HẢI LĂNG NGÀY MỚI THÁNG 11
Danh mục
Hải lăng ngày mới
NỘI DUNG

 

Hải Lăng ngày mới tháng 11:

Tin 1: Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Hải Lăng giai đoạn 2000-2020

Ban thường vụ Huyện ủy Hải Lăng vừa tổ chức Hội thảo lần thứ nhất cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2000-2020. Tham dự hội thảo có các đ/c nguyên lãnh đạo huyện và các đ/c trong BTV Huyện ủy giai đoạn 2000-2020. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về bố cục trong bản dự thảo và tham gia ý kiến làm rõ các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ; những sự kiện, số liệu, những thành tựu nổi bật đánh dấu những mốc lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng đã đạt được trong 20 năm qua. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội thảo cùng những ý kiến đóng góp bằng văn bản của các đại biểu, Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện sẽ tổng hợp, đối chiếu thêm nguồn tư liệu, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh bản thảo để tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai theo kế hoạch.

Tin 2: Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 15/11, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. 69 đại biểu Cựu Thanh niên xung phong đại diện cho 763 cán bộ, hội viên  Cựu Thanh niên xung phong trong toàn huyện đã về dự đại hội. Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng được thành lập vào năm 2006  với số cán bộ, hội viên ban đầu là 32 người. Sau 3 nhiệm kỳ đại hội và sáp nhập với Hội Tù chính trị yêu nước, đến nay Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng đã phát triển lên 763 hội viên. Trong quá trình hoạt động, cán bộ, hội viên Cựu Thanh niên xung phong luôn phát huy, phẩm chất cách mạng, nêu cao gương sáng trong giáo dục thế hệ trẻ; xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, tích cực tham gia phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Đại hội đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và 6 chỉ tiêu cụ thể. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP huyện Hải Lăng, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 đồng chí, đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn đề ra.

Tin 3: Sôi nổi các hoạt động ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), những ngày này, các địa phương trong huyện Hải Lăng đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã cùng bà con nhân dân các khu dân cư đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động các phong trào thi đua. Ngoài phần lê, các khu dân cư trên địa bàn xã đã tổ chức các trò chơi dân gian nhằm tạo nên không khí ngày hội đầy vui tươi, hào hứng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa các khu dân cư trong xã. Cũng trong dịp này, lãnh đạo huyện Hải Lăng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MC: Thưa quý vị! Với mục tiêu từng bước xóa nhà ở tạm bợ, dột nát và giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua huyện Hải Lăng đã tăng cường công tác chỉ đạo, vận động các phòng, ban, đoàn, hội, các đơn vị và địa phương trong toàn huyện cùng chung tay hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Đây là một chủ trương đúng đắn, mang tính xã hội sâu sắc và hợp với lòng dân. Sau đây là ghi nhận về nỗ lực xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo của huyện Hải Lăng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Nhạc cắt

Hải Lăng nỗ lực xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo

Xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Hải Lăng đã tập trung tối đa các nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở. Đặc biệt, tại các xã phát động về đích nông thôn mới trong năm 2022 này đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo.

Để thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực MTTQ huyện đã ban hành các kế hoạch, các chương trình phối hợp; tổ chức cho Mặt trận cơ sở kết giao chỉ tiêu thi đua; phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực các loại quỹ, nhất là Quỹ Vì người nghèo và xem đây là một chỉ tiêu lớn để chấm điểm đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm. Mặt khác, Thường trực Mặt trận huyện phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức thành viên triển khai nhiều đợt về cơ sở, khảo sát tổng hợp cụ thể số lượng nhà ở tạm của hộ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, chính xác cho từng hộ theo nhu cầu thực tế.

P/v: Ông Nguyễn Đăng Hồ - Lam Thủy – Hải Hưng – Hải Lăng

Tại xã Hải Chánh, một trong 2 địa phương phát động về đích nông thôn mới trong năm 2022 này.  Công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và UBMTTQ quan tâm và đặt ra mục tiêu xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo trong năm 2022. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban MTTQ đã tổ chức rà soát đánh giá nhu cầu làm nhà, lập danh sách các hộ để hỗ trợ đảm bảo bảo chính xác, khách quan, đúng đối tượng. Các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở….

P/v: Ông Nguyễn Ngọc Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN xã Hải Chánh – Hải Lăng

Ông Lê Đính – Thôn Tân Phong – Hải Chánh – Hải Lăng

Cùng với xã Hải Chánh, trong năm 2022, việc vận động xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở đã được Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, Mặt trận các cấp đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động người dân trong cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động, nguyên vật liệu để các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với cách làm này, hàng nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã xây dựng, cải tạo được nhà mới với số tiền lớn hơn nhiều lần được hỗ trợ. Chị Lê Thị Thảo ở thôn Tân Phong, xã Hải Chánh là 1 trong hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở. Chị Thảo là một hoàn cảnh đặc biệt, chồng mất vì ung thư, một mình chị nuôi hai con nhỏ, không có việc làm ổn định. Do cuộc sống khó khăn nên gia đình chị phải sống trong căn nhà đã xuống cấp, tạm bợ dột nát, trời nắng thì nóng, còn mưa thì nước dột khắp nhà. Mặc dù đã tảo tần mọi công việc để kiếm sống qua ngày nhưng cuộc sống của gia đình chị vẫn không thoát khỏi cảnh túng thiếu.

P/v: Chị Lê Thị Thảo – Thôn Tân Phong – Hải Chánh – Hải Lăng

Với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng”, Mặt trận các cấp trong huyện hải Lăng đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức rà soát về tình hình nhà ở của các hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của bà con.

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Hải Lăng đã hỗ trợ xây dựng cho hơn 114 nhà, sữa chữa 69 nhà cho hộ nghèo về nhà ở. Các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở đều đảm bảo tiêu chí 3 cứng về tránh lũ vùng trũng Hải Lăng, đây là cơ sở để các gia đình an cư, lạc nghiệp vươn lên thoát nghèo bền vững.

P/v : Ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng

Từ những hành động, việc làm ý nghĩa thiết thực, với tinh thần “tương thân tương ái”, mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hải Lăng và cộng đồng đã và đang dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn, tiếp tục thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.

 

MC: Chào cuối

Đón xem: Hải Lăng là huyện thuần nông, có vùng đồng bằng thấp trũng nên thường xuyên chịu tác động nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt, nhà cửa hư hỏng, xuống cấp, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn bị thiệt hại. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách neo đơn, gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo. Thời gian qua, các hoạt động chung tay vì người nghèo trên địa bàn huyện Hải Lăng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay chăm lo để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nội dung này trong CM Hải Lăng ngày mới được phát sóng lúc 20h30 thứ 6 ngày 18-10 trên sóng truyền hình của Đài PTTH QT.

 

Hải Lăng ngày mới tháng 11:

Tin 1: Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Hải Lăng giai đoạn 2000-2020

Ban thường vụ Huyện ủy Hải Lăng vừa tổ chức Hội thảo lần thứ nhất cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2000-2020. Tham dự hội thảo có các đ/c nguyên lãnh đạo huyện và các đ/c trong BTV Huyện ủy giai đoạn 2000-2020. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về bố cục trong bản dự thảo và tham gia ý kiến làm rõ các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ; những sự kiện, số liệu, những thành tựu nổi bật đánh dấu những mốc lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng đã đạt được trong 20 năm qua. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội thảo cùng những ý kiến đóng góp bằng văn bản của các đại biểu, Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện sẽ tổng hợp, đối chiếu thêm nguồn tư liệu, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh bản thảo để tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai theo kế hoạch.

Tin 2: Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 15/11, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. 69 đại biểu Cựu Thanh niên xung phong đại diện cho 763 cán bộ, hội viên  Cựu Thanh niên xung phong trong toàn huyện đã về dự đại hội. Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng được thành lập vào năm 2006  với số cán bộ, hội viên ban đầu là 32 người. Sau 3 nhiệm kỳ đại hội và sáp nhập với Hội Tù chính trị yêu nước, đến nay Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng đã phát triển lên 763 hội viên. Trong quá trình hoạt động, cán bộ, hội viên Cựu Thanh niên xung phong luôn phát huy, phẩm chất cách mạng, nêu cao gương sáng trong giáo dục thế hệ trẻ; xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, tích cực tham gia phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Đại hội đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và 6 chỉ tiêu cụ thể. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP huyện Hải Lăng, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 đồng chí, đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn đề ra.

Tin 3: Sôi nổi các hoạt động ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), những ngày này, các địa phương trong huyện Hải Lăng đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã cùng bà con nhân dân các khu dân cư đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động các phong trào thi đua. Ngoài phần lê, các khu dân cư trên địa bàn xã đã tổ chức các trò chơi dân gian nhằm tạo nên không khí ngày hội đầy vui tươi, hào hứng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa các khu dân cư trong xã. Cũng trong dịp này, lãnh đạo huyện Hải Lăng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MC: Thưa quý vị! Với mục tiêu từng bước xóa nhà ở tạm bợ, dột nát và giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua huyện Hải Lăng đã tăng cường công tác chỉ đạo, vận động các phòng, ban, đoàn, hội, các đơn vị và địa phương trong toàn huyện cùng chung tay hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Đây là một chủ trương đúng đắn, mang tính xã hội sâu sắc và hợp với lòng dân. Sau đây là ghi nhận về nỗ lực xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo của huyện Hải Lăng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Nhạc cắt

Hải Lăng nỗ lực xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo

Xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Hải Lăng đã tập trung tối đa các nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở. Đặc biệt, tại các xã phát động về đích nông thôn mới trong năm 2022 này đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo.

Để thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực MTTQ huyện đã ban hành các kế hoạch, các chương trình phối hợp; tổ chức cho Mặt trận cơ sở kết giao chỉ tiêu thi đua; phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực các loại quỹ, nhất là Quỹ Vì người nghèo và xem đây là một chỉ tiêu lớn để chấm điểm đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm. Mặt khác, Thường trực Mặt trận huyện phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức thành viên triển khai nhiều đợt về cơ sở, khảo sát tổng hợp cụ thể số lượng nhà ở tạm của hộ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, chính xác cho từng hộ theo nhu cầu thực tế.

P/v: Ông Nguyễn Đăng Hồ - Lam Thủy – Hải Hưng – Hải Lăng

Tại xã Hải Chánh, một trong 2 địa phương phát động về đích nông thôn mới trong năm 2022 này.  Công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và UBMTTQ quan tâm và đặt ra mục tiêu xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo trong năm 2022. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban MTTQ đã tổ chức rà soát đánh giá nhu cầu làm nhà, lập danh sách các hộ để hỗ trợ đảm bảo bảo chính xác, khách quan, đúng đối tượng. Các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở….

P/v: Ông Nguyễn Ngọc Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN xã Hải Chánh – Hải Lăng

Ông Lê Đính – Thôn Tân Phong – Hải Chánh – Hải Lăng

Cùng với xã Hải Chánh, trong năm 2022, việc vận động xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở đã được Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, Mặt trận các cấp đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động người dân trong cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động, nguyên vật liệu để các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với cách làm này, hàng nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã xây dựng, cải tạo được nhà mới với số tiền lớn hơn nhiều lần được hỗ trợ. Chị Lê Thị Thảo ở thôn Tân Phong, xã Hải Chánh là 1 trong hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở. Chị Thảo là một hoàn cảnh đặc biệt, chồng mất vì ung thư, một mình chị nuôi hai con nhỏ, không có việc làm ổn định. Do cuộc sống khó khăn nên gia đình chị phải sống trong căn nhà đã xuống cấp, tạm bợ dột nát, trời nắng thì nóng, còn mưa thì nước dột khắp nhà. Mặc dù đã tảo tần mọi công việc để kiếm sống qua ngày nhưng cuộc sống của gia đình chị vẫn không thoát khỏi cảnh túng thiếu.

P/v: Chị Lê Thị Thảo – Thôn Tân Phong – Hải Chánh – Hải Lăng

Với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng”, Mặt trận các cấp trong huyện hải Lăng đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức rà soát về tình hình nhà ở của các hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của bà con.

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Hải Lăng đã hỗ trợ xây dựng cho hơn 114 nhà, sữa chữa 69 nhà cho hộ nghèo về nhà ở. Các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở đều đảm bảo tiêu chí 3 cứng về tránh lũ vùng trũng Hải Lăng, đây là cơ sở để các gia đình an cư, lạc nghiệp vươn lên thoát nghèo bền vững.

P/v : Ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng

Từ những hành động, việc làm ý nghĩa thiết thực, với tinh thần “tương thân tương ái”, mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hải Lăng và cộng đồng đã và đang dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn, tiếp tục thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.

 

MC: Chào cuối

Đón xem: Hải Lăng là huyện thuần nông, có vùng đồng bằng thấp trũng nên thường xuyên chịu tác động nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt, nhà cửa hư hỏng, xuống cấp, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn bị thiệt hại. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách neo đơn, gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo. Thời gian qua, các hoạt động chung tay vì người nghèo trên địa bàn huyện Hải Lăng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay chăm lo để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nội dung này trong CM Hải Lăng ngày mới được phát sóng lúc 20h30 thứ 6 ngày 18-10 trên sóng truyền hình của Đài PTTH QT.

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 17/11/2022 08:20 Lê Vĩnh Nhiên 21/11/2022 09:59
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà