Kịch bản phóng sự 28 10 2023 - Phát huy tinh thần sáng tạo trong học sinh
Danh mục
Phóng sự - Tài liệu
NỘI DUNG
Lời dẫn : Tưa quý vị và các bạn! Thúc đẩy tinh thần đam mê sáng tạo trong học sinh là một trong những phong trào, hoạt động tiêu biểu mà ngành giáo dục, các cấp bộ Đoàn, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chú trọng triển khai trong nhiều năm qua. Từ hoạt động này đã có nhiều sản phẩm có ý nghĩa mang lại giá trị đối với đời sống, sinh hoạt, học tập, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, đã tạo cho học sinh tinh thần đam mê nghiên cứu, sáng tạo, làm việc nhóm phục vụ tốt hơn cho học tập và cuộc sống của mình. Phóng sự sau ghi nhận về những giá trị thiết thực của cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

Kịch bản phóng sự 28 10 2023 - Phát huy tinh thần sáng tạo trong học sinh

Thưa quý vị và các bạn! Thúc đẩy tinh thần đam mê sáng tạo trong học sinh là một trong những phong trào, hoạt động tiêu biểu mà ngành giáo dục, các cấp bộ Đoàn, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chú trọng triển khai trong nhiều năm qua. Từ hoạt động này đã có nhiều sản phẩm có ý nghĩa mang lại giá trị đối với đời sống, sinh hoạt, học tập, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, đã tạo cho học sinh tinh thần đam mê nghiên cứu, sáng tạo, làm việc nhóm phục vụ tốt hơn cho học tập và cuộc sống của mình. Phóng sự sau ghi nhận về những giá trị thiết thực của cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

 

STT

Nội dung

Hình ảnh

TL

1

Hiện nay, việc xả rác thải bừa bãi và không có quy trình phân loại rác thải phù hợp đã và đang là một trong những vấn nạn về môi trường. Nếu không có phương pháp phân loại phù hợp thì việc xử lí rác thải sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức, ảnh hưởng đến môi trường và kinh tế. Qua tìm hiểu sách, các trang web trên mạng internet và dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhóm học sinh ở trường THCS Phan Đình Phùng đã có ý tưởng để hoàn thiện sản phẩm tham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ 2023. Sản phẩm Sử dụng ngôn ngữ scratch để lập trình điều khiển robot phân loại rác thải của nhóm học sinh Lê Minh Nhật và Nguyễn Cát Nhã, lớp 8G (năm học 2022 - 2023), trường THCS Phan Đình Phùng. Thuyết minh cho sản phẩm của mình, nhóm học sinh cho rằng, hoạt động thu gom và phân loại rác thải được thay thế bằng thiết bị công nghệ sẽ giúp chúng ta có thêm một biện pháp đảm bảo an toàn, tiện lợi và dễ dàng thông qua việc điều khiển các thiết bị tự động. Nhờ các hệ thống cảm biến, robot có thể tự động phân loại rác thải tự động. Tiết kiệm được công sức lao động của con người

Hình ảnh sản phẩm của trường Phan Đình Phùng

55’’

2

Chia sẻ về quan điểm khi sáng tạo ra sản phẩm?

Em LÊ MINH NHẬT

Lớp 9G, Trường THCS Phan Đình Phùng – Đông Hà – Quảng Trị

50’’

3

Đến nay, Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị được tổ chức lần thứ XII. Đây là hoạt động thiết thực được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị phối hợp tổ chức liên tục trong nhiều năm qua. Cuộc thi là sân chơi nhằm góp phần giúp các em học sinh trau dồi kiến thức và kỹ năng sáng tạo, tạo ra những sản phẩm thiết thực, có ích cho gia đình và xã hội; góp phần xây dựng ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai.

Tại các trường học, việc triển khai cuộc thi đã được học sinh hưởng ứng tích cực và tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong học sinh.

Hình học sinh làm sản phẩm tại trường Triệu Long

50’’

4

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi với học sinh và hưởng ứng như thế nào?/

Bà NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

Trường Tiểu học và THCS Triệu Long – Triệu Phong – Quảng Trị

50’’

5

Chia sẻ về sự vào cuộc của ngành giáo dục huyện...

Ông NGUYỄN THANH PHONG

Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong – Quảng Trị

50’’

6

Năm 2023, cuộc thi sáng tạo trẻ cấp huyện đã thu hút 522 sản phẩm đăng kí dự thi, trải đều ở các khối tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX. Các chủ đề mà cuộc thi hướng tới là: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em và các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đã có 79 sản phẩm vào được vòng loại cấp tỉnh. Trong đó chiếm nhiều nhất là lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Có 24 sản phẩm, lĩnh vực sản phẩm thân thiện với môi trường; 19 sản phẩm là Phần mềm Tin học, 10 sản phẩm là các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; cuối cùng là đồ dùng dành cho học tập với 07 sản phẩm. Cuộc thi thực sự có sức lan tỏa, khơi dậy khả năng, tư duy, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Hình sản phẩm và chấm thi tại các địa phương.

50’’

7

Chia sẻ về việc tham gia cuộc thi như thế nào?

Em TRƯƠNG VĨNH SƠN

Lớp 11A4, Trường THPT Cam Lộ - Quảng Trị

8

Thành viên Hội đồng chấm thi là những người có

chuyên môn, nghiệp vụ giỏi đang công tác tại các

sở, ngành có liên quan. Các sản phẩm dự thi được

Hội đông chấm thi nghiên cứu sàng lọc về ý tưởng,

tính khả thi, tính thực tiễn trong đời sống. Đối với

những sản phẩm dự kiến đạt giải cao được Hội

đồng triệu tập phỏng vấn, thuyết trình để thí sinh

trao đổi ý tưởng sáng tạo của mình, đồng thời tư

vấn, hướng dẫn để thí sinh hoàn thiện ý tưởng sản

phẩm.

Hình chấm thi

40’’

9

Chia sẻ về các sản phẩm năm nay?

Anh LÊ THÁI SƠN - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

10

Định hướng cho việc tổ chức cuộc thi năm 2024...

Anh PHẠM XUÂN KHÁNH - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc thi sáng tạo trẻ Quảng Trị năm 2023

11

Cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2023 đã có 02 giải Nhì, 4 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. 6 sản phẩm xuất sắc nhất được gửi tham dự Cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc”. Đó chính là tiền đề, động lực

cho học sinh và các trường học tiếp tục tham cuộc

thi trrong thời gian tới. Có thể nói, cuộc thi đã

đóng góp tích cực trong việc tạo ra thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng tràn đầy nhiệt huyết, đầy đủ kiến thức, bản lĩnh và năng lực

đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất

nước./.

Hình trao giải cuộc thi

 

 

GTPS - Thúc đẩy tinh thần đam mê sáng tạo trong học sinh là một trong những phong trào, hoạt động tiêu biểu mà ngành giáo dục, các cấp bộ Đoàn, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chú trọng triển khai trong nhiều năm qua. Từ hoạt động này đã có nhiều sản phẩm có ý nghĩa mang lại giá trị đối với đời sống, sinh hoạt, học tập, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, đã tạo cho học sinh tinh thần đam mê nghiên cứu, sáng tạo, làm việc nhóm phục vụ tốt hơn cho học tập và cuộc sống của mình. Phóng sự “Phát huy tinh thần sáng tạo trong học sinh” ghi nhận về nội dung này, PS được phát sóng vào lúc 18h20 ngày 28 10 trên sóng TH của Đài PTTH Quảng Trị, mời...

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 23/10/2023 19:48 Lê Vĩnh Nhiên 30/10/2023 09:46
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà