VĨNH LINH LŨY THÉP LŨY HOA
Danh mục
Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa
NỘI DUNG
O

 

 

CM Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa:

Phát sóng thứ 6 23-7:

MC: Thưa quý vị và các bạn! Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, phụ nữ huyện Vĩnh Linh ngày nay quyết tâm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nỗ lực cống hiến trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021- 2026 sắp tới có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII năm 2021 mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành quả mà Hội LHPN huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phụ nữ Vĩnh Linh giỏi việc nước, đảm việc nhà

5 năm qua, tình hình kinh tế- xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,6 lần so với năm 2015, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, sự phát  triển về kinh tế- xã hội của huyện nhà có đóng góp không nhỏ của các tầng lớp phụ nữ huyện Vĩnh Linh. Hội LHPN huyện Vĩnh Linh có 19 tổ chức cơ sở Hội ở 18 xã, TT và Hội phụ nữ công an, có 3 xã miền núi đặc biệt khó khăn; một số xã phải thực hiện sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết số 18 của  TW nên việc thực hiện  các phong trào còn gặp những khó khăn nhất định.  Phụ nữ chiếm gần 51 % dân số, lực lượng lao động nữ  gần 50%,  ở trên lĩnh vực hoạt động nào chị em cũng luôn phát huy truyền thống của quê hương Vĩnh linh lũy thép anh hùng, phụ nữ Vĩnh Linh nổ lực đoàn kết,  tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, từng bước khẳng định vai trò và vị trí của Hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện .

Với 21.354 hội viên, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh không ngừng lớn mạnh về tổ chức và gặt hái được nhiều thành công. Các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với hai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang… được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được sự tham gia của đông đảo chị em phụ nữ.

Phỏng vấn: Chị ... Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh( kết quả đạt được)

Hội LHPN huyện Vĩnh Linh thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực. Điển hình là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới: lực lượng phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với kết quả đáng ghi nhận, các cấp Hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ  hiến đất, hiến cây và ủng hộ hàng ngàn ngày công, hàng trăm triệu đồng để xây dựng các mô hình tạo môi trường xanh - sạch - đẹp góp phần vào việc thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và cảnh quan đô thị.

Phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Huế ( Nói về PN đóng góp xây dựng NTM...)

Phụ nữ có mặt trên tất cả các ngành kinh tế, chị em đã mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của huyện.  Phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã phát huy tính tự chủ, sáng tạo, luôn chịu khó học tập, cần cù trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, có năng suất, chất lượng cao. Đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để tổ chức sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình nữ nông dân mạnh dạn, năng động làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Phỏng vấn: Chị Lê Thị Thúy ( phụ nữ vùng biển) ( Nói về chuyển đổi sinh kế vùng bãi ngang...)

Nhiệm kỳ qua, triển khai thực hiện nhiệm vụ "Vận động, hỗ trợ, phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”, gắn với việc thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững cho 11 bản có tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP giai đoạn 2018-2020 của huyện nhà,  các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường, gắn sản xuất với tiêu thụ an toàn. Hội đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm do hội viên phụ nữ và địa phương làm ra, xây dựng  gian hàng giới thiệu sản phẩm an toàn  của Hội và địa phương; tổ chức Hội chợ quê,  ký kết bao tiêu sản phẩm.

Phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Anh Đào ( doanh Nghiệp) ( Nói về sự hỗ trợ của phụ nữ các cấp để phát triển KT...)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ qua phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội trong toàn huyện đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp Hội trong toàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định  trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề ưu tiên để tổ chức thực hiện, tập trung hướng về cơ sở. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực: 18 tập thể và 27 cá nhân điển hình tiên tiến được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 155 tập thể, 400 cá nhân được Hội LHPN tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, xã và các cấp tặng giấy khen. Đây là nguồn động viên cổ vũ đối với hoạt động Hội và phong trào phụ nữ huyện nhà.

Phỏng vấn: bà ... Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh ( phương hướng nhiệm kỳ tới)

Phụ nữ Vĩnh Linh hiện nay tuy còn nhiều mối lo toan trong cuộc sống nhưng vẫn luôn là lực lượng sáng tạo, cần cù, chịu thương, chịu khó; hăng hái lao động, sản xuất, nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình và xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

MC: Chào cuối

Đón xem: Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, phụ nữ huyện Vĩnh Linh ngày nay quyết tâm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nỗ lực cống hiến trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021- 2026 sắp tới có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII năm 2021 mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành quả mà Hội LHPN huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa được phát sóng lúc 20h15 thứ 6 ngày 23-7 trên sóng truyền hình của Đài PTTH QT.

 

CM Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa:

Phát sóng thứ 6 23-7:

MC: Thưa quý vị và các bạn! Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, phụ nữ huyện Vĩnh Linh ngày nay quyết tâm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nỗ lực cống hiến trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021- 2026 sắp tới có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII năm 2021 mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành quả mà Hội LHPN huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phụ nữ Vĩnh Linh giỏi việc nước, đảm việc nhà

5 năm qua, tình hình kinh tế- xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,6 lần so với năm 2015, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, sự phát  triển về kinh tế- xã hội của huyện nhà có đóng góp không nhỏ của các tầng lớp phụ nữ huyện Vĩnh Linh. Hội LHPN huyện Vĩnh Linh có 19 tổ chức cơ sở Hội ở 18 xã, TT và Hội phụ nữ công an, có 3 xã miền núi đặc biệt khó khăn; một số xã phải thực hiện sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết số 18 của  TW nên việc thực hiện  các phong trào còn gặp những khó khăn nhất định.  Phụ nữ chiếm gần 51 % dân số, lực lượng lao động nữ  gần 50%,  ở trên lĩnh vực hoạt động nào chị em cũng luôn phát huy truyền thống của quê hương Vĩnh linh lũy thép anh hùng, phụ nữ Vĩnh Linh nổ lực đoàn kết,  tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, từng bước khẳng định vai trò và vị trí của Hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện .

Với 21.354 hội viên, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh không ngừng lớn mạnh về tổ chức và gặt hái được nhiều thành công. Các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với hai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang… được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được sự tham gia của đông đảo chị em phụ nữ.

Phỏng vấn: Chị ... Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh( kết quả đạt được)

Hội LHPN huyện Vĩnh Linh thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực. Điển hình là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới: lực lượng phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với kết quả đáng ghi nhận, các cấp Hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ  hiến đất, hiến cây và ủng hộ hàng ngàn ngày công, hàng trăm triệu đồng để xây dựng các mô hình tạo môi trường xanh - sạch - đẹp góp phần vào việc thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và cảnh quan đô thị.

Phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Huế ( Nói về PN đóng góp xây dựng NTM...)

Phụ nữ có mặt trên tất cả các ngành kinh tế, chị em đã mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của huyện.  Phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã phát huy tính tự chủ, sáng tạo, luôn chịu khó học tập, cần cù trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, có năng suất, chất lượng cao. Đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để tổ chức sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình nữ nông dân mạnh dạn, năng động làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Phỏng vấn: Chị Lê Thị Thúy ( phụ nữ vùng biển) ( Nói về chuyển đổi sinh kế vùng bãi ngang...)

Nhiệm kỳ qua, triển khai thực hiện nhiệm vụ "Vận động, hỗ trợ, phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”, gắn với việc thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững cho 11 bản có tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP giai đoạn 2018-2020 của huyện nhà,  các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường, gắn sản xuất với tiêu thụ an toàn. Hội đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm do hội viên phụ nữ và địa phương làm ra, xây dựng  gian hàng giới thiệu sản phẩm an toàn  của Hội và địa phương; tổ chức Hội chợ quê,  ký kết bao tiêu sản phẩm.

Phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Anh Đào ( doanh Nghiệp) ( Nói về sự hỗ trợ của phụ nữ các cấp để phát triển KT...)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ qua phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội trong toàn huyện đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp Hội trong toàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định  trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề ưu tiên để tổ chức thực hiện, tập trung hướng về cơ sở. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực: 18 tập thể và 27 cá nhân điển hình tiên tiến được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 155 tập thể, 400 cá nhân được Hội LHPN tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, xã và các cấp tặng giấy khen. Đây là nguồn động viên cổ vũ đối với hoạt động Hội và phong trào phụ nữ huyện nhà.

Phỏng vấn: bà ... Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh ( phương hướng nhiệm kỳ tới)

Phụ nữ Vĩnh Linh hiện nay tuy còn nhiều mối lo toan trong cuộc sống nhưng vẫn luôn là lực lượng sáng tạo, cần cù, chịu thương, chịu khó; hăng hái lao động, sản xuất, nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình và xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

MC: Chào cuối

Đón xem: Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, phụ nữ huyện Vĩnh Linh ngày nay quyết tâm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nỗ lực cống hiến trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021- 2026 sắp tới có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII năm 2021 mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành quả mà Hội LHPN huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa được phát sóng lúc 20h15 thứ 6 ngày 23-7 trên sóng truyền hình của Đài PTTH QT.

 

Chú thích duyệt

Đã phát sóng

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 21/07/2021 08:41 Lê Vĩnh Nhiên 29/07/2021 09:28
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà