VĨNH LINH LŨY THÉP LŨY HOA
Danh mục
Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa
NỘI DUNG

 

Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa tháng 1:

Phát sóng thứ 6 ngày 28-1

 

MC: Kính chào quý vị và các bạn! Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa! Thưa quý vị! Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán, thời gian qua, Ban An toàn giao thông và Công an huyện Vĩnh Linh đã tham mưu UBND huyện Vĩnh Linh ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; và đặc biệt là tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2022” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Xung quanh nội dung này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau:  

Vĩnh Linh tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm

Thực hiện điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch của Công an tỉnh QT về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng ngày 14/1/2022, Phòng CSGT Công an tỉnh QT đã tổ chức lễ phát động ra quân năm ATGT 2022. Cũng thời gian đó, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân, diễu hành trên các tuyến đường, hứa hẹn một năm ATGT 2022 đúng với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả phòng chống Covid 19” trên toàn tỉnh. Tại lễ phát động, Ban ATGT huyện Vĩnh Linh đã triển khai một số nội dung quan trọng, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Đối với lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt đối với trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia, sử dụng các chất kích thích. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do các vụ tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn. Năm 2022, huyện Vĩnh Linh phấn đấu giảm tai nạn giao thông về cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021.

Trong năm 2021, Công an huyện VL tiến hành 835 ca tuần tra với hơn 4000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 645 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, trong đó 190  ô tô, 455 mô tô, tạm giữ 406  phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy định 245  trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ 800 triệu đồng, Nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT nên năm 2021 trên địa bàn huyện VL xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 15 người chết, 10 người bị thương, bằng về số vụ, giảm 2 người chết so với cùng kỳ năm trước

Phỏng vấn: Trung tá Trần Hữu Năm – Đội trưởng Đội CSGT-TT - Công an huyện Vĩnh Linh(ATGT dịp tết)

Cùng với công an tỉnh, công an Vĩnh Linh mà cụ thể là Đội CSGT TT công an  huyện VL cũng đang ra quân đảm bảo TT ATGT trên địa bàn huyện. Trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, đường Trần Phú và  đường Hùng Vương là 2 trục đường chính, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, mặc dù ở  đây chưa phải là điểm đen về TNGT nhưng là điểm tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT, thường xuyên xảy ra va quệt. Vì vậy Ban ATGT huyện Vĩnh Linh đã kiến nghị đề xuất và đã được  Ban ATGT tỉnh Quảng Trị  phê duyệt lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và đường Trần Phú,  đến ngày 22/12/2021 hệ thống cụm đèn tín hiệu này chính thức vào hoạt động. Các ngày đầu lực lượng CSGT TT Công an huyện đã cắt cử lực lượng đứng chốt và hướng dẫn cho bà con, để bà con hiểu và thực hiện đúng.

Phỏng vấn:

Anh Nguyễn Đức Anh – Người dân Thị trấn Hồ Xá – Vĩnh Linh

Anh Võ Doãn Cảnh – Người dân Thị trấn Hồ Xá – Vĩnh Linh

Trong công tác đảm bảo TT ATGT nói chung thì đảm bảo ATGT cho các em học sinh là một trong những việc làm được lực lượng CA huyện quan tâm tực hiện thường xuyên. Trên địa bàn huyện hiện tại có 4 trường THPT, 01 trường DTNT, 13 trường THCS, hàng chục trường tiểu học và mầm non với hàng ngàn em học sinh hàng ngày tham gia giao thông. Xác đinh Công tác đảm TTATGT trong thanh thiếu niên học sinh là hết sức quan trọng, được các cấp, các ngành  và cả xã hội quan tâm. Vì vậy, hàng năm Ban ATGT huyện đã chỉ đạo lực lượng CSGT xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho hầu hết các trường THPT và THCS, bằng cách cử cán bộ đến tuyên truyền vào các giờ chào cờ đầu tuần, các giờ ngoại khóa, có năm tổ chức hội thi ATGT học đường. Sau đó cho các em học sinh và phụ huynh ký cam kết nếu vi phạm sẽ xử lý và thông báo cho nhà trường biết, nhà trường căn cứ vào đó để xếp loại hạnh kiểm hàng năm. Tiếp theo cho lực lượng TTKS tại các khu vực có đông trường học, phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi chở quá người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông….

Thời gian qua, trước tình hình COVID- 19 diễn biến phức tạp, Ban ATGT huyện và Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền đến từng thôn, xóm về công tác phòng, chống dịch bệnh. Công an huyện bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ theo quy định, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm phương tiện không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ đảm bảo ATGT cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê chống dịch khi đi qua địa bàn huyện VL.

Phỏng vấn: Trung tá Trần Hữu Năm – Đội trưởng Đội CSGT-TT - Công an huyện Vĩnh Linh(chống dịch)

Để nhân dân trên địa bàn huyện vui tết đón xuân trong an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự chủ trì, cùng các lực lượng khác triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy và các hành vi nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông. Ban ATGT huyện cũng đã kêu gọi, phối hợp các cấp, các ban  ngành, toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân cùng chung tay hành động để thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2022.

Phỏng vấn: Ông Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh – Trưởng Ban ATGT huyện Vĩnh Linh

Trong những năm qua, nhờ tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp cấp bách kiềm chế tại nạn và ùn tắc giao thông, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, việc chấp hành luật giao thông ở một số đối tượng vẫn còn nhiều hạn chế. Các lỗi mà người tham gia giao thông thường mắc phải là điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, không làm chủ tốc độ, chở quá số người theo quy định, không đội mũ bảo hiểm...Hi vọng cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp, sự chỉ đạo sâu sát của Ban ATGT huyện và việc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT TT huyện Vĩnh Linh sẽ đảm bảo cho bà con đón một cái tết bình yên, vui tươi và an toàn.

MC: Chào cuối!

Đón xem: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán, thời gian qua, Ban An toàn giao thông và Công an huyện Vĩnh Linh đã tham mưu UBND huyện Vĩnh Linh ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2022” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nội dung này trong Chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa được phát sóng vào lúc 20h15 thứ 6 ngày 28-1 trên sóng TH của Đài PTTH QT.

Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa tháng 1:

Phát sóng thứ 6 ngày 28-1

 

MC: Kính chào quý vị và các bạn! Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa! Thưa quý vị! Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán, thời gian qua, Ban An toàn giao thông và Công an huyện Vĩnh Linh đã tham mưu UBND huyện Vĩnh Linh ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; và đặc biệt là tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2022” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Xung quanh nội dung này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau:  

Vĩnh Linh tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm

Thực hiện điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch của Công an tỉnh QT về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng ngày 14/1/2022, Phòng CSGT Công an tỉnh QT đã tổ chức lễ phát động ra quân năm ATGT 2022. Cũng thời gian đó, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân, diễu hành trên các tuyến đường, hứa hẹn một năm ATGT 2022 đúng với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả phòng chống Covid 19” trên toàn tỉnh. Tại lễ phát động, Ban ATGT huyện Vĩnh Linh đã triển khai một số nội dung quan trọng, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Đối với lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt đối với trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia, sử dụng các chất kích thích. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do các vụ tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn. Năm 2022, huyện Vĩnh Linh phấn đấu giảm tai nạn giao thông về cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021.

Trong năm 2021, Công an huyện VL tiến hành 835 ca tuần tra với hơn 4000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 645 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, trong đó 190  ô tô, 455 mô tô, tạm giữ 406  phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy định 245  trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ 800 triệu đồng, Nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT nên năm 2021 trên địa bàn huyện VL xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 15 người chết, 10 người bị thương, bằng về số vụ, giảm 2 người chết so với cùng kỳ năm trước

Phỏng vấn: Trung tá Trần Hữu Năm – Đội trưởng Đội CSGT-TT - Công an huyện Vĩnh Linh(ATGT dịp tết)

Cùng với công an tỉnh, công an Vĩnh Linh mà cụ thể là Đội CSGT TT công an  huyện VL cũng đang ra quân đảm bảo TT ATGT trên địa bàn huyện. Trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, đường Trần Phú và  đường Hùng Vương là 2 trục đường chính, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, mặc dù ở  đây chưa phải là điểm đen về TNGT nhưng là điểm tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT, thường xuyên xảy ra va quệt. Vì vậy Ban ATGT huyện Vĩnh Linh đã kiến nghị đề xuất và đã được  Ban ATGT tỉnh Quảng Trị  phê duyệt lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và đường Trần Phú,  đến ngày 22/12/2021 hệ thống cụm đèn tín hiệu này chính thức vào hoạt động. Các ngày đầu lực lượng CSGT TT Công an huyện đã cắt cử lực lượng đứng chốt và hướng dẫn cho bà con, để bà con hiểu và thực hiện đúng.

Phỏng vấn:

Anh Nguyễn Đức Anh – Người dân Thị trấn Hồ Xá – Vĩnh Linh

Anh Võ Doãn Cảnh – Người dân Thị trấn Hồ Xá – Vĩnh Linh

Trong công tác đảm bảo TT ATGT nói chung thì đảm bảo ATGT cho các em học sinh là một trong những việc làm được lực lượng CA huyện quan tâm tực hiện thường xuyên. Trên địa bàn huyện hiện tại có 4 trường THPT, 01 trường DTNT, 13 trường THCS, hàng chục trường tiểu học và mầm non với hàng ngàn em học sinh hàng ngày tham gia giao thông. Xác đinh Công tác đảm TTATGT trong thanh thiếu niên học sinh là hết sức quan trọng, được các cấp, các ngành  và cả xã hội quan tâm. Vì vậy, hàng năm Ban ATGT huyện đã chỉ đạo lực lượng CSGT xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho hầu hết các trường THPT và THCS, bằng cách cử cán bộ đến tuyên truyền vào các giờ chào cờ đầu tuần, các giờ ngoại khóa, có năm tổ chức hội thi ATGT học đường. Sau đó cho các em học sinh và phụ huynh ký cam kết nếu vi phạm sẽ xử lý và thông báo cho nhà trường biết, nhà trường căn cứ vào đó để xếp loại hạnh kiểm hàng năm. Tiếp theo cho lực lượng TTKS tại các khu vực có đông trường học, phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi chở quá người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông….

Thời gian qua, trước tình hình COVID- 19 diễn biến phức tạp, Ban ATGT huyện và Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền đến từng thôn, xóm về công tác phòng, chống dịch bệnh. Công an huyện bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ theo quy định, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm phương tiện không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ đảm bảo ATGT cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê chống dịch khi đi qua địa bàn huyện VL.

Phỏng vấn: Trung tá Trần Hữu Năm – Đội trưởng Đội CSGT-TT - Công an huyện Vĩnh Linh(chống dịch)

Để nhân dân trên địa bàn huyện vui tết đón xuân trong an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự chủ trì, cùng các lực lượng khác triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy và các hành vi nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông. Ban ATGT huyện cũng đã kêu gọi, phối hợp các cấp, các ban  ngành, toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân cùng chung tay hành động để thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2022.

Phỏng vấn: Ông Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh – Trưởng Ban ATGT huyện Vĩnh Linh

Trong những năm qua, nhờ tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp cấp bách kiềm chế tại nạn và ùn tắc giao thông, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, việc chấp hành luật giao thông ở một số đối tượng vẫn còn nhiều hạn chế. Các lỗi mà người tham gia giao thông thường mắc phải là điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, không làm chủ tốc độ, chở quá số người theo quy định, không đội mũ bảo hiểm...Hi vọng cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp, sự chỉ đạo sâu sát của Ban ATGT huyện và việc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT TT huyện Vĩnh Linh sẽ đảm bảo cho bà con đón một cái tết bình yên, vui tươi và an toàn.

MC: Chào cuối!

Đón xem: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán, thời gian qua, Ban An toàn giao thông và Công an huyện Vĩnh Linh đã tham mưu UBND huyện Vĩnh Linh ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2022” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nội dung này trong Chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa được phát sóng vào lúc 20h15 thứ 6 ngày 28-1 trên sóng TH của Đài PTTH QT.

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 20/01/2022 08:48 Lê Vĩnh Nhiên 20/01/2022 13:40
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà