Chuyên mục ĐH tp hôm nay (Phát huy vai trò mặt trận cơ sở
Danh mục
Đông Hà TP hôm nay
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quí vị và các bạn! Chuyên mục hôm nay chúng tôi có phóng sự: Đông Hà tuyên truyền giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lon trong trường học. Phần sau chuyên mục, trong Tiểu mục Xây dựng Đông Hà lên đô thị loại 2 là phóng sự: Mặt trận phường 3 phát huy hiệu quả từ các cuộc vận động. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.

Chuyên mục: Đông Hà - Thành phố hôm nay

(số ngày 27/11/2018) 

Dẫn: Xin kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi Chuyên mục Đông Hà- Thành phố hôm nay.

        Thưa quí vị và các bạn! Chuyên mục hôm nay chúng tôi có phóng sự: Đông Hà tuyên truyền giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lon trong trường học. Phần sau chuyên mục, trong Tiểu mục Xây dựng Đông Hà lên đô thị loại 2 là phóng sự: Mặt trận phường 3 phát huy hiệu quả từ các cuộc vận động. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.

Nhạc hình hiệu

Tiểu mục Nhịp sống phố phường

Đông Hà tuyên truyền giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lon trong trường học

 

         Thưa quí vị và các bạn! Hưởng ứng chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2018 giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon, Phòng tài nguyên môi trường thành phố Đông Hà phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và loại bỏ chất thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế dùng các sản phẩm túi nilon và các loại bao bì bằng nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Đây là hoạt động nhằm tạo sự đổi mới trong nhận thức của các em học sinh về việc chung tay bảo vệ môi trường.

       Hiện nay, ô nhiễm chất thải nhựa, nhất là túi ni lon ở các nước trên thế giới cũng như ở nước ta đang trong tình trạng báo động. Ước tính trung bình mỗi gia đình Việt Nam hàng ngày sử dụng và thải ra ít nhất một túi ni lông, trong khi đó, mỗi hộ ở thành thị có thể sử dụng từ 3 đến 6 túi ni lông/ngày, đây là một con số rất lớn. Nếu tình trạng “xả” túi ni lon bừa bãi vẫn cứ diễn ra hàng ngày mà không có các biện pháp ngăn ngừa, xử lý, thì trong thời gian không xa, môi trường nước ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất nặng nề. Để giảm thiểu các rác thải nhựa ra môi trường các em học sinh trường THSC Nguyễn Huệ đã sáng tạo ra các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi tái chế từ các sản phẩm nhựa và túi nilon với chủ đề “Mô hình ngôi nhà thân thiện”. Ngôi nhà thân thiện này, các em làm từ những sản phẩm rác thải nhựa như: chai nước ngọt, võ hộp sửa chua, ống hút, hộp bút các sản phẩm rác thải từ gia đình mà các em tạo nên thế giới đồ chơi rất đẹp và hữu ích trong cuộc sống.

     PV 1: LÊ THỊ THU HẰNG

     Lớp 9- Trường THCS Nguyễn Huệ- T.p Đông Hà- Quảng Trị

        Với mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, nhất là các em học sinh chung tay bảo vệ môi trường. Thông qua, chương trình ngoại khóa được các trường học trên địa bàn thành phố Đông Hà thể hiện sinh động dưới hình thức sân khấu hóa bằng các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, hoạt động biểu diễn thời trang rất sôi động dàn dựng bằng ý tưởng giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lon. Đồng thời, các em học sinh còn tham gia các trò chơi hỏi đáp nhanh; những câu hỏi đều liên quan đến làm thế nào để chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng sử dụng túi ni lon, rác thải nhựa. Đa số các em học sinh đều tham gia tích cực, hào hứng và đưa ra các đáp án chính xác. Qua đó, nhằm nâng cao hiểu biết của mình về việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

     PV 2: Em PHẠM HÙNG TUẤN

     Học sinh lớp 5B - Trường tiểu học Hòa Bình- T.p Đông Hà- Quảng Trị

       Bên cạnh tuyên truyền cho các em học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi  trường, các trường học trên địa bàn thành phố Đông Hà thường xuyên tổ chức phát động các hoạt động ngoại khóa bảo vệ môi trường, trồng cây xung quanh trường học, hội thi sáng tạo trẻ, hội thi vẽ tranh và nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa cho các em học sinh tham gia.

      PV3: Cô giáo LƯƠNG THÙY DƯƠNG

     Tổng phụ trách đội- Trường THCS Nguyễn Huệ- T.p Đông Hà- Quảng Trị

      Việc tổ chức chương trình ngoại khóa, chung tay giải quyết ô nhiễm môi trường nhựa và túi ni lon tại các trường học trên địa thành phố Đông Hà đã giúp cho các em học sinh trong nhà trường nâng cao hiểu biết về tác hại sử dụng nhựa và túi ni lon trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, chính các em học sinh là những tuyên truyền viên tích cực để nhắc nhở bạn bè phân loại rác bỏ đúng nơi quy định, nhất là vận động gia đình cùng chung tay hạn chế sử dụng chất thải nhựa và nilon nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường để thành phố Đông Hà có một môi trường xanh sạch đẹp.

Tiểu mục Đông Hà hướng đến đô thị loại II: Mặt trận phường 3 phát huy hiệu quả từ các cuộc vận động

 

       Thưa quí vị và các bạn! Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường 3, thành phố Đông Hà đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường.

       Với tinh thần chủ động, thời gian qua hệ thống Mặt trận từ phường đến khu phố của phường 3, thành phố Đông Hà đã đề ra kế hoạch, triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả thiết thực. Một trong những kết quả nỗi bật nhất của Mặt trận tổ quốc phường 3 là cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống tình nghĩa nhân ái của nhân dân trong toàn phường. Điều đó, khẳng định chủ trương "Lấy sức dân, chăm lo cuộc sống cho dân” của Đảng là đúng đắn phù hợp với ý nguyện của nhân dân. Đây là ngôi nhà đại đoàn kết của ông Đào Ngọc Hóa, ở khu phố 2 phường 3 thành phố Đông Hà thuộc diện hộ nghèo vừa mới được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Gia đình ông Hóa có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng đau ốm thường xuyên, con đông lại không có việc làm ổn định. Để có ngôi nhà che mưa, che nắng gia đình ông được Ban cứu trợ và quản lý quỹ vì người nghèo tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với số tiền gia đình tích góp xây dựng ngôi nhà.

      PV 1: Ông ĐÀO NGỌC HÓA

          Khu phố 2- phường 3-T.p Đông Hà – Quảng Trị

   Bằng nhiều cách làm khác nhau mà Mặt trận tổ quốc phường 3, thành phố Đông Hà đã trực tiếp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận phường đã cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động gắn với việc thực hiện chủ đề hàng năm của thành phố cho phù hợp với địa bàn dân cư. Trong đó, chú trọng các tiêu chí: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình bê tông hóa đường giao thông, điện chiếu sáng khu dân cư vv.. được phát huy có hiệu quả và khơi dậy tiềm năng, sức mạnh nội lực của nhân dân. 5 năm qua, Mặt trận phường đến khu phố đã vận động nhân dân đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng để XHH xây dựng nhà văn hóa khu phố, 9 tuyến đường bê tông hóa giao thông, 9 tuyến điện chiếu sáng khu dân cư, 100% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, hàng năm có trên 95 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Huy động gần 1,3 tỷ đồng xây dựng và sữa chữa 40 nhà tình nghĩa và nhà  đại đoàn kết, trao hàng trăm suất quà cho đối tượng chính sách và khó khăn trên địa bàn.

PV2: Ông NGUYỄN VĂN SẮT

Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 2- Phường 3- T.p Đông Hà- Quảng Trị

        MTTQ phường 3 luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, hướng hoạt động về các khu dân cư, hỗ trợ khu dân cư tổ chức các hoạt động, các phong trào điểm để nhân rộng ra toàn phường; bám sát nội dung quy chế hoạt động và quy chế phối hợp để thực hiện. Trong quá trình hoạt động, Thường trực Ủy ban Mặt trận phường chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Thường trực, UBMT phụ trách các địa bàn khu dân cư, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua của cấp trên cũng như của phường. Nhờ thực hiện đầy đủ vai trò của mình nên khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố. Tốc độ giá trị tăng các ngành kinh tế của phường bình quân hàng năm đạt 15-16%. Hộ nghèo giảm còn 61 hộ, chiếm 3,72%, giảm 1,5% so với đầu nhiệm kỳ.

     PV 3: Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

     Chủ tịch UBMTTQVN phường 3-T.p Đông Hà- Quảng Trị

       Thông qua các phong trào thi đua mặt trận phường 3 thành phố Đông Hà đã phát huy được sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân, tạo động lực để phát triển kinh tế. Nhất là thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao dân trí, đảm bảo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng phường 3 ngày càng phát triển.

 

 

PTV: Chào cuối

 

 

      Tổ chức sản xuất: Lâm Hạnh-Hải Phi

                                                          Lời bình: Diệu Luyến

                                                          Quay phim: Lê Tú – Minh Trường

                                                          Kỹ thuật: Minh Phú

                                                          Đọc lời bình: Như Hòa

 

 

 

Giới thiệu phát sóng

          Thưa quí vị và các bạn! Hưởng ứng chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2018 giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon Phòng tài nguyên môi trường thành phố Đông Hà phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và loại bỏ chất thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế dùng các sản phẩm túi nilon và các loại bao bì bằng nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Đây là hoạt động nhằm tạo sự đổi mới trong nhận thức của các em học sinh về việc chung tay bảo vệ môi trường. Nội dung này sẽ được phản ánh qua Chuyên mục “Đông Hà-Thành phố hôm nay”, được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 27/11; 9h và 13 giờ 30 phút ngày 28/11 trên sóng truyền hình của Đài PT-TH Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn đón xem.

                                                    

 

 

Chuyên mục: Đông Hà - Thành phố hôm nay

(số ngày 27/11/2018) 

Dẫn: Xin kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi Chuyên mục Đông Hà- Thành phố hôm nay.

        Thưa quí vị và các bạn! Chuyên mục hôm nay chúng tôi có phóng sự: Đông Hà tuyên truyền giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lon trong trường học. Phần sau chuyên mục, trong Tiểu mục Xây dựng Đông Hà lên đô thị loại 2 là phóng sự: Mặt trận phường 3 phát huy hiệu quả từ các cuộc vận động. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.

Nhạc hình hiệu

Tiểu mục Nhịp sống phố phường

Đông Hà tuyên truyền giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lon trong trường học

 

         Thưa quí vị và các bạn! Hưởng ứng chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2018 giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon, Phòng tài nguyên môi trường thành phố Đông Hà phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và loại bỏ chất thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế dùng các sản phẩm túi nilon và các loại bao bì bằng nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Đây là hoạt động nhằm tạo sự đổi mới trong nhận thức của các em học sinh về việc chung tay bảo vệ môi trường.

       Hiện nay, ô nhiễm chất thải nhựa, nhất là túi ni lon ở các nước trên thế giới cũng như ở nước ta đang trong tình trạng báo động. Ước tính trung bình mỗi gia đình Việt Nam hàng ngày sử dụng và thải ra ít nhất một túi ni lông, trong khi đó, mỗi hộ ở thành thị có thể sử dụng từ 3 đến 6 túi ni lông/ngày, đây là một con số rất lớn. Nếu tình trạng “xả” túi ni lon bừa bãi vẫn cứ diễn ra hàng ngày mà không có các biện pháp ngăn ngừa, xử lý, thì trong thời gian không xa, môi trường nước ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất nặng nề. Để giảm thiểu các rác thải nhựa ra môi trường các em học sinh trường THSC Nguyễn Huệ đã sáng tạo ra các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi tái chế từ các sản phẩm nhựa và túi nilon với chủ đề “Mô hình ngôi nhà thân thiện”. Ngôi nhà thân thiện này, các em làm từ những sản phẩm rác thải nhựa như: chai nước ngọt, võ hộp sửa chua, ống hút, hộp bút các sản phẩm rác thải từ gia đình mà các em tạo nên thế giới đồ chơi rất đẹp và hữu ích trong cuộc sống.

     PV 1: LÊ THỊ THU HẰNG

     Lớp 9- Trường THCS Nguyễn Huệ- T.p Đông Hà- Quảng Trị

        Với mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, nhất là các em học sinh chung tay bảo vệ môi trường. Thông qua, chương trình ngoại khóa được các trường học trên địa bàn thành phố Đông Hà thể hiện sinh động dưới hình thức sân khấu hóa bằng các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, hoạt động biểu diễn thời trang rất sôi động dàn dựng bằng ý tưởng giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lon. Đồng thời, các em học sinh còn tham gia các trò chơi hỏi đáp nhanh; những câu hỏi đều liên quan đến làm thế nào để chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng sử dụng túi ni lon, rác thải nhựa. Đa số các em học sinh đều tham gia tích cực, hào hứng và đưa ra các đáp án chính xác. Qua đó, nhằm nâng cao hiểu biết của mình về việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

     PV 2: Em PHẠM HÙNG TUẤN

     Học sinh lớp 5B - Trường tiểu học Hòa Bình- T.p Đông Hà- Quảng Trị

       Bên cạnh tuyên truyền cho các em học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi  trường, các trường học trên địa bàn thành phố Đông Hà thường xuyên tổ chức phát động các hoạt động ngoại khóa bảo vệ môi trường, trồng cây xung quanh trường học, hội thi sáng tạo trẻ, hội thi vẽ tranh và nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa cho các em học sinh tham gia.

      PV3: Cô giáo LƯƠNG THÙY DƯƠNG

     Tổng phụ trách đội- Trường THCS Nguyễn Huệ- T.p Đông Hà- Quảng Trị

      Việc tổ chức chương trình ngoại khóa, chung tay giải quyết ô nhiễm môi trường nhựa và túi ni lon tại các trường học trên địa thành phố Đông Hà đã giúp cho các em học sinh trong nhà trường nâng cao hiểu biết về tác hại sử dụng nhựa và túi ni lon trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, chính các em học sinh là những tuyên truyền viên tích cực để nhắc nhở bạn bè phân loại rác bỏ đúng nơi quy định, nhất là vận động gia đình cùng chung tay hạn chế sử dụng chất thải nhựa và nilon nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường để thành phố Đông Hà có một môi trường xanh sạch đẹp.

Tiểu mục Đông Hà hướng đến đô thị loại II: Mặt trận phường 3 phát huy hiệu quả từ các cuộc vận động

 

       Thưa quí vị và các bạn! Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường 3, thành phố Đông Hà đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường.

       Với tinh thần chủ động, thời gian qua hệ thống Mặt trận từ phường đến khu phố của phường 3, thành phố Đông Hà đã đề ra kế hoạch, triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả thiết thực. Một trong những kết quả nỗi bật nhất của Mặt trận tổ quốc phường 3 là cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống tình nghĩa nhân ái của nhân dân trong toàn phường. Điều đó, khẳng định chủ trương "Lấy sức dân, chăm lo cuộc sống cho dân” của Đảng là đúng đắn phù hợp với ý nguyện của nhân dân. Đây là ngôi nhà đại đoàn kết của ông Đào Ngọc Hóa, ở khu phố 2 phường 3 thành phố Đông Hà thuộc diện hộ nghèo vừa mới được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Gia đình ông Hóa có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng đau ốm thường xuyên, con đông lại không có việc làm ổn định. Để có ngôi nhà che mưa, che nắng gia đình ông được Ban cứu trợ và quản lý quỹ vì người nghèo tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với số tiền gia đình tích góp xây dựng ngôi nhà.

      PV 1: Ông ĐÀO NGỌC HÓA

          Khu phố 2- phường 3-T.p Đông Hà – Quảng Trị

   Bằng nhiều cách làm khác nhau mà Mặt trận tổ quốc phường 3, thành phố Đông Hà đã trực tiếp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận phường đã cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động gắn với việc thực hiện chủ đề hàng năm của thành phố cho phù hợp với địa bàn dân cư. Trong đó, chú trọng các tiêu chí: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình bê tông hóa đường giao thông, điện chiếu sáng khu dân cư vv.. được phát huy có hiệu quả và khơi dậy tiềm năng, sức mạnh nội lực của nhân dân. 5 năm qua, Mặt trận phường đến khu phố đã vận động nhân dân đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng để XHH xây dựng nhà văn hóa khu phố, 9 tuyến đường bê tông hóa giao thông, 9 tuyến điện chiếu sáng khu dân cư, 100% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, hàng năm có trên 95 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Huy động gần 1,3 tỷ đồng xây dựng và sữa chữa 40 nhà tình nghĩa và nhà  đại đoàn kết, trao hàng trăm suất quà cho đối tượng chính sách và khó khăn trên địa bàn.

PV2: Ông NGUYỄN VĂN SẮT

Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 2- Phường 3- T.p Đông Hà- Quảng Trị

        MTTQ phường 3 luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, hướng hoạt động về các khu dân cư, hỗ trợ khu dân cư tổ chức các hoạt động, các phong trào điểm để nhân rộng ra toàn phường; bám sát nội dung quy chế hoạt động và quy chế phối hợp để thực hiện. Trong quá trình hoạt động, Thường trực Ủy ban Mặt trận phường chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Thường trực, UBMT phụ trách các địa bàn khu dân cư, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua của cấp trên cũng như của phường. Nhờ thực hiện đầy đủ vai trò của mình nên khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố. Tốc độ giá trị tăng các ngành kinh tế của phường bình quân hàng năm đạt 15-16%. Hộ nghèo giảm còn 61 hộ, chiếm 3,72%, giảm 1,5% so với đầu nhiệm kỳ.

     PV 3: Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

     Chủ tịch UBMTTQVN phường 3-T.p Đông Hà- Quảng Trị

       Thông qua các phong trào thi đua mặt trận phường 3 thành phố Đông Hà đã phát huy được sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân, tạo động lực để phát triển kinh tế. Nhất là thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao dân trí, đảm bảo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng phường 3 ngày càng phát triển.

 

 

PTV: Chào cuối

 

 

      Tổ chức sản xuất: Lâm Hạnh-Hải Phi

                                                          Lời bình: Diệu Luyến

                                                          Quay phim: Lê Tú – Minh Trường

                                                          Kỹ thuật: Minh Phú

                                                          Đọc lời bình: Như Hòa

 

 

 

 

Giới thiệu phát sóng

          Thưa quí vị và các bạn! Hưởng ứng chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2018 giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon Phòng tài nguyên môi trường thành phố Đông Hà phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và loại bỏ chất thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế dùng các sản phẩm túi nilon và các loại bao bì bằng nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Đây là hoạt động nhằm tạo sự đổi mới trong nhận thức của các em học sinh về việc chung tay bảo vệ môi trường. Nội dung này sẽ được phản ánh qua Chuyên mục “Đông Hà-Thành phố hôm nay”, được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 27/11; 9h và 13 giờ 30 phút ngày 28/11 trên sóng truyền hình của Đài PT-TH Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn đón xem.

                                                    

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Ngọc Tú 21/11/2018 22:14 Lê Vĩnh Nhiên 22/11/2018 09:01
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà