An toàn lao động và việc làm ( phát thanh)
Danh mục
An toàn lao động và việc làm
NỘI DUNG

Chuyên mục an toàn lao động và việc làm 16/2

MC1: Kính chào QV & các bạn đang lắng nghe chuyên mục an toàn lao động và việc làm của Đài PTTH Quảng Trị.

MC2: Quý vị và các bạn thân mến! Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động hiện đang được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đồng thời xem đây là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác đào tạo nghề, liên kết với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động.

MC1: Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục an toàn lao động và việc làm hôm nay, mời QV & các bạn cùng nghe.

Nhạc cắt

Quảng Trị: Thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp

MC2: Thưa QV & các bạn! Cơ chế, chính sách xây dựng mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ngày càng được cụ thể hóa và hoàn thiện. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa trường nghề với doanh nghiệp vẫn còn hạn chế cả về phương thức và nội dung. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các bên liên quan mà cụ thể là trách nhiệm của “3 nhà”: Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp.

MC1: Những năm qua, hoạt động gắn kết GDNN với doanh nghiệp luôn được tỉnh hết sức coi trọng, nhờ vậy, mối quan hệ này từng bước được hình thành và việc đào tạo của cơ sở GDNN cũng dần có “địa chỉ” đã góp phần nâng cao chất lượng tay nghề, tạo việc làm bền vững cho người lao động. Tại trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị hiện có quan hệ hợp tác với 8 doanh nghiệp đối tác. Từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm trường tổ chức tuyển sinh, đào tạo cho gần 450 học sinh, sinh viên và hầu hết các em sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp theo cam kết với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

 

MC2: Vai trò của nhà nước trong công tác gắn kết cơ sở GDNN với doanh nghiệp cũng từng bước được khẳng định. Thông qua việc tổ chức Sàn giao dịch việc làm định kỳ, nhiều doanh nghiệp tham gia đã chủ động cung cấp thông tin tuyển dụng và đặt hàng đào tạo cho 14.129 lao động với các cơ sở GDNN. Ngoài ra, tỉnh cũng đã bố trí hơn 6,3 tỷ đồng hỗ trợ thông qua cơ sở GDNN để đào tạo trình độ sơ cấp cho 3.116 lao động phục vụ các doanh nghiệp may trên địa bàn; các học viên được đào tạo, thực hành trực tiếp trên thiết bị của doanh nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng đầu ra của cơ sở GDNN và đồng thời đảm bảo chất lượng đầu vào theo yêu cầu của doanh nghiệp. Bà Nguyễn Ngọc Hà – Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Thông tin thị trường lao động – giới thiệu việc làm – Trung tâm dịch vụ Việc làm Quảng Trị cho biết:

Băng ghi âm

MC1: Mặc dù mô hình liên kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp đã bước đầu đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, một số cơ sở GDNN trên địa bàn vẫn chủ yếu đào tạo theo khả năng “cung” của mình chứ chưa thực sự đào tạo theo “cầu” của doanh nghiệp và thị trường lao động. Qua thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2021, có trên 80% lao động và 74,3% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm nhưng chỉ có 49,6% làm việc đúng chuyên ngành đào tạo; kết quả này đã phản ánh sự “lệch pha” trong đào tạo với nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng mất cân đối về nhân lực và gây lãng phí về nguồn lực. Ông Nguyễn Đức Thiện – Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết:

Băng ghi âm

Cùng với xu hướng ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng trong khu vực và trên thế giới; để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ngày càng nhiều biến động trong thời kỳ hậu Covid-19 và trước bối cảnh Quảng Trị đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai các dự án lớn trên địa bàn, thì mối gắn kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp trong đào tạo nghề đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp là rất quan trọng. Theo dự báo nhu cầu lao động trong giai đoạn 5 - 10 năm tới là trên 100.000 người. Vì vậy, việc xây dựng mối gắn kết bền vững giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp bách đặt ra. Để đảm bảo việc làm cho người lao động và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh các chính sách thu hút, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động GDNN, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết và các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm cung cấp thông tin, tư vấn nghề nghiệp việc làm; đồng thời, tăng cường công tác dự báo nhu cầu ngành, nghề, tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và cơ sở GDNN cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ trong biên soạn chương trình đào tạo, quá trình đào tạo và đánh giá kết quả người học./.

Chào cuối

Đón nghe: Cơ chế, chính sách xây dựng mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ngày càng được cụ thể hóa và hoàn thiện. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa trường nghề với doanh nghiệp vẫn còn hạn chế cả về phương thức và nội dung. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các bên liên quan mà cụ thể là trách nhiệm của “3 nhà”: Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp. Đây sẽ là nội dung chính của chuyên mục an toàn lao động và việc làm được phát sóng vào 11h20 thứ 5 ngày 16-2 trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị, mời Qv & các bạn đón nghe. 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 10/02/2023 11:09 Lê Vĩnh Nhiên 13/02/2023 08:48
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà