Trang địa phương - phát thanh
Danh mục
Trang địa phương
NỘI DUNG

Trang địa phương ngày 14/12( ĐÔNG HÀ - THÀNH PHỐ HÔM NAY)

(Phát sóng thứ 3, ngày 7/12/2021)

MC:Kính chào quý vị và các bạn! Trang địa phương tuần này, mời quý vị và các bạn đến với hoạt động tại TP Đông Hà. Trong chương trình, sau phần tin, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự: Ban chqs thành phố Đông Hà đồng hành xây dựng thành phố.

                                                                   Nhạc cắt

T1: Ban Pháp chế HĐND thành phố vừa  có buổi giám sát về công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà.

         Trong năm 2021, tòa án nhân dân thành phố Đông Hà đã thụ lý 527 vụ án các loại và thụ lý 138 vụ án của năm 2020 chuyển sang nâng tổng số vụ án phải giải quyết lên 665 vụ. Trong đó, đã giải quyết 595 vụ, việc đạt tỷ lệ án giải quyết 89,47%.                                                                                                                                                                                

Tại buổi giám sát Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đông Hà đánh giá cao những kết quả đạt được. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án đề ra, trong đó tập trung quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị các cấp; xét xử, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng pháp luật các loại vụ án đã thụ lý; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.

         T2: Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Đông Hà tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

         Tham gia đánh giá OCOP lần này, có 4 chủ thể có sản phẩm tham gia dự thi chương trình OCOP năm 2021 với 10 sản phẩm gồm: Cơ sở sản xuất cao dược liệu Bé Xịn với 2 loại trà túi lọc cà gai leo và chè vằng; Công ty TNHH Sundo có 3 sản phẩm cao chè vằng, cao dây thìa canh và cà gai leo; Cơ sở sản xuất sen Bảo Liên có 3 sản phẩm tim sen, hạt sen khô và hạt sen tươi; Công ty cổ phần thương mại QTO Quảng Trị có 2 sản phẩm gạo lứt đỏ đen và gạo Hữu cơ Quảng Trị. Các thành viên Hội đồng thống nhất chấm điểm và xếp hạng cho 10 sản phẩm tham gia dự thi và được đánh giá đạt chất lượng cao.

T3:Trong 2 ngày 12 và 13/12 phòng Y Tế thành phố Đông Hà tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch cho 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu 03 chuyên đề liên quan đến công tác đảm bảo ATTP; các quy định về pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống; những quy định cần thực hiện để đảm bảo phòng, chống dịch cho chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm, nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đến từng người sử dụng thực phẩm, quy trình hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

T4:Ngày 13 /12,Theo thông tin ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà, Quảng Trị về việc kiểm tra hành chính nhà nghỉ Gurden và bắt quả tang đối tượng tàng trử xử dụng trái phép chất ma túy cho biết. Theo đó, vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 4/12, tại phòng 14 của nhà nghĩ Gurden, thuộc địa bàn khu phố 1, phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, Quảng Trị, lực lượng Công an, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, đã kiểm tra hành chính nhà nghĩ Gurden và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Phước, SN 1981, hộ khẩu thường trú khu phố 1, phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, Quảng Trị có hành vi tàng trử trái phép chất ma túy tổng hợp màu hồng. Hiện lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đông Hà và các cơ quan chức năng đang cũng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                          Nhạc cắt     

MC:   Thưa quý vị và các bạn! Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Đông Hà đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ giải pháp và đạt được kết quả tốt trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ở địa phương.Mời quý vị và các bạn cùng nghe PS sau!

Thành phố Đông Hà là địa bàn có vị trí chiến lược cả về kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự của tỉnh Quảng Trị. Xác định rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QSQP) địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đông Hà tập trung làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác QSQP địa phương sát với tình hình thực tế. Triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu nói chung, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn.   Đồng chí NGUYỄN TẤN-Chỉ huy trưởng - Ban CHQS phường Đông Lương - TP. Đông Hà - Quảng Trị cho biết:

Ghi âm

Trong năm 2021, Ban CHQS các phường đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận hơn 3.000 công dân từ trong và nước ngoài về cách ly tại địa bàn thành phố chu đáo, an toàn. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng của LLVT gắn với các phong trào thi đua của địa phương, nhất là thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Trung tá TRƯƠNG QUANG THUẬN                                            Chính trị viên phó - Ban CHQS TP.Đông Hà - Quảng Trị nói:

Ghi âm

Thực hiện phong trào Quân đội chung tay xây dụng văn minh đô thị. Trong thời dan qua, Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố cùng Lực lượng dân quân tự vệ các phường và các bạn Đoàn viên thanh niên đã tiến hành quét dọn vệ sinh, thu gom xử lý rác thải, giải tỏa các điểm rác thải không hợp vệ sinh; phát quang bụi rậm, nhổ cỏ dại; đặc biệt thu gom rác thải có kích thước lớn, vật liệu xây dựng của người dân sả thải không đúng quy định và không đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường là hoạt động thường xuyên của lực lượng Dân quân, ĐVTN và người dân với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và tiếp tục thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương bảo vệ môi trường của chủ tịch Hồ Chí Minh.   Đồng chí HOÀNG DUY                                                                              Chỉ huy trưởng - Ban CHQS Phường 1 - TP. Đông Hà - Quảng Trị chia sẻ:

Ghi âm

Phong trào thi đua “LLVT thành phố Đông Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Trong năm 2020 và 2021, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Đông Hà đã huy động hơn 300 ngày công giúp đỡ, sửa chữa nhà Đại đoàn kết theo mô hình “Đảng viên nơi cư trú chung tay với công tác an sinh xã hội tại địa phương” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Aí thuộc diện đơn thân, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khố khăn ở khu phố 3, phường Đông Lễ; xây dựng mô hình Dân vận mới “Ngôi nhà 20 nghìn đồng” cho mỗi chiến sĩ thuộc lực lương dân quân tự vệ. Công tác chính sách, hậu phương quân đội luôn được quan tâm thực hiện tốt. Chủ động huy động nhân lực, vật lực tập trung xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “Xanh, sạch, đẹp”. Đặc biệt, đơn vị được Bộ CHQS tỉnh chọn làm điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”… Thượng tá VÕ SONG                            Chỉ huy trưởng - Ban CHQS TP.Đông Hà - Quảng Trị cho biết thêm:

Ghi âm

MC: Đến đây thời lượng của Trang địa phương tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chwuowng trình sau!

 

 

 

 

                   

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lâm Thị Hạnh 13/12/2021 16:16 Lê Vĩnh Nhiên 14/12/2021 10:11
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà