Cm Đông Hà (Đối Thoại về chỉ tiêu 2019)
Danh mục
Đông Hà TP hôm nay
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn. Năm 2018 vừa khép lại, thành phố Đông Hà đã bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, bằng sự điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

CM “ĐÔNG HÀ THÀNH PHỐ HÔM NAY”

Phỏng vấn  ông Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, CT UBND thành phố về

thành tựu 2018 và phương hướng mục tiêu 2019

- Ngày phát sóng: 8/01/2019.

- Thực hiện: Nguyên Hương (0915.999.636) – Lê Tú.

- Phòng Chuyên mục- Chuyên đề. Đài PT-TH Quảng Trị.

T.lượng

Nội dung

Hình ảnh

30”

Phóng viên: Thưa quý vị và các bạn. Năm 2018 vừa khép lại, thành phố Đông Hà đã bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, bằng sự điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Để làm rõ hơn những thành quả mà thành phố đạt được trong năm 2018 vừa qua, đặc biệt là những giải pháp để thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, năm có tính chất quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm 2015-2020, phấn đấu đưa Đông Hà sớm trở thành đô thị loại 2 trong năm 2020. Trong chuyên mục “Đông Hà thành phố hôm nay” chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, CT UBND thành phố Đông Hà xung quanh vấn đề nêu trên.

Xin cám ơn ông Nguyễn Chiến thắng đã nhận lời tham gia thực hiện chương trình. Trước hết, xin mời ông và quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngắn sau đây:

Quay tại phòng làm việc hoặc chọn 1 địa điểm có hậu cảnh đẹp, âm thanh đảm bảo tốt.

30”

Nội dung PS ngắn: Năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. 100% chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12,1%, trong đó dịch vụ chiếm 64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,9% và nông nghiệp chiếm 1% so với tổng giá trị sản xuất. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 ước thực hiện trên 442 tỷ đồng, đạt 133,7% dự toán HĐND tỉnh và 122,3% dự toán HĐND thành phố; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 23,42% so với năm 2017, cơ sở hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư khang trang hơn; công tác quản lý đô thị, đất đai từng bước đi vào nề nếp; chất lượng dịch vụ công ích tiếp tục được nâng lên; các công trình hạ tầng, kỹ thuật như vỉa hè, điện chiếu sáng, điện trang trí được quan tâm đầu tư tạo khởi sắc cho diện mạo đô thị. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều kết quả nổi bật, giáo dục mũi nhọn được khẳng định, học sinh thành phố xuất sắc dẫn đầu với nhiều môn thi đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống văn hóa xã hội ngày càng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được chú trọng; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố.

Phóng sự: bắn lên màn hình những chỉ tiêu đạt được năm 2018

3’

Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Chiến Thắng. Qua phóng sự tổng hợp về thành quả mà TP Đông Hà đạt được trong năm 2018, xin ông có thể đánh giá một cách khái quát nguyên nhân nào dẫn đến thành công của thành phố trong năm 2018 vừa qua. Xin mời ông.

Ông Thắng: Nêu lên những nguyên nhân chính. Thời lượng: 1’30”

Phóng viên: Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công như ông vừa nêu xin ông có thể cho biết đâu là nguyên nhân chính và quan trọng nhất đã giúp cho thành phố đạt được những chỉ tiêu quan trọng đã đề ra.

Ông Thắng: Chỉ nêu nguyên nhân quan trọng và bao trùm nhất để có được hành công trong năm 2018. Thời lượng 1’.

Phóng viên: Xin chúc mừng những thành quả, những con số ấn tượng mà thành phố Đông Hà đã đạt được trong năm 2018. Trước khi trở lại với cuộc trao đổi, xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau:

30’

PS chèn 2: Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 này thành phố Đông Hà tập trung huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, phấn đấu duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II theo đúng kế hoạch; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 12% .Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 3.800 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 463,3 tỷ đồng. Giá trị trên 1 ha canh tác đạt 85 triệu đồng. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3%. Tạo việc làm mới trên 1.700 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 65%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (theo cân nặng) chiếm dưới 5,1%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 94%. 100% hộ dân dùng nước sạch. Tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn thành phố đạt trên 95,5%.

Phóng sự: Khi thực hiện ps bắn lên màn hình những chỉ tiêu trọng tâm năm 2019

5’

Phóng viên: Thưa ông. Từ những chỉ tiêu mà thành phố đã đặt ra cho năm 2019, xin ông có thể cho biết thành phố đã đề ra những giải pháp gì để thực hiện các chỉ tiêu đó.

Ông Thắng trả lời: thời lượng 2’.

-Giải pháp về về kinh tế, ngân sách và đầu tư phát triển

-Giải pháp về Quản lý đô thị, dịch vụ công ích, GPMB...

-Giải pháp về Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính;

.....

Phóng viên: thưa ông. Những giải pháp mà ông nêu trên thì theo ông trong năm 2019, thành phố coi giải pháp nào là giải pháp có tính đột phá, tạo động lực để phát triển thưa ông.

Ông Thắng trả lời: thời lượng 1’. Chỉ nói sâu hơn về giải pháp có tính đột phá.

Phóng viên: Ông có thể cho biết chủ đề năm 2019 chọn là gì không ạ

Ông Thắng trả lời: Thời lượng 1’. Chủ đề năm 2019 và lý do mà thành phố chọn chủ đề anwm 2019.

Phóng viên: Thưa ông, thành phố Đông Hà đã đặt ra chỉ tiêu để phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 2. Xin ông cho biết hiện nay theo tiêu chí của đô thị loại 2 thì thành phố còn những tiêu chí nào chưa đạt và trong năm 2019 thành phố sẽ tập trung chỉ đạo NTN để hoàn thành các tiêu chí còn lại để đến năm 2020 Đông Hà trở thành đô thị loại 2 thưa ông.

Ông Thắng trả lời: Thời lượng 2’

- Hiện nay theo tiêu chí của đô thị loại 2 thì thành phố Đông Hà còn những tiêu chí sau chưa đạt (Nêu các tiêu chí)

- Đối với các tiêu chí chưa đạt, trong năm 2019 này thành phố sẽ tập trung chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí. Cụ thể là:

+

+

Phóng viên: Vâng. Xin cám ơn ông đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình xin chúc cho cán bộ và nhân dân thành phố Đông Hà trong năm 2019 này sẽ đồng lòng, đồng sức, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Một lần nữa xin cám ơn ông.

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

 

 

 

 

 

CM “ĐÔNG HÀ THÀNH PHỐ HÔM NAY”

Phỏng vấn  ông Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, CT UBND thành phố về

thành tựu 2018 và phương hướng mục tiêu 2019

- Ngày phát sóng: 8/01/2019.

- Thực hiện: Nguyên Hương (0915.999.636) – Lê Tú.

- Phòng Chuyên mục- Chuyên đề. Đài PT-TH Quảng Trị.

T.lượng

Nội dung

Hình ảnh

30”

Phóng viên: Thưa quý vị và các bạn. Năm 2018 vừa khép lại, thành phố Đông Hà đã bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, bằng sự điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Để làm rõ hơn những thành quả mà thành phố đạt được trong năm 2018 vừa qua, đặc biệt là những giải pháp để thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, năm có tính chất quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm 2015-2020, phấn đấu đưa Đông Hà sớm trở thành đô thị loại 2 trong năm 2020. Trong chuyên mục “Đông Hà thành phố hôm nay” chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, CT UBND thành phố Đông Hà xung quanh vấn đề nêu trên.

Xin cám ơn ông Nguyễn Chiến thắng đã nhận lời tham gia thực hiện chương trình. Trước hết, xin mời ông và quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngắn sau đây:

Quay tại phòng làm việc hoặc chọn 1 địa điểm có hậu cảnh đẹp, âm thanh đảm bảo tốt.

30”

Nội dung PS ngắn: Năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. 100% chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12,1%, trong đó dịch vụ chiếm 64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,9% và nông nghiệp chiếm 1% so với tổng giá trị sản xuất. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 ước thực hiện trên 442 tỷ đồng, đạt 133,7% dự toán HĐND tỉnh và 122,3% dự toán HĐND thành phố; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 23,42% so với năm 2017, cơ sở hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư khang trang hơn; công tác quản lý đô thị, đất đai từng bước đi vào nề nếp; chất lượng dịch vụ công ích tiếp tục được nâng lên; các công trình hạ tầng, kỹ thuật như vỉa hè, điện chiếu sáng, điện trang trí được quan tâm đầu tư tạo khởi sắc cho diện mạo đô thị. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều kết quả nổi bật, giáo dục mũi nhọn được khẳng định, học sinh thành phố xuất sắc dẫn đầu với nhiều môn thi đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống văn hóa xã hội ngày càng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được chú trọng; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố.

Phóng sự: bắn lên màn hình những chỉ tiêu đạt được năm 2018

3’

Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Chiến Thắng. Qua phóng sự tổng hợp về thành quả mà TP Đông Hà đạt được trong năm 2018, xin ông có thể đánh giá một cách khái quát nguyên nhân nào dẫn đến thành công của thành phố trong năm 2018 vừa qua. Xin mời ông.

Ông Thắng: Nêu lên những nguyên nhân chính. Thời lượng: 1’30”

Phóng viên: Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công như ông vừa nêu xin ông có thể cho biết đâu là nguyên nhân chính và quan trọng nhất đã giúp cho thành phố đạt được những chỉ tiêu quan trọng đã đề ra.

Ông Thắng: Chỉ nêu nguyên nhân quan trọng và bao trùm nhất để có được hành công trong năm 2018. Thời lượng 1’.

Phóng viên: Xin chúc mừng những thành quả, những con số ấn tượng mà thành phố Đông Hà đã đạt được trong năm 2018. Trước khi trở lại với cuộc trao đổi, xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau:

30’

PS chèn 2: Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 này thành phố Đông Hà tập trung huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, phấn đấu duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II theo đúng kế hoạch; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 12% .Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 3.800 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 463,3 tỷ đồng. Giá trị trên 1 ha canh tác đạt 85 triệu đồng. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3%. Tạo việc làm mới trên 1.700 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 65%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (theo cân nặng) chiếm dưới 5,1%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 94%. 100% hộ dân dùng nước sạch. Tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn thành phố đạt trên 95,5%.

Phóng sự: Khi thực hiện ps bắn lên màn hình những chỉ tiêu trọng tâm năm 2019

5’

Phóng viên: Thưa ông. Từ những chỉ tiêu mà thành phố đã đặt ra cho năm 2019, xin ông có thể cho biết thành phố đã đề ra những giải pháp gì để thực hiện các chỉ tiêu đó.

Ông Thắng trả lời: thời lượng 2’.

-Giải pháp về về kinh tế, ngân sách và đầu tư phát triển

-Giải pháp về Quản lý đô thị, dịch vụ công ích, GPMB...

-Giải pháp về Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính;

.....

Phóng viên: thưa ông. Những giải pháp mà ông nêu trên thì theo ông trong năm 2019, thành phố coi giải pháp nào là giải pháp có tính đột phá, tạo động lực để phát triển thưa ông.

Ông Thắng trả lời: thời lượng 1’. Chỉ nói sâu hơn về giải pháp có tính đột phá.

Phóng viên: Ông có thể cho biết chủ đề năm 2019 chọn là gì không ạ

Ông Thắng trả lời: Thời lượng 1’. Chủ đề năm 2019 và lý do mà thành phố chọn chủ đề anwm 2019.

Phóng viên: Thưa ông, thành phố Đông Hà đã đặt ra chỉ tiêu để phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 2. Xin ông cho biết hiện nay theo tiêu chí của đô thị loại 2 thì thành phố còn những tiêu chí nào chưa đạt và trong năm 2019 thành phố sẽ tập trung chỉ đạo NTN để hoàn thành các tiêu chí còn lại để đến năm 2020 Đông Hà trở thành đô thị loại 2 thưa ông.

Ông Thắng trả lời: Thời lượng 2’

- Hiện nay theo tiêu chí của đô thị loại 2 thì thành phố Đông Hà còn những tiêu chí sau chưa đạt (Nêu các tiêu chí)

- Đối với các tiêu chí chưa đạt, trong năm 2019 này thành phố sẽ tập trung chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí. Cụ thể là:

+

+

Phóng viên: Vâng. Xin cám ơn ông đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình xin chúc cho cán bộ và nhân dân thành phố Đông Hà trong năm 2019 này sẽ đồng lòng, đồng sức, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Một lần nữa xin cám ơn ông.

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

 

 

 

 

 

 

CM “ĐÔNG HÀ THÀNH PHỐ HÔM NAY”

Phỏng vấn  ông Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, CT UBND thành phố về

thành tựu 2018 và phương hướng mục tiêu 2019

- Ngày phát sóng: 8/01/2019.

- Thực hiện: Nguyên Hương (0915.999.636) – Lê Tú.

- Phòng Chuyên mục- Chuyên đề. Đài PT-TH Quảng Trị.

 

T.lượng

Nội dung

Hình ảnh

30”

Phóng viên: Thưa quý vị và các bạn. Năm 2018 vừa khép lại, thành phố Đông Hà đã bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, bằng sự điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Để làm rõ hơn những thành quả mà thành phố đạt được trong năm 2018 vừa qua, đặc biệt là những giải pháp để thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, năm có tính chất quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm 2015-2020, phấn đấu đưa Đông Hà sớm trở thành đô thị loại 2 trong năm 2020. Trong chuyên mục “Đông Hà thành phố hôm nay” chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, CT UBND thành phố Đông Hà xung quanh vấn đề nêu trên.

Xin cám ơn ông Nguyễn Chiến thắng đã nhận lời tham gia thực hiện chương trình. Trước hết, xin mời ông và quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngắn sau đây:

Quay tại phòng làm việc hoặc chọn 1 địa điểm có hậu cảnh đẹp, âm thanh đảm bảo tốt.

30”

Nội dung PS ngắn: Năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. 100% chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12,1%, trong đó dịch vụ chiếm 64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,9% và nông nghiệp chiếm 1% so với tổng giá trị sản xuất. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 ước thực hiện trên 442 tỷ đồng, đạt 133,7% dự toán HĐND tỉnh và 122,3% dự toán HĐND thành phố; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 23,42% so với năm 2017, cơ sở hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư khang trang hơn; công tác quản lý đô thị, đất đai từng bước đi vào nề nếp; chất lượng dịch vụ công ích tiếp tục được nâng lên; các công trình hạ tầng, kỹ thuật như vỉa hè, điện chiếu sáng, điện trang trí được quan tâm đầu tư tạo khởi sắc cho diện mạo đô thị. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều kết quả nổi bật, giáo dục mũi nhọn được khẳng định, học sinh thành phố xuất sắc dẫn đầu với nhiều môn thi đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống văn hóa xã hội ngày càng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được chú trọng; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố.

Phóng sự: bắn lên màn hình những chỉ tiêu đạt được năm 2018

3’

Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Chiến Thắng. Qua phóng sự tổng hợp về thành quả mà TP Đông Hà đạt được trong năm 2018, xin ông có thể đánh giá một cách khái quát nguyên nhân nào dẫn đến thành công của thành phố trong năm 2018 vừa qua. Xin mời ông.

Ông Thắng: Nêu lên những nguyên nhân chính. Thời lượng: 1’30”

Phóng viên: Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công như ông vừa nêu xin ông có thể cho biết đâu là nguyên nhân chính và quan trọng nhất đã giúp cho thành phố đạt được những chỉ tiêu quan trọng đã đề ra.

Ông Thắng: Chỉ nêu nguyên nhân quan trọng và bao trùm nhất để có được hành công trong năm 2018. Thời lượng 1’.

Phóng viên: Xin chúc mừng những thành quả, những con số ấn tượng mà thành phố Đông Hà đã đạt được trong năm 2018. Trước khi trở lại với cuộc trao đổi, xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau:

30’

PS chèn 2: Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 này thành phố Đông Hà tập trung huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, phấn đấu duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II theo đúng kế hoạch; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 12% .Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 3.800 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 463,3 tỷ đồng. Giá trị trên 1 ha canh tác đạt 85 triệu đồng. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3%. Tạo việc làm mới trên 1.700 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 65%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (theo cân nặng) chiếm dưới 5,1%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 94%. 100% hộ dân dùng nước sạch. Tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn thành phố đạt trên 95,5%.

Phóng sự: Khi thực hiện ps bắn lên màn hình những chỉ tiêu trọng tâm năm 2019

5’

Phóng viên: Thưa ông. Từ những chỉ tiêu mà thành phố đã đặt ra cho năm 2019, xin ông có thể cho biết thành phố đã đề ra những giải pháp gì để thực hiện các chỉ tiêu đó.

Ông Thắng trả lời: thời lượng 2’.

-Giải pháp về về kinh tế, ngân sách và đầu tư phát triển

-Giải pháp về Quản lý đô thị, dịch vụ công ích, GPMB...

-Giải pháp về Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính;

.....

Phóng viên: thưa ông. Những giải pháp mà ông nêu trên thì theo ông trong năm 2019, thành phố coi giải pháp nào là giải pháp có tính đột phá, tạo động lực để phát triển thưa ông.

Ông Thắng trả lời: thời lượng 1’. Chỉ nói sâu hơn về giải pháp có tính đột phá.

Phóng viên: Ông có thể cho biết chủ đề năm 2019 chọn là gì không ạ

Ông Thắng trả lời: Thời lượng 1’. Chủ đề năm 2019 và lý do mà thành phố chọn chủ đề anwm 2019.

Phóng viên: Thưa ông, thành phố Đông Hà đã đặt ra chỉ tiêu để phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 2. Xin ông cho biết hiện nay theo tiêu chí của đô thị loại 2 thì thành phố còn những tiêu chí nào chưa đạt và trong năm 2019 thành phố sẽ tập trung chỉ đạo NTN để hoàn thành các tiêu chí còn lại để đến năm 2020 Đông Hà trở thành đô thị loại 2 thưa ông.

Ông Thắng trả lời: Thời lượng 2’

- Hiện nay theo tiêu chí của đô thị loại 2 thì thành phố Đông Hà còn những tiêu chí sau chưa đạt (Nêu các tiêu chí)

- Đối với các tiêu chí chưa đạt, trong năm 2019 này thành phố sẽ tập trung chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí. Cụ thể là:

+

+

Phóng viên: Vâng. Xin cám ơn ông đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình xin chúc cho cán bộ và nhân dân thành phố Đông Hà trong năm 2019 này sẽ đồng lòng, đồng sức, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Một lần nữa xin cám ơn ông.

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

 

 

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Ngọc Tú 03/01/2019 08:25 Lê Vĩnh Nhiên 03/01/2019 15:18
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà