chuyên mục Vì cuộc sống bình yên phát thanh
Danh mục
Vì cuộc sống bình yên
NỘI DUNG

Chuyên mục Vì cuộc sống bình yên ngày 15.10.2021.

Dẫn: Kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi CM VCSBY trên sóng PT của Đài PTTH QT! Thưa quí vị và các bạn! Dịch COVID-19 xuất hiện và có nhiều diễn biến phức tạp, với tinh thần tất cả “Vì nhân dân phục vụ”, nỗ lực hết mình cùng chung tay chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại khó khăn, gian khổ xung kích đi đầu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa phòng chống dịch COVIDd-19, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ghi nhận qua phóng sự LLVT TỈNH XUNG KÍCH TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

Mời quí thính giả cùng nghe.

Nhạc cắt.

Dẫn: Là cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong LLVT tỉnh; phối hợp xây dựng phương án, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch  một cách chủ động, sát tình hình cơ quan, đơn vị và của địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Bộ CHQS tỉnh tỉnh đã triển khai thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ) ngay từ cơ sở. Để có phương án xử lý tình huống dịch bệnh có thể xảy ra với nhiều cấp độ khác nhau, Bộ CHQS tỉnh tiến hành khảo sát mở rộng các khu cách ly tập trung, huy động lực lượng, điều chỉnh phương án, kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể, sát nhiệm vụ cho các lực lượng, sẵn sàng tham gia ứng phó các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Phỏng vấn: Thượng tá Trần Ánh Dương, Chủ nhiệm Hậu Cần, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết.

Trích băng.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và phục vụ công dân trong nước và từ nước ngoài trở về, Bộ CHQS tỉnh đã vận dụng tối đa cơ sở, vật chất có sẵn, thành lập các tổ, bộ phận chuyên trách, làm tốt công tác bảo đảm quân y, nuôi quân, bảo vệ, tuần tra, canh gác, bảo đảm đầy đủ phương tiện, trang bị hậu cần phục vụ công dân ở khu cách ly tập trung.

Bước vào trận chiến chống dịch COVID - 19, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm căng mình trên tuyến đầu, vượt lên vất vả, khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Có ngày, số lượng công dân về nhiều, lên đến hàng trăm người, lực lượng làm nhiệm vụ phải làm việc liên tục trong nhiều ngày đêm để đưa đón, tiếp nhận và bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt cho công dân một cách tận tình, chu đáo nhất.

Phỏng vấn: Đ/c làm nhiệm vụ phòng chống dịch

Để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua vượt mọi khó khăn, cùng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt: “LLVT tỉnh Quảng Trị cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tình nguyện xung phong trên tuyến đầu, có mặt ở những “điểm nóng”, xung kích ở những địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Để chung sức cùng Nhân dân chống dịch, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức  phát động, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ bà con Nhân dân các tỉnh phía Nam và lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu với tổng số 872 triệu đồng và 3 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá 395 triệu đồng, góp phần giúp đỡ, chia sẻ với Nhân dân trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh.

Phỏng vấn: 1 đ/c làm nhiệm vụ quản lý trong khu cách ly

Trước tình hình trên địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu đều ghi nhận có ca nhiễm mới trong cộng đồng, công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về với số lượng lớn làm tăng nguy cơ dịch bệnh và quá tải các khu cách ly. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thành lập các khu cách ly mới, mở rộng các khu cách ly và điều phối công dân về các khu cách ly tập trung. Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị, thành chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tiếp nhận công dân; duy trì hiệu quả hoạt động của cơ quan giúp việc, tổ quân y cơ động, tổ truy vết trong phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị; Bên cạnh đó, chủ động khai thác các nguồn ngân sách làm công tác bảo đảm doanh trại, quân nhu và mua sắm vật tư y tế, quần áo bảo hộ, khẩu trang, dung dịch khử khuẩn…

Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận hơn 30 nghìn công dân, tổ chức cách ly hơn 21 nghìn công dân. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ đã được huy động làm nhiệm vụ quản lý, phục vụ ở các khu cách ly của tỉnh và các huyện, thị, thành phố.

Từ tháng 4, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 172 cán bộ, chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường đến các tổ, chốt phối hợp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng chống dịch COVID-19; đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện tham gia chống dịch ở các tỉnh phía Nam. Các lực lượng tuyến đầu đã ngày đêm bám chốt, bám địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch; vận động nhân dân tích cực hỗ trợ phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới giữ vững ổn định chính trị, an toàn vùng biên.

Phỏng vấn: Một đồng chí đang làm nhiệm vụ ở trên tuyến biên giới

Phỏng vấn: Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khẳng định thêm.

Trích băng.

Với thông điệp “Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục phát triển kinh tế xã hội” và chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạ và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”… Vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Trị trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, cùng các cấp, các ngành chức năng tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Chào cuối.

Đón nghe: Dịch COVID-19 xuất hiện và có nhiều diễn biến phức tạp, với tinh thần tất cả “Vì nhân dân phục vụ”, nỗ lực hết mình cùng chung tay chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại khó khăn, gian khổ xung kích đi đầu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa phòng chống dịch COVIDd-19, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. PS “LLVT TỈNH XUNG KÍCH TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH” phát sóng 11h20 và 19h30 thứ 6 mời quí thính giả đón nghe.

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 12/10/2021 15:57 Lê Vĩnh Nhiên 13/10/2021 10:11
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà