạnh đến từ Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm- Trung tâm KSBT tỉnh QT đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay!

1.     Thưa BS, BS có thể cho biết bệnh tăng huyết áp là gì và các mối nguy dẫn đến tăng huyết áp?

2.     Qua đây, BS có thể nói rõ các triệu chứng và biến chứng cụ thể của bệnh tăng huyết áp là như thế nào?

3.     Vậy theo BS, chúng ta cần phải làm gì để dự phòng bệnh tăng huyết áp thưa BS?

Xin cảm ơn BS Võ Khắc Mạnh về những thông tin đã chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!




 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 15/07/2022 09:48 Lê Vĩnh Nhiên 15/07/2022 16:34
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà