Hanh phúc quanh ta
Danh mục
Hạnh phúc quanh ta
NỘI DUNG

Chương trình hạnh phúc quanh ta:      

Nhạc hiệu quảng bá chương trình:

MC1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hạnh phúc quanh ta đang được phát sóng trên kênh phát thanh tần số 92,5Mgz và trên kênh facebook Đài PTTH Quảng Trị.

MC2: Chương trình được phát sóng vào 16h30 phút thứ 3 hàng tuần. Hãy cùng sẽ chia về những điều bình dị làm nên hạnh phúc quanh ta.

MC1: Hạnh phúc quanh ta, kết nối và chia sẻ.

Niềm vui của người lao động

Là hạnh phúc của cán bộ công đoàn

Kính chào QV & CB! Rất vui khi được đồng hành cùng QV& CB trong 30 phút của chương trình hạnh phúc quanh ta tuần này.

          Quý vị và các bạn thân mến! Người ta hay dùng cụm từ “tròn cả hai vai với những người làm công tác công đoàn vì họ vừa phải làm tốt Công việc chuyên môn cơ quan vừa phải làm tốt công việc Công đoàn. Công việc quá bộn bề, hạnh phúc là hoàn thành công việc được giao, và sẽ trọn vẹn hơn là khi mang đến quyền lợi cho người lao động, được đồng hành cùng họ và  được nhìn thấy niềm vui của người lao động. Năng động, sáng tạo, tận tụy trong công việc và tự tin trong cuộc sống là điểm chung của những cán bộ CĐCS. Chọn làm công tác Công đoàn, các anh, chị đã cố gắng dung hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

          Trong chương trình hạnh phúc quanh ta tuần này, mời QV & các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của 1 người đã nhiều năm gắn bó với công tác công đoàn, đó là chị Nguyễn Thị Thu Hà – PCT LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

          Trước tiên, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Hà đã nhận lời tham gia chương trình.

          Trả lời: Xin được kính chào biên tập viên Như Quỳnh và quý vị thính giả đang nghe đài…

          Chị Hà thân mến! Chị nghĩ gì về chủ đề của chương trình đó là: “Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn”?

          Trả lời:

          Vậy xin hỏi chị Hà chính xác đã gắn bó với hoạt động công đoàn trong bao lâu rồi?

          Trả lời:

          Cơ duyên đưa chị đến với hoạt động công đoàn là gì?

          Trả lời

          Được biết trước khi chị là cán bộ công đoàn thì chị cũng đã có rất nhiều năm gắn bó với hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, vậy theo chị nét tương đồng của 2 công việc này là gì?

          Trả lời

          Vâng, thưa Qv! Có thể nói cũng như chị Hà, với nhiều cán bộ công đoàn, cơ duyên đưa họ đến với hoạt động công đoàn thật tình cờ nhưng cũng chính bằng tình yêu và trách nhiệm, họ đã gắn bó với hoạt động công đoàn và lấy niềm vui của người lao động là hạnh phúc với nghề. Sau đây mời Qv & các bạn cùng lắng nghe 1 câu chuyện như thế.

Nhạc cắt câu chuyện cuộc sống

Nếu như lãnh đạo công đoàn cơ sở cho chất “thép” của phái mạnh, thì lãnh đạo Công đoàn là nữ tại doanh nghiệp lại có tố chất “mềm”, nhưng chính cái mềm ấy tạo ra sự uyển chuyển trong công tác phối kết hợp với chuyên môn nhằm thực hiện mục tiêu chung: Quyền lợi người lao động được đảm bảo, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Chị … , Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May nhập khẩu Tân Định, là một trong những ví dụ đại diện cho rất nhiều Chủ tịch Công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện nay.

Theo chị … , cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước phải biết hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, bởi người lao động là tài sản lớn của doanh nghiệp. Từ quan điểm ấy, chị cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền phổ biến pháp luật để người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ phải đổi mới, giỏi chuyên môn và vững về nghiệp vụ, cán bộ Công đoàn cũng không nằm ngoài yêu cầu đó.

Đối với nữ cán bộ Công đoàn cần phải năng động, nhiệt huyết, tận tâm thì mới có thể làm tốt cả nhiệm vụ chuyên môn và chăm lo tốt cho người lao động. Cũng là Công đoàn, nhưng để “gắn kết” thành một thể thống nhất giữa người sử dụng lao động và người lao động ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước không phải chuyện đơn giản. Chính vì vậy, muốn đạt lợi ích hài hòa các bên, cán bộ nữ Công đoàn phải biết sử dụng sức mạnh “mềm” trong việc thuyết phục. “Tư tưởng” đã thông thì việc tổ chức đối thoại với Ban Giám đốc nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân lao động bằng các chế độ chính sách ưu đãi, thu nhập ổn định và cao hơn mức chi tiêu sinh hoạt cần thiết là điều dễ dàng hơn.

Người ta hay dùng cụm từ “tròn cả hai vai”, nhưng với những nữ làm công tác Công đoàn, cán bộ Công đoàn phải tốt cả “3 vai”. Công việc chuyên môn cơ quan, công việc Công đoàn và công việc nhà. Công việc phải đi nhiều, cả những ngày nghỉ cuối tuần cũng ít khi nào chị có thể dành thời gian trọn vẹn cho gia đình nhưng may mắn chị được sự ủng hộ, động viên, hỗ trợ của nội ngoại, từ người chồng luôn thấu hiểu, chia sẻ và những đứa con chăm ngoan, học giỏi và đó cũng là động lực để chị xông pha trong những hoạt động của công đoàn, chăm lo tốt hơn, làm được nhiều điều thiết thực hơn cho đoàn viên, người lao động.

          Vâng, đó là câu chuyện của 1 trong rất nhiều nữ cán bộ công đoàn đang đảm nhận vai trò là chủ tịch công đoàn cơ sở. Thưa chị Thu Hà, đã có nhiều năm gắn bó với hoạt động công đoàn, chị có thể chia sẻ 1 chút về những khó khăn, vất vả mà các cán bộ công đoàn gặp phải đặc biệt là với những cán bộ nữ?

          Trả lời:

          Vâng và những cán bộ công đoàn là những người gần gủi với người lao động nhất, đồng hành cùng người lao động, chị có thể chia sẻ 1 vài câu chuyện, những kỷ niệm đã để lại trong chị nhiều ấn tượng sâu sắc nhất?

          Trả lời:

Trong rất nhiều chương trình, hoạt động của tổ chức công đoàn, chị tâm đặc nhất là chương trình nào?

          Trả lời:

          Vâng, có thể thấy công tác công đoàn đem đến cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui đúng không ạ.

          Chị Thu Hà thân mến! Được biết hiện nay chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XIII . Lúc này đây thì công việc của những cán bộ công đoàn như chị Hà có thể nói là rất bận rộn nhưng cũng đầy hứng khởi đúng không ạ, vậy chị có thể chia sẻ 1 chút về hoạt động này được không?

Trả lời:

          Vậy điểm nhấn và trọng tâm của các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XIII lần này là gì?

          Trả lời:

           Vâng và cũng nhân sự kiện này chúng tôi cũng đã có dịp được nghe những tâm tư, chia sẻ của người lao động, mời chị Hà cùng QV thính giả cùng nghe.

Nhạc cắt lắng nghe và chia sẻ:

( Chia sẻ và mong muốn của người lao động)

          Vâng, đó là những chia sẻ và mong muốn của người lao động. Chị Hà thân mến! Qua nghe những tâm tư, tình cảm này chị có suy nghĩ gì và chị có điều gì muốn chia sẻ cùng với những cán bộ công đoàn và toàn thể NLĐ ?

          Trả lời:

          Xin cảm ơn Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã tham gia chương trình. Chúc chị cùng với các cán bộ công đoàn sẽ luôn giữ vững sự nhiệt huyết, tận tụy để luôn đồng hành và gắn bó cùng NLĐ, và nhân đây cũng xin chúc cho Đại hội công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

          Quý vị và các bạn thân mến! Chương trình HPQT tuần này cũng xin được khép lại tại đây, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 13/09/2023 15:39 Lê Vĩnh Nhiên 19/09/2023 07:48

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà