SỨC KHỎE ĐỜI SÔNG
Danh mục
Sức khỏe cho mọi người
NỘI DUNG

 

SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG 11-8

Nhạc hiệu

MC: Thưa quý vị và các bạn! Thời tiết nắng nóng trên địa bàn thời gian qua là nguyên nhân khiến gia tăng số lượng người dân đến các cơ sở y tế khám và điều trị bệnh. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn là lượng bệnh nhân cao tuổi và trẻ em mắc các bệnh điển hình do thời tiết nắng nóng gây ra.  Đặc biệt, chuyên mục hôm nay còn có sự tham gia của BS Võ Đình Thành- Trưởng phòng khám đa khoa- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị chia sẻ những kiến thức về bệnh Viêm phổi ở trẻ em. Mở đầu, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự phản ánh công tác khám chữa bệnh cho người dân trong thời điểm hiện nay tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Sau đây là phần nội dung chi tiết.

Nhạc cắt

Gia tăng bệnh mùa nắng nóng

Mặc dù người dân khá dè dặt khi đến các địa điểm tập trung đông người do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19. Tuy nhiên, ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Gio Linh cho thấy, lượng người dân đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế này có dấu hiệu gia tăng trở lại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do có nhiều người dân mắc các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng diễn ra gay gắt thời điểm vừa qua trên địa bàn Quảng Trị.

PV: Người bệnh

Thống kê cho thấy, bình quân mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Gio Linh tiếp nhận khoảng 200 lượt người dân đến khám. Trong số đó, có rất nhiều người lớn tuổi và trẻ em mắc các bệnh điển hình do thời tiết nắng nóng gây ra. Tại các khoa Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, lượng bệnh nhân điều trị nội trú gia tăng. Để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trong thời điểm hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Gio Linh ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn còn hết sức chú trọng công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

PV: Bác sĩ CKI Dương Xuân Hòa- Trưởng khoa khám bệnh- Trung tâm Y tế huyện Gio Linh

Nắng nóng gay gắt thường gây ra những ảnh hưởng cực đoan đến sức khỏe con người. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid- 19 đang bùng phát mạnh hiện nay càng khiến gia tăng nhiều nguy cơ mắc bệnh. Thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K kết hợp với chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể lực hợp lý chính là giải pháp để mỗi người tăng nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong thời điểm hiện nay./.

Nhạc cắt

Phòng bệnh Viêm phổi ở trẻ em

MC: Thưa quý vị và các bạn! Thời tiết nắng nóng trên địa bàn thời gian qua là nguyên nhân khiến gia tăng số lượng người dân đến các cơ sở y tế khám và điều trị bệnh. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn là lượng bệnh nhân cao tuổi và trẻ em mắc các bệnh điển hình do thời tiết nắng nóng gây ra.  Phần tiếp theo của CM hôm nay BS Võ Đình Thành- Trưởng phòng khám đa khoa- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị sẽ chia sẻ những kiến thức về bệnh Viêm phổi ở trẻ em. Trước hết, xin cảm ơn BS Võ Đình Thành- Trưởng phòng khám đa khoa- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay!

1.     Thưa BS, PS vừa rồi đã cho chúng ta thấy tình trạng nhiều người dân mắc bệnh do thời tiết nắng nóng gây ra. Vậy đối với trẻ em, vì sao trong thời điểm nắng nóng, nhiều trẻ em lại dễ bị viêm phổi thưa bác sĩ?

2.     Bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết cũng như những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này ở trẻ nhỏ ?

3.     Khi trẻ bị viêm phổi, chúng ta cần chăm sóc trẻ thế nào và khi nào cần đưa trẻ nhập viện điều trị thưa bác sĩ?

4.     Viêm phổi được đánh giá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi hiện nay, bác sĩ có thể cho mọi người lời khuyên nên làm gì để phòng căn bệnh nguy hiểm này cho trẻ?

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Vừa rồi là những nội dung thông tin liên quan đến bệnh Viêm phổi ở trẻ em. Nếu cần tìm hiểu thêm về nội dung này, quý vị có thể gửi yêu cầu về theo địa chỉ: CM SKCMN- Trung tâm KSBT tỉnh QT. Một lần nữa, xin cảm ơn BS Võ Đình Thành về những thông tin đã chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG 11-8

Nhạc hiệu

MC: Thưa quý vị và các bạn! Thời tiết nắng nóng trên địa bàn thời gian qua là nguyên nhân khiến gia tăng số lượng người dân đến các cơ sở y tế khám và điều trị bệnh. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn là lượng bệnh nhân cao tuổi và trẻ em mắc các bệnh điển hình do thời tiết nắng nóng gây ra.  Đặc biệt, chuyên mục hôm nay còn có sự tham gia của BS Võ Đình Thành- Trưởng phòng khám đa khoa- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị chia sẻ những kiến thức về bệnh Viêm phổi ở trẻ em. Mở đầu, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự phản ánh công tác khám chữa bệnh cho người dân trong thời điểm hiện nay tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Sau đây là phần nội dung chi tiết.

Nhạc cắt

Gia tăng bệnh mùa nắng nóng

Mặc dù người dân khá dè dặt khi đến các địa điểm tập trung đông người do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19. Tuy nhiên, ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Gio Linh cho thấy, lượng người dân đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế này có dấu hiệu gia tăng trở lại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do có nhiều người dân mắc các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng diễn ra gay gắt thời điểm vừa qua trên địa bàn Quảng Trị.

PV: Người bệnh

Thống kê cho thấy, bình quân mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Gio Linh tiếp nhận khoảng 200 lượt người dân đến khám. Trong số đó, có rất nhiều người lớn tuổi và trẻ em mắc các bệnh điển hình do thời tiết nắng nóng gây ra. Tại các khoa Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, lượng bệnh nhân điều trị nội trú gia tăng. Để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trong thời điểm hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Gio Linh ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn còn hết sức chú trọng công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

PV: Bác sĩ CKI Dương Xuân Hòa- Trưởng khoa khám bệnh- Trung tâm Y tế huyện Gio Linh

Nắng nóng gay gắt thường gây ra những ảnh hưởng cực đoan đến sức khỏe con người. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid- 19 đang bùng phát mạnh hiện nay càng khiến gia tăng nhiều nguy cơ mắc bệnh. Thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K kết hợp với chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể lực hợp lý chính là giải pháp để mỗi người tăng nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong thời điểm hiện nay./.

Nhạc cắt

Phòng bệnh Viêm phổi ở trẻ em

MC: Thưa quý vị và các bạn! Thời tiết nắng nóng trên địa bàn thời gian qua là nguyên nhân khiến gia tăng số lượng người dân đến các cơ sở y tế khám và điều trị bệnh. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn là lượng bệnh nhân cao tuổi và trẻ em mắc các bệnh điển hình do thời tiết nắng nóng gây ra.  Phần tiếp theo của CM hôm nay BS Võ Đình Thành- Trưởng phòng khám đa khoa- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị sẽ chia sẻ những kiến thức về bệnh Viêm phổi ở trẻ em. Trước hết, xin cảm ơn BS Võ Đình Thành- Trưởng phòng khám đa khoa- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay!

1.     Thưa BS, PS vừa rồi đã cho chúng ta thấy tình trạng nhiều người dân mắc bệnh do thời tiết nắng nóng gây ra. Vậy đối với trẻ em, vì sao trong thời điểm nắng nóng, nhiều trẻ em lại dễ bị viêm phổi thưa bác sĩ?

2.     Bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết cũng như những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này ở trẻ nhỏ ?

3.     Khi trẻ bị viêm phổi, chúng ta cần chăm sóc trẻ thế nào và khi nào cần đưa trẻ nhập viện điều trị thưa bác sĩ?

4.     Viêm phổi được đánh giá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi hiện nay, bác sĩ có thể cho mọi người lời khuyên nên làm gì để phòng căn bệnh nguy hiểm này cho trẻ?

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Vừa rồi là những nội dung thông tin liên quan đến bệnh Viêm phổi ở trẻ em. Nếu cần tìm hiểu thêm về nội dung này, quý vị có thể gửi yêu cầu về theo địa chỉ: CM SKCMN- Trung tâm KSBT tỉnh QT. Một lần nữa, xin cảm ơn BS Võ Đình Thành về những thông tin đã chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 09/08/2021 08:08 Lê Vĩnh Nhiên 10/08/2021 14:13
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà