Kịch bản Kết nối yêu thương 17 3 2023 – Hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Thúy Hằng, thôn Thượng Phước, Triệu Thượng, Triệu Phong
Danh mục
Kết nối yêu thương
NỘI DUNG
Lời dẫn : Kính chào quý vị và các ban! Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình KNYT của Đài PTTH Quảng Trị. Chúng tôi xin cảm ơn những đơn vị, những tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam đã ủng hộ 5000.000đ cho mỗi nhân vật của chương trình. Kính thưa quý vị! Trên hành trình đến với những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi gặp không ít những trường hợp dù đã nỗ lực, cố gắng nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh bần hàn, cơ cực. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn hoàn cảnh chị Lê Thị Thúy Hằng, thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhân vật tuần này của chương trình ngay sau đây.

Kịch bản Kết nối yêu thương 17 3 2023 – Hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Thúy Hằng, thôn Thượng Phước, Triệu Thượng, Triệu Phong

STT

Nội dung

Hình ảnh

TL

1

Kính chào quý vị và các ban!

Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình KNYT của Đài PTTH Quảng Trị. Chúng tôi xin cảm ơn những đơn vị, những tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam đã ủng hộ 5000.000đ cho mỗi nhân vật của chương trình.

Kính thưa quý vị! Trên hành trình đến với những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi gặp không ít những trường hợp dù đã nỗ lực, cố gắng nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh bần hàn, cơ cực. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn hoàn cảnh chị Lê Thị Thúy Hằng, thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhân vật tuần này của chương trình ngay sau đây.

PTV dẫn trường quay

40’’

 

Nhạc cắt

 

 

2

PSC

Chị Lê Thị Thúy Hằng ở thôn Thượng Phước xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong hiện đang là mẹ đơn thân. Trước đây, theo tiếng gọi của tình yêu, chị đã theo chồng lên lập nghiệp ở quê chồng, xã Ba Lòng huyện Đakrông. Tuy nhiên, người chồng thường xuyên cờ bạc, rượu chè, đau ốm còn đánh đập mẹ con chị và chồng chị cũng đã mất không lâu sau đó vì bạo bệnh. Bơ vơ giữa xứ người, chị Hằng quyết định về nương nhờ quê của bố mẹ đẻ. Một mình chị thường xuyên đau ốm và trước đây từng bị u nang, thân hình nhỏ bé, không có nhiều sức khỏe, công việc không ổn định nên thu nhập bấp bênh. Chị bươn chải đủ nghề để nuôi con đang ở độ tuổi ăn học. Con của chị là cháu Nguyễn Đức Nghĩa đang học lớp 9, trường THCS Triệu Thượng. Thương mẹ vất vả, thấu được cảnh mất cha, Nghĩa nỗ lực học tập không ngừng. 9 năm liền Nghĩa đều là học sinh khá giỏi, hiện cháu cũng đang ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, con đường đến trường của Nghĩa rất chông chênh. Vì hoàn cảnh, mẹ con chị Hằng rất cần được sự quan tâm của cộng đồng để con chị có thể viết tiếp ước mơ trên con đường tới trường.

 

2 phút

3

Chị DIỆP THỊ THÚY NGA

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Triệu Thượng – Triệu Phong – Quảng Trị

Sư cô NGUYỆT LIÊN, Trưởng Ban Từ thiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Bà NGUYỄN THỊ THÚY

Chủ nhóm mầm non Sơn Ca – thị xã Quảng Trị

 

 

 

Nhạc cắt

 

 

3

Đối thoại PV với nhân vật:

Thưa chị Hằng, chị có thể kể rõ hơn về cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con?

TL – chồng mất như thế nào, nhà cửa như thế nào, vay mượn gì không... công việc hàng ngày, thu nhập đủ lo cho con đến trường không...

Công việc 1 ngày của 2 mẹ con như thế nào?

TL – chia sẻ về công việc và việc đi học của con...

Sức khỏe hiện tại của 2 mẹ con như thế nào?

TL – chia sẻ về sức khỏe...

Em thấy ngôi nhà chưa được hoàn thiện, chị lo lắng như thế nào khi vào mùa mưa sống trong ngôi nhà như thế này?

TL –

Điều chị lo lắng và mong muốn nhất lúc này là gì?

TL -

Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi.

Mong 2 mẹ con chị có nghị lực, có sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đối thoại với nhân vật

3 phút

4

PSC 2 –

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị Hằng, chi hội phụ nữ thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong đã thực hiện mô hình Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa và số tiền bán ve chai Chi hội đã ủng hộ một phần kinh phí hỗ trợ mẹ con chị Hằng. Đây là mô hình được chi hội triển khai mấy năm nay với ý nghĩa vừa góp phần đảm bảo môi trường, vừa tạo được nguồn quỹ cho chi hội. Số tiền bán ve chai chi hội đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Bà TRƯƠNG THỊ LAI

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thượng Phước – Triệu Thượng - Triệu Phong

Từ kết nối của ekip chương trình Kết nối yêu thương, Đài PTTH Quảng Trị đã có nhiều tấm lòng hảo tâm đến động viên, quan tâm và chia sẻ với gia đình chị Hằng.

Công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam ủng hộ 5000.000đ

Hội chữ thập đỏ huyện Triệu Phong ủng hộ 500.000 đồng

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong ủng hộ 1.000.000 đồng

Chi hội phụ nữ thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong ủng hộ 500.000 đồng

Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị ủng hộ 1.000.000 đồng

Ban hộ tự chùa Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị ủng hộ 500.000 đồng

Tập thể giáo viên phụ huynh nhóm mầm non độc lập Sơn Ca - thị xã Quảng Trị ủng hộ 2.000.000 đồng

Ni trưởng thích nữ Nguyệt Liên Trưởng Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị ủng hộ 1.000.000 đồng

Sư cô Thích Nữ Hạnh Định, Phó Trưởng Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị 500.000đ

Sư cô Thích Nữ Từ Tịnh, Chánh thư ký Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị ủng hộ 500.000đ

Sư cô Thích Nữ Hạnh viên trụ trì chùa Nại Cửu ủng hộ 500.000đ

Nhà hàng Nguyệt Quế - thị xã Quảng Trị ủng hộ 1.000.000 đồng

Gia đình Tơ Hồng, thị xã Quảng Trị ủng hộ 1.000.000 đồng

Gia đình Trang Toàn, thị xã Quảng Trị ủng hộ 1.000.000 đồng

Bà Nguyễn Thị Chớ, thị xã Quảng Trị ủng hộ 500.000₫

Gia đình Toàn Tơ, thị xã Quảng Trị ủng hộ 500.000 đồng - Bà Đoàn Thị Quỳnh Hoa, thị xã Quảng Trị ủng hộ 500.000₫

Gia đình bà Ngô Thị Thanh Hải (Dũng), thị xã Quảng Trị ủng hộ 500.000đ

Chị Trần Thị Thu Hà, thị xã Quảng Trị ủng hộ 300.000đ

 

2 phút

5

Kính thưa quý vị!

Mỗi sự quan tâm, động viên của các tấm lòng hảo tâm là một món quà ý nghĩa đối với gia đình mẹ con chị Hằng trong thời điểm này.

Cảm ơn các mạnh thường quân đã đồng hành giúp đỡ gia đình mẹ con chị.

Một lần nữa xin được cảm ơn Công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam đã ủng hộ 5000.000đ cho mỗi nhân vật của chương trình. Cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành, ủng hộ. Chương trình KNYT tuần này của chúng tôi xin được kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại...

PTV dẫn trường quay

30’’

 

GTPS - Chị Lê Thị Thúy Hằng ở thôn Thượng Phước xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong hiện đang là mẹ đơn thân. Trước đây, theo chồng, chị lên lập nghiệp ở xã Ba Lòng huyện Đakrông. Sau khi chồng mất vì bạo bệnh, bơ vơ giữa xứ người, chị Hằng quyết định về nương nhờ bố mẹ đẻ. Một mình chị thường xuyên đau ốm và trước đây từng bị u nang, thân hình nhỏ bé, không có nhiều sức khỏe, công việc không ổn định nên thu nhập bấp bênh. Con của chị là cháu Nguyễn Đức Nghĩa đang học lớp 9, trường THCS Triệu Thượng. Thương mẹ vất vả, thấu được cảnh mất cha, Nghĩa nỗ lực học tập không ngừng. 9 năm liền Nghĩa đều là học sinh khá giỏi, hiện cháu cũng đang ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, con đường đến trường của Nghĩa rất chông chênh. Chương trình KNYT tuần này sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hoàn cảnh mẹ con chị Lê Thị Thúy Hằng ở thôn Thượng Phước xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong. Chương trình được phát sóng vào lúc 18h30 ngày 17 3 và phát lại vào lúc 7h40,11h20 trên sóng TH của Đài PTTH Quảng Trị, mời...

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 12/03/2023 09:57 Lê Vĩnh Nhiên 14/03/2023 10:31
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà